Ngay tại châu Âu văn minh của thế kỷ XXI, tình trạng đối xử với người lao động như nô lệ vẫn ngang nhiên tồn tại. Mới đây, cảnh sát Anh vừa tiến hành một chiến dịch giải cứu 24 công dân bị một nhóm người giam giữ bất hợp pháp và buộc phải lao động như nô lệ tại Hạt Bedfordshire (miền Đông nước Anh).

 

Chiến dịch "giải cứu nô lệ" được tiến hành lúc 5 giờ 30 phút sáng 12-9 với sự tham gia của 200 cảnh sát Anh cùng chó nghiệp vụ. 24 người đã được giải cứu, phần lớn là người Anh và người Đông Âu. Cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi phạm, trong đó có một phụ nữ, liên quan tới vụ việc này.

Cảnh sát Anh cho biết, ngay khi ập vào khu nhà tồi tàn tại Leighton Buzzard, họ rất bất ngờ khi chứng kiến cảnh nhiều nô lệ sống chui rúc trong những căn nhà bẩn thỉu và tù túng. Một số người không đứng dậy được vì kiệt sức. Cảnh sát trưởng khu vực Bedfordshire, ông Sean O'Neil, cho biết: "Sống trong tình trạng không điện, không nước, những nô lệ đầu tóc bù xù, quần áo bẩn thỉu phải làm việc cực khổ nhưng lại không được ăn uống đầy đủ". Theo ông Sean O'Neil, trong số những nô lệ được giải cứu, có một trẻ em vị thành niên, nhiều nô lệ đã bị giam giữ ở đây tới 15 năm. Hiện tất cả những người này đã được chuyển đến bệnh viện để chăm sóc.

Theo các tổ chức nhân quyền Anh, những tên tội phạm thường đến các nhà ăn từ thiện để dụ dỗ những người nghèo, vô gia cư với lời hứa mang tới cho họ việc làm và nơi ăn ở tử tế. Sau khi lừa họ tới Leighton Buzzard, bọn chúng đã dùng vũ lực hăm dọa các nạn nhân và cưỡng ép họ phải lao động vất vả. Các nạn nhân bị tịch thu hành lý, bị cạo đầu và ép làm việc đồng áng, đắp đường... ít nhất 12 giờ/ngày. Phải lao động nặng nhọc nhưng hằng ngày họ ăn uống rất thiếu thốn và hoàn toàn không nhận được thù lao. Ngoài ra, những "nô lệ thời hiện đại" này phải ở trong các khoang xe cũ, thậm chí là cả chuồng ngựa. Nhờ có một số người trốn thoát cung cấp tin tức cho nhà chức trách nên đường dây sử dụng lao động trái phép trên đã bị triệt phá.

Ngày 13-9, những nghi phạm trong vụ cưỡng bức nô lệ đã phải ra trước tòa án Luton ở Bedfordshire. Đó là ba anh em trai nhà Connors, gồm Tommy (26 tuổi), James (23 tuổi) và Patrick Connors (19 tuổi) cùng người anh rể là James Conner, 33 tuổi. Nghi can thứ 5 là một phụ nữ đang mang thai, được tại ngoại để chờ sinh nở. Những người này bị cáo buộc phạm tội giam giữ nô lệ và buộc người khác lao động ngoài ý muốn. Nếu bị kết tội, ngoài phải chịu nộp một khoản tiền lớn, những người này sẽ phải chịu mức án lên tới 14 năm tù. Hiện cuộc điều tra về đường dây mua - bán và sử dụng nô lệ này đang được tiếp tục mở rộng. Cảnh sát nghi ngờ còn có hơn 100 nô lệ đang bị đường dây này giam giữ trái phép trên nước Anh, phần lớn trong số đó là người vô gia cư và người nghèo.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Anh triệt phá đường dây mua bán và sử dụng nô lệ. Trước đó, tháng 6-2011, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông và một phụ nữ trong cuộc đột kích vào trại lao động bất hợp pháp ở Hamble, Hampshire. Ước tính, trong vòng 2 năm qua, cảnh sát Anh đã phá vỡ nhiều đường dây buôn người và giải thoát cho gần 1.500 "nô lệ thời hiện đại" ở xứ Sương mù.

Vụ giải cứu nô lệ ở Anh hôm 12-9 một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng sử dụng lao động trái phép ở hầu hết các quốc gia châu Âu. Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cảnh báo, tình trạng buôn bán nô lệ đang có dấu hiệu trở lại với khoảng 12,3 triệu người là nạn nhân của lao động cưỡng bức trên thế giới. Riêng ở Liên minh châu Âu (EU), việc nới lỏng kiểm soát ở biên giới các nước đã vô tình tạo cơ hội cho các đường dây buôn người tăng cường hoạt động. Những nô lệ, do thân cô thế cô, không rành tiếng bản xứ, lại sợ bị trả thù nên ít dám bỏ trốn và tố cáo. Trong khi đó, dù đã bị lật tẩy và bị bắt, nhưng rất nhiều "chủ nô" chỉ bị xử với mức án rất nhẹ.


 
Theo HNM
 

Các tin khác


Chặng đường nhiều thành tựu của EU

Nhiều hoạt động được tiến hành nhằm kỷ niệm 20 năm ngày Liên minh châu Âu (EU) kết nạp thêm 10 nước thành viên, sự kiện đánh dấu đợt mở rộng lớn nhất trong lịch sử của khối. Nhìn lại chặng đường đã qua, sự mở rộng nhanh chóng của EU tạo ra nhiều thành tựu, song cũng kéo theo không ít thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình địa chính trị, kinh tế... hiện thay đổi nhiều so với 20 năm trước với hàng loạt nguy cơ rình rập.

WHO kêu gọi đạt được thỏa thuận toàn cầu về đại dịch trước thời hạn chót

Ngày 3/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hối thúc các nước nhất trí một thỏa thuận nhằm đối với với các đại dịch trong tương lai, trong bối cảnh tháng này là thời hạn chót cho đàm phán.

CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục