Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích suất xắc trong Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích suất xắc trong Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

(HBĐT) - Ngày 26/5, Công an tỉnh tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

 

Qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cấp ủy, thủ trưởng và CBCS các đơn vị. Quan hệ giao tiếp, ứng xử, trách nhiệm trong công việc, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên; công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, số CBCS sai phạm phải thi hành kỷ luật hàng năm giảm dần và đều đạt tỷ lệ dưới 1%, riêng năm 2013 tỷ lệ CBCS phải thi hành kỷ luật chỉ có 0,16%. Việc thực hiện Cuộc vận động trong lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đạt hiệu quả thiết thực. Hàng năm, Công an tỉnh tổ chức tập huấn điều lệnh CAND cho CBCS toàn lực lượng, tổ chức thành công Hội thi Điều lệnh quân sự, võ thuật toàn lực lượng năm 2013, góp phần nâng cao nhận thức CBCS. Ban Chỉ đạo Công an tỉnh đã lựa chọn 10 đơn vị làm điểm tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề “Văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCS” với 10 nội dung chuyên đề để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn tỉnh. Qua triển khai 42/42 đơn vị và các đoàn thể, quần chúng tổ chức được 86 buổi hội thảo, tọa đàm về văn hóa giao tiếp ứng xử với 3.280 lượt CBCS, đoàn viên hội viên tham gia. Thông qua việc xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCS đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong các đơn vị, tác động tốt đến việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và ý thức phục vụ nhân dân được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao. Từ đó chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong ngành Công an được nâng lên, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

  Sau lễ tổng kết, Công an tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

   Nhân dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất xắc trong Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

 

 

 

                                                                    Việt Lâm

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục