Đại đa phần người dân Nga vẫn tin tưởng vào Tổng thống đương nhiệm Medvedev, cho rằng ông là người thông minh, quả quyết, cá tính và có thể bảo đảm cuộc sống ổn định của họ trong tương lai.

 

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vẫn được người Nga tin tưởng.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vẫn được người Nga tin tưởng.

Ngày 14.9 vừa qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev kỷ niệm sinh nhật lần thứ 46. Nhân dịp này, Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến công chúng toàn Nga đã thử tìm hiểu thái độ của người dân Nga với ông Medvedev. Kết quả là, hình ảnh của vị Tổng thống trong mắt người dân Nga có nhiều phẩm chất tích cực hơn tiêu cực.

Phần lớn đều đánh giá cao trí tuệ của Tổng thống (với 56%), năng động (39%), chuyên nghiệp (36%), cương quyết (20%), trung thực (22%), đơn giản và khiêm tốn (19%). Chỉ có 1/5 số người được hỏi trả lời rằng Tổng thống Medvedev là người thụ động (4%), không chuyên nghiệp (5%) và không ổn định (1%).

Đại đa phần người Nga tin rằng Medvedev là một người đàn ông mạnh mẽ và quả quyết (30%), một chính trị gia giàu kinh nghiệm và có tầm nhìn xa (16%), đảm bảo sự ổn định trong nước (29%) và là người sẵn sàng thỏa hiệp giữa nhiều sức ép chính trị (13%).

Với câu hỏi ông Medvedev theo đuổi những giá trị và ý tưởng nào, nhiều người cho rằng Tổng thống hành động vì sự tăng trưởng mức sống của người dân Nga, vì sự hồi sinh của nước Nga và quyền lực của quốc gia này trên thế giới.

Dù cũng có người cho rằng Tổng thống Medvedev chỉ lo bảo vệ lợi ích của các giới chóp bu chính trị và của riêng mình, song cũng nhiều người ghi nhận các sáng kiến của ông trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, áp dụng phát kiến mới, phát triển của khoa học....

Người ta cũng không quên đề cập tới những nỗ lực thành công của Nga trong cuộc xung đột với Gruzia, việc bảo vệ Abkhazia và Nam Ossetia.

Trong khi đó, 23% các ý kiến cho rằng Tổng thống Medvedev không có thành tích gì đặc biệt. Còn nói về những thất bại, phần lớn các công dân Nga tin rằng người đứng đầu nhà nước của họ không mắc nhiều sai lầm đáng kể.

Valery Fyodorov, Giám đốc trung tâm nghiên cứu nói trên cho biết cuộc thăm dò đã sử dụng các câu hỏi mở, không có đáp án sẵn được đưa ra. Những người tham dự trả lời theo những gì họ nghĩ trong đầu.

"Tôi sẽ không nói rằng kết quả của cuộc bình chọn này không làm tổng thống hài lòng. Hoàn toàn ngược lại, tôi tin rằng cuộc thăm dò đã cho thấy kết quả tích cực".

 

                                        Theo LaoDong

Các tin khác


CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục