Một nhóm theo chủ nghĩa vô chính phủ tại Italia đã nhận trách nhiệm về các vụ bom thư vốn làm 2 người tại đại sứ quán Thụy Sĩ và Chile ở Rome bị thương hôm qua.

 

 
         
Các nhân viên cứu hỏa đang bước ra từ tòa nhà của đại sứ quán Thụy Sĩ ở Rome.
 
Một công dân Thụy Sĩ đã bị thương nặng khi mở gói bưu kiện chứa bom và phải nhập viện khẩn cấp. Một nhân viên tại đại sứ quán Chile bị thương nhẹ trong vụ nổ xảy ra chiều qua.

Một mảnh giấy đã được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ ở đại sứ quán Chile trong đó một nhóm có tên gọi Liên đoàn vô chính phủ không chính thức (FAI) nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

“Chúng tôi quyết định rằng tiếng nói của chúng tôi phải được lắng nghe bằng lời nói và hành động. Chúng tôi sẽ phá hủy hệ thống thống trị, FAI sống mãi”, một tuyên bố của FAI được cảnh sát Italia đưa ra.

Các vụ nổ ở Rome hôm qua có nhiều điểm giống với một vụ việc ở Hi Lạp hồi tháng trước trong đó các phần tử nổi dậy cực tả đã gửi bom thư tới các chính phủ ở nước ngoài và tới các đại sứ quán tại Athens.

Ký tên bên dưới tờ giấy nhận trách nhiệm là “nhánh cách mạng Lambros Fountas”, được đặt theo tên một người vô chính phủ Hi Lạp đã thiệt mạng trong va chạm với cảnh sát ở Athens hồi tháng 3. Lá thư cũng nhắc tới các phong trào vô chính phủ ở Chile, Mexico, Tây Ban Nha và Argentina.

Trước khi mảnh giấy được tìm thấy, Bộ trưởng nội vụ Italia Roberto Maroni nói rằng các vụ nổ tại Rome có thể có liên hệ tới các nhóm vô chính phủ rất bạo lực cũng hiện diện ở cả Tây Ban Nha và Hy Lạp, và có liên hệ mật thiết với nhau.

Giới chức Italia biết rõ FAI. Tình báo Italia viết trong một báo cáo gửi quốc hội hồi năm ngoái rằng FAI là “mối đe doạ khủng bố chính tại Italia”.

Hồi tháng 12/2009, FAI đã nhận trách nhiệm về một quả bom vốn phát nổ một phần tại một đường hầm bên dưới đại học Bocconi ở Milan nhưng không gây thương vong.

Không mảnh giấy nào được tìm thấy tại sứ quán Thụy Sĩ nhưng cảnh sát Italia nói các gói bưu kiện giống hệt nhau.

Các công tố viên Italia đang mở một cuộc điều tra về một vụ tấn công với ý định khủng bố.

 

                                                                                    Theo DanTri

 

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục