Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua lần đầu tiên thừa nhận rằng một máy bay do thám của Mỹ đang nằm trong tay người Iran và cho biết Washington đã chính thức yêu cầu Tehran trả lại chiếc máy bay này.

 

Chiếc máy bay do thám của Mỹ còn nguyên vẹn.
 
Phát biểu tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận: “Chúng tôi đã đề nghị được trả lại máy bay. Chúng tôi sẽ chờ xem người Iran phản ứng ra sao”.

“Về khía cạnh máy báy do thám bên trong lãnh thổ Iran, tôi sẽ không bình luận về các vấn đề tình báo bí mật”, ông Obama nói thêm.

Tổng thống Mỹ đưa ra các bình luận trên trong cuộc họp báo với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, người hiện đang có chuyến thăm Washington.

Truyền hình Iran đã chiếu những hình ảnh về chiếc máy bay do thám RQ-170 Sentinel còn nguyên vẹn hồi tuần trước.

Tehran tuyên bố chiếc máy bay do thám đã bị bắn rơi, sử dụng chiến tranh điện tử, trong khi Washington khẳng định máy bay bị rơi do trục trặc kỹ thuật.

Hôm qua, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, các chuyên gia quân sự nước này đang trong giai đoạn cuối cùng nhằm thu thập dữ liệu từ chiếc máy bay.

Một thành viên của uỷ ban an ninh quốc gia thuộc quốc hội Iran, ông Parviz Sorouri, cho biết thông tin mà họ thu thập được có thể được sử dụng để “phát đơn kiện chống lại Mỹ vì xâm phạm Iran”, sử dụng chiếc máy bay đó.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã thừa nhận rằng bà không nghĩ chiếc máy bay sẽ được trả lại.

“Chúng tôi đã bày tỏ rất rõ những lo ngại. Chúng tôi đã gửi yêu cầu chính thức nhằm trả lại phương tiện đã mất. Nhưng xem xét các hành động của Iran cho tới nay thì chúng tôi không hi vọng họ sẽ trả lại”, bà Clinton nói.

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng bấp chấp những lời “khiêu khích” từ phía Iran, Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi việc tiếp cận ngoại giao với nước Cộng hoà Hồi giáo.
 
 
                                                                           Theo Dantri

Các tin khác


Độc đáo máy bay ''Tomorrowland'' mới với công nghệ thực tế tăng cường

Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.

Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục