Ông Ngô Thiết Hùng đọc báo, tìm hiểu tin tức, pháp luật qua mạng Internet để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được chính quyền và nhân dân giao phó.

Ông Ngô Thiết Hùng đọc báo, tìm hiểu tin tức, pháp luật qua mạng Internet để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được chính quyền và nhân dân giao phó.

(HBĐT) - Nhắc đến cái tên Ngô Thiết Hùng, các đồng chí lãnh đạo phường Đồng Tiến (TPHB) luôn biểu lộ niềm tin tưởng: ông ấy là cánh tay nối dài đắc lực để phường thực hiện tốt công tác quản lý về ANTT - ATXH thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở KDC. Với những cư dân ở tổ 14, phường Đồng Tiến, ông là người “vác tù và hàng tổng” mẫn cán và đầy tinh thần trách nhiệm suốt hơn 20 năm qua.

 

Ông Hùng chia sẻ: đã từng là một người lính, từng có những năm tháng vượt suối, băng rừng cầm súng chiến đấu với quân thù để giành độc lập, tự do cho dân tộc, nay được sống giữa cuộc sống đời thường dù khó khăn nào tôi cũng có thể vượt qua để thực hiện phương châm sống của những NCT “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Là tổ trưởng tổ dân phố, ông có mặt ở tất cả mọi việc xảy ra ở KDC. Nhiều đêm đã lên giường đi ngủ nhưng nhận được tin trong KDC có xích mích, cãi cọ hay có chuyện gì đột xuất, ông đến tận nơi để xem xét tình hình. Hơn thế, tổ dân phố số 14 vốn là KDC tương đối phức tạp, đã từng là điểm nóng về ma túy về tình hình ANTT. Có thời điểm KDC có tới 12 người nghiện ma túy, trong đó có cả con trai ông. Tất cả những người nghiện ma túy này đều đã từng làm công nhân Công ty Khảo sát điện 1. Trong quá tình làm việc nơi núi rừng heo hút của Sơn La, Điện Biên..., họ tiếp cận với thuốc phiện và mắc nghiện. Có gia đình cả 3 bố con đều nghiện ma túy. Khi phát hiện các đối tượng nghiện may túy, Công ty sa thải, họ trở về cư trú và trở thành gánh nặng cho KDC bởi nghèo đói, trộm cắp... gây bất ổn về ANTT.  Giáo dục, vận động con mình và đến từng nhà có người nghiện ma túy để thăm hỏi và động viên họ đi cai nghiện, đồng thời phối hợp với lực lượng công an triệt phá các tụ điểm bán lẻ, sử dụng ma túy trái phép... Có con trai mắc nghiện và nhiều khi cũng thấy đuối sức vì công việc, đã hơn 1 lần ông xin rút không làm tổ trưởng dân phố nữa nhưng nhân dân tin tưởng, vẫn muốn ông là vị “tư lệnh” điều hành mọi hoạt động của KCD nên ý nguyện của ông chưa được chấp nhận. Tính đến năm 2014, ông Hùng đã có thâm niên 21 năm làm tổ trưởng tổ dân phố; 12 năm là đại biểu HĐND phường Đồng Tiến với vai trò là thư ký các kỳ họp và là thành viên giám sát của HĐND phường; 3 khóa là ủy viên BCH Hội CCB phường Đồng Tiến... công việc nào ông cũng hoàn thành xuất sắc. Trong gian phòng khách của gia đình, ông treo trang trọng những tấm Huân chương Kháng chiến hạng ba; Huy chương Kháng chiến chốõng Mỹ cứu nước; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; kỷ niệm chương của Bộ Công an... Tính sơ sơ, trong hơn 20 năm qua, ông đã được nhận 4 giấy khen của UBND thành phố và khoảng gần 20 giấy khen của phường vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 

Hơn 20 năm vất vả, giờ đây KDC mà ông đang quản lý đã có những chuyển biến tích cực, số người nghiện ma túy đã giảm hẳn, tình hình ANTT được giữ vững và phấn đấu đạt KDC văn hóa 3 năm liền. Là bệnh binh, nhưng mang theo tinh thần, khí thế của bộ đội Trường Sơn năm xưa “tự lực, tự cường, quyết thắng” ông đã nỗ lực hết mình để xứng đáng là  người “vác tù và hàng tổng” được dân mến, dân tin.

 

 

                                                                                 Thúy Hằng

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục