Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 13-3, tại Ðại lễ đường nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Kỳ họp thứ tư Hội nghị Chính trị Hiệp thương toàn quốc Trung Quốc (Chính Hiệp) khóa XI đã họp phiên bế mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Chính Hiệp Giả Khánh Lâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào, Chủ tịch QH Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các nhà lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Trung Quốc cùng hơn 2.200 đại biểu đã tham dự lễ bế mạc.

 

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính Hiệp toàn quốc Kỳ họp thứ tư Khóa XI; Báo cáo của Ủy ban đề án Chính Hiệp toàn quốc khóa XI về tình hình thẩm tra đề án Kỳ họp thứ tư khóa XI; Nghị quyết của Kỳ họp thứ tư Chính Hiệp toàn quốc khóa XI. Nghị quyết khẳng định, thực tiễn đã chứng minh, phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là con đường đúng đắn duy nhất cho sự phát triển và tiến bộ của Trung Quốc.

Chủ tịch Chính Hiệp Giả Khánh Lâm đánh giá, đây là  kỳ họp dân chủ, đoàn kết và thành công rực rỡ, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt của Chính Hiệp hiện nay là đưa ý tưởng vào thực tiễn chung quanh Ðề cương Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm lần thứ 12, thúc đẩy sự phát triển khoa học của đất nước và đẩy nhanh chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế.

Trong 11 ngày họp, các đại biểu đã trình hơn 5.700 đề án liên quan Quy hoạch năm năm lần thứ 12, trong đó hơn 2.400 đề án về chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, hơn 1.800 đề án về cải thiện đời sống dân sinh, hơn 1.100 đề án về hài hòa và ổn định xã hội.

 

                                                                                          Theo ND

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục