CHDCND Triều Tiên đã phát đi một tuyên bố gọi các cuộc tập trận của Hàn Quốc là “khiêu khích” và “tấn công”. Tuy nhiên, tuyên bố trên không đe dọa trả đũa

 

Chiến đấu cơ Hàn Quốc ném bom và xe tăng bắn pháo hôm 23-12 khi quân đội mở những cuộc tập trận bộ binh và không quân lớn nhất trong năm nhằm phô diễn sức mạnh của nước này một tháng sau vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên.

 
Diễn tập để sẵn sàng đáp trả
 
Các cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra ở những địa điểm tại khu vực núi non Pocheon cách biên giới Hàn Quốc khoảng 30 km, nằm giữa Seoul và khu phi quân sự (DMZ). Các cuộc tập trận bắn đạn thật của hải quân cũng được tiến hành đồng thời cách biên giới trên biển với Triều Tiên 100 km về phía Nam.
 
Đây là dấu hiệu cho thấy Hàn Quốc tỏ rõ quyết tâm tăng cường sức mạnh quân sự trước nguy cơ căng thẳng leo thang với CHDCND Triều Tiên. Những chiếc xe tăng lao nhanh xuống các con đường miền núi và nã pháo dồn dập.
 
Tiếng nổ của đạn pháo rền vang khắp thung lũng và các ngọn đồi chìm khuất trong khói bụi. Những quả rốc-két được bắn đi từ máy bay trực thăng nhắm vào các mục tiêu ở một sườn đồi trong khi các chiến đấu cơ F-15 thi nhau ném bom.
 
 
        
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (giữa) thăm một đơn vị tiền tiêu tại khu phi quân sự. Ảnh: REUTERS


Kéo dài khoảng 40 phút, các cuộc tập trận được xem là sự phối hợp diễn tập giữa bộ binh và không quân lớn nhất của quân đội Hàn Quốc trong năm nay và cũng là cuộc tập trận mùa đông lớn chưa từng có.
 
Hãng tin AP dẫn lời các giới chức chính phủ và quân đội giấu tên cho biết 47 cuộc diễn tập tương tự đã được tiến hành trong năm nay nhưng cuộc tập trận hôm 23-12 được hoạch định để sẵn sàng đáp trả cuộc tấn công của Triều Tiên.
 
Có gần 800 binh sĩ, 30 xe tăng K-1, 11 xe thiết giáp K-200, 2 máy bay chiến đấu F-15K, 4 máy bay chiến đấu KF-16, 36 pháo tự hành K-9, 4 trực thăng 500MD, 3 trực thăng AH-1S Cobra được huy động tham gia cuộc tập trận này. Theo hãng tin Reuters, khoảng 800 cư dân địa phương và trẻ em được mời xem cuộc tập trận.
 
Tổng thống kiểm tra tuyến phòng thủ
 

Triều Tiên “sẵn sàng thánh chiến”

Đài BBC cho biết bộ trưởng các lực lượng vũ trang Triều Tiên nói đất nước của ông sẵn sàng cho một cuộc “thánh chiến” bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân như một biện pháp ngăn chặn. Bộ trưởng Kim Yong-chun cho rằng các cuộc tập trận bắn đạn thật được Hàn Quốc triển khai gần biên giới là sự chuẩn bị cho chiến tranh với miền Bắc.

Đúng một tháng trước đây, những cuộc tập trận bắn đạn thật thông thường của Hàn Quốc từ đảo Yeonpyeong ở Hoàng Hải đã dẫn đến một trận mưa pháo của Triều Tiên giết chết 2 lính thủy đánh bộ và 2 công nhân xây dựng.
 
Đó là cuộc tấn công quân sự đầu tiên vào một khu vực dân sự từ khi cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa ước ngừng bắn. Triều Tiên, nước tuyên bố vùng biển chung quanh hòn đảo do Hàn Quốc kiểm soát nằm cách bờ biển nước này 11 km là lãnh thổ của họ, đã tố cáo Seoul châm ngòi cho cuộc đấu pháo tháng trước khi lờ đi những cảnh báo của Bình Nhưỡng chống cuộc diễn tập bắn đạn thật gần hải phận tranh chấp của họ.
 
Trong lúc có sự quan ngại quốc tế về cuộc chiến toàn diện trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc lại đẩy mạnh các cuộc tập trận trong những tuần qua, bao gồm các cuộc diễn tập bắn đạn thật từ đảo Yeonpyeong và cuộc tập trận hôm thứ năm. Trong khi đó, theo đài BBC, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã đến thăm một đơn vị quân đội gần biên giới để kiểm tra tình hình phòng thủ.
 
CHDCND Triều Tiên đã phát đi một tuyên bố gọi các cuộc tập trận của Hàn Quốc là “khiêu khích” và “tấn công”. Tuy nhiên, tuyên bố đó, do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa ra, không đe dọa trả đũa. Căng thẳng quân sự trong tháng qua được coi là tồi tệ nhất trong hơn một thập niên.
 
 
 
                                                                                      Theo NLD
 
 

Các tin khác


G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Mỹ: Lốc xoáy tàn phá nhiều khu vực ở Oklahoma, Nebraska và Iowa

Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Hamas từ chối đề xuất của Mỹ về việc thả con tin

Phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định "mở cửa” với mọi đề xuất ngừng bắn, tuy nhiên nhấn mạnh rằng những yêu cầu chính của lực lượng này phải được đáp ứng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục