Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - CAH Cao Phong về xã Thu Phong làm thủ tục cấp phát CMND cho người dân.

Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - CAH Cao Phong về xã Thu Phong làm thủ tục cấp phát CMND cho người dân.

(HBĐT) - Một chiếc kính lão được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH dành cho những người cao tuổi; một thái độ ân cần, cách ứng xử chân thành niềm nở của CBCS trong trong tiếp dân... đã khẳng định mọi hành động, mọi việc làm dù lớn hay nhỏ của CBCS Công an huyện (CAH) Cao Phong đều được thực hiện với tinh thần vì nhân dân phục vụ...

 

Những điểm nhấn trên chính là kết quả từ ý thức “tự rèn, tự giữ” của CBCS lực lượng CAH Cao Phong thời gian qua, nhất là khi triển khai thực hiện CVĐ “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức, hành động của mỗi CBCS lực lượng CAH Cao Phong ngày càng được thể hiện một cách rõ nét. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ CBCS lực lượng CAH Cao Phong đều thể hiện được rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, nếp sống văn minh, tận tụy hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác cũng như trong phục vụ nhân dân.

 

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, cấp ủy, lãnh đạo CAH Cao Phong đã quán triệt nghiêm túc và triển khai đến 100% CBCS trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch và chương trình hành động với những nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực như tổ chức cho CBCS ký cam kết về thực hiện lễ tiết tác phong, ứng xử với nhân dân; thường xuyên làm tốt trao đổi thông tin hai chiều giữa đơn vị với cơ sở để kiểm tra việc thực hiện quy trình công tác, chất lượng công tác, đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp ứng xử của CBCS đối với nhân dân ở cơ sở... Nhờ vậy đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động của mỗi CBCS với tinh thần hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Để CVĐ “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” thực sự trở thành một phong trào lớn, có chiều sâu và sức lan tỏa rộng lớn, Đảng ủy, lãnh đạo CAH Cao Phong đã tập trung đột phá và đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, chú trọng xây dựng văn hóa giáo tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự của CBCS. Đặc biệt, để nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, CAH Cao Phong đã tập trung xây dựng các tiêu chí về giao tiếp, ứng xử cho từng bộ phận công tác khi tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân như rút ngắn thời gian cấp phát CMND từ 15 ngày xuống còn 7 ngày; tăng cường cấp phát CMND tập trung tại cơ sở, nhất là ở các địa bàn vùng cao, xa, khó khăn của huyện. Ngoài ra, lực lượng CAH Cao Phong cũng đã chủ động, trực tiếp phân công cán bộ công an trực tiếp xuống tận nhà, tận giường bệnh để làm thủ tục cấp, đổi CMND cho những người già, người mắc bệnh hiểm nghèo, có điều kiện hoàn cảnh khó khăn... Từ những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực đó đã góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân. CAH đã tập trung rà soát, loại bỏ một số thủ tục rườm rà không cần thiết để tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong làm đăng ký và trả biển số xe, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT trong một số ngành nghề có điều kiện ngay trong ngày. Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm cao, các đội nghiệp vụ của CAH có chức năng giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức và công dân đều duy trì làm thêm vào các ngành thứ 7, chủ nhật để giải quyết các nhu cầu chính đáng của nhân dân.

 

Chính từ việc đẩy mạnh thực hiện CVĐ “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” có chất lượng, bằng những việc làm, hành động cụ thể đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức và hành động cũng như trách nhiệm trong công việc của từng CBCS. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương và tạo sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân. Nhờ đó đã nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong lĩnh vực bảo vệ ANTT ở địa phương. Từ sự phối hợp, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết triệt để các vụ liệc có liên quan đến ANTT mới nảy sinh tại cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Chính từ nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ đã tích cực góp phần nâng cao chất lượng điều tra, khám phá án. Theo đó, tỷ lệ điều tra, khám phá, giải quyết các vụ án xảy ra trên địa bàn huyện luôn  đạt trên 80%. Công tác đấu tranh phòng ngừa được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Nhờ vậy, các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện đã được kiềm chế, số vụ phạm pháp hình sự năm sau giảm hơn so với năm trước, tình hình TNGT tiếp tục được kiềm chế, giảm ở cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương. Tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác và thái độ ứng xử của CBCS đối với nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ CBCS sai phạm ngày càng giảm. Từ những chuyển biến đó, qua 3 năm (2011 - 2013) triển khai thực hiện CVĐ “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” đã có trên 140 lượt tập thể và cá nhân CBCS được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng - chống tội phạm; năm 2013, CAH Cao Phong được bình chọn là đơn vị Lá cờ đầu của BCA khối Công an các huyện, thành phố. Đồng thời, đơn vị cũng được tặng đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND 3 năm liền (2011 - 2013)...

                                                                                  

 

 

                                                        Mạnh Hùng  

 

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục