Tổng Giám đốc Yukiya Amano phát biểu tại cuộc họp Ban giám đốc IAEA.

Tổng Giám đốc Yukiya Amano phát biểu tại cuộc họp Ban giám đốc IAEA.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hối thúc Iran cho phép các giám sát viên của cơ quan này tiếp cận "không trì hoãn" căn cứ quân sự Parchin, nơi được cho là đã tiến hành các vụ thử hạt nhân trong thời gian gần đây.

 

Ông Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano đưa ra đề xuất trên tại cuộc họp của Ban giám đốc IAEA diễn ra ngày hôm qua tại thủ đô Vienna của Áo.

“Các hoạt động diễn ra tại cơ sở Parchin đang cản trở tiến trình điều tra của IAEA. Mọi nghi ngờ chỉ có thể được làm sáng tỏ khi Iran cho phép các nhân viên IAEA được tiếp cận cơ sở này”, Tổng giám đốc Amano nói.

Cũng theo ông Amano, dựa vào đánh giá của IAEA về những hoạt động tại Parchin, việc cho phép tiếp cận không trì hoãn cơ sở này là điều hết sức cần thiết.

“Mối quan tâm căn bản nhất của chúng tôi hiện nay là Iran phải hợp tác với IAEA một cách không trì hoãn”, ông khẳng định

Căn cứ quân sự Parchin nằm ở phía tây nam thủ đô Tehran. Trong thời gian qua, IAEA đã cho công bố các bức ảnh vệ tinh chụp căn cứ này cho thấy, dường như Iran đang nỗ lực dọn dẹp hòng xóa dấu vết về một vụ thử hạt nhân được tiến hành ở Parchin mới đây.

Ngoài ra , IAEA còn công bố báo cáo khẳng định Iran tăng gấp đôi số máy ly tâm làm giàu urani tại cơ sở hạt nhân ngầm dưới lòng đất Fordow, từ mức 1.064 máy hồi tháng 5 lên 2.140 máy hiện nay.

Phản ứng trước báo cáo này, Iran khẳng định những nghi vấn liên quan tới hoạt động cơ sở Parchin là "vô căn cứ", đồng thời cho rằng báo cáo của IAEA mang động cơ chính trị.

Mặc dù một mực bác bỏ báo cáo của IAEA  song việc Nhà nước Hồi giáo kiên quyết cự tuyệt đề nghị của cơ quan này cho phép các thanh sát viên được tiếp cận Parchin đã khiến phương Tây không khỏi nghi ngờ. Thậm chí, chính giới và giới quân sự một số nước, đặc biệt là Israel, cảnh báo sẽ tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân của Iran nếu như mọi nỗ lực thuyết phục bằng đường ngoại giao không đạt kết quả.

Trước đó, IAEA và Iran đã khởi động các vòng đàm phán cấp cao từ tháng 1/2012 nhằm làm dịu bớt những lo ngại xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran nhưng cho đến nay, mọi cuộc thảo luận đều không mang lại kết quả. Tổng giám đốc IAEA Amano cho rằng Iran vẫn chưa thực sự hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho tiến trình thanh sát của IAEA để có thể chứng minh rằng tất cả nguyên liệu hạt nhân mà nước này đang thử nghiệm chỉ phục vụ cho mục đích hòa bình.

Ngoài các cuộc thảo luận với IAEA, Iran cũng đã tiến hành 3 vòng thảo luận với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) lần lượt tại Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Nga nhưng cũng không đạt được bước tiến.

 

                                                                         Theo Dantri


Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục