Rạng sáng 8-6, Nga đã phóng tàu Liên hợp TMA-02M từ sân bay vũ trụ quốc tế Bai-cô-nua (Ca-dắc-xtan) lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Dự kiến các nhà du hành sẽ lắp đặt một thiết bị mới lên bề mặt ISS để chuyển về Trái đất thông tin về địa tầng vũ trụ.

 

Công bố ảnh về tàu vũ trụ Mỹ trên ISS Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố những bức ảnh đầu tiên về tàu vũ trụ Endeavour của Mỹ neo đậu tại ISS. Tàu Endeavour đã neo đậu 11 ngày tại ISS trong chuyến bay cuối cùng vào không gian của con tàu này.

Triều Tiên thử tên lửa tầm ngắn

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin tình báo cho biết, CHDCND Triều Tiên đã phóng thử tên lửa KN-06 có tầm bắn 100-110 km trên biển Hoàng Hải. Nếu được xác nhận, đây là vụ thử tên lửa đầu tiên của Bình Nhưỡng trong vòng 19 tháng qua.

Chi phí sinh hoạt ở Xin-ga-po đắt nhất ASEAN

Kết quả cuộc thăm dò về chi phí sinh hoạt ở các thành phố năm 2011 do tạp chí Nhà kinh tế của Anh tiến hành cho thấy, Xin-ga-po là nơi có chi phí sinh hoạt đắt nhất trong Hiệp hội các quốc gia Ðông - Nam Á (ASEAN) và đứng thứ mười thế giới.

Tranh chấp thương mại Mỹ - Trung

Mỹ cho biết, Trung Quốc đã đồng ý chấm dứt trợ cấp cho các doanh nghiệp trong nước sản xuất những bộ phận của tuốc-bin chạy bằng sức gió sau khi Oa-sinh-tơn đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cáo buộc những trợ cấp này là không công bằng.਍

I-ran tuyên bố tiếp tục làm giàu u-ra-ni

Theo Roi-tơ, ngày 8-6,  Tổng thống I-ran M.A-ma-đi-nê-giát tuyên bố không đề xuất nào của nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Ðức) có thể thuyết phục nước này ngừng chương trình làm giàu u-ra-ni, đồng thời khẳng định, Tê-hê-ran sẵn sàng

nối lại đàm phán hạt nhân với nhóm P5+1. Tổng thống A-ma-

đi-nê-giát cáo buộc phương Tây gây sức ép buộc I-ran chấm dứt phát triển hạt nhân và chống lại nền độc lập của nước này, tuy nhiên Tê-hê-ran quyết tâm theo đuổi quyền hợp pháp của mình trong khuôn khổ các quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).

I-ran tuyên bố luôn sẵn sàng đàm phán với phương Tây để hợp tác và hiểu nhau hơn, song phương Tây cần phải thay đổi cách tiếp cận từ đối đầu sang hợp tác với Tê-hê-ran. Tổng thống A-ma-đi-nê-giát cáo buộc chính các báo cáo gần đây của IAEA về chương trình hạt nhân của I-ran đã đi ngược lại các quy định của cơ quan này; đồng thời bác bỏ thông tin chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran đang bị chậm lại do vấn đề kỹ thuật và khẳng định, nước này sẽ cho ra đời thế hệ máy li tâm mới. Ngay sau khi I-ran tuyên bố không ngừng làm giàu u-ra-ni, Tổng thống Mỹ, B.Ô-ba-ma khẳng định, Mỹ và các nước đồng minh sẽ xem xét bổ sung các biện pháp trừng phạt đối với Tê-hê-ran.

 

                                                                                              Theo ND

Các tin khác


CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục