(HBĐT) - Công đoàn ngành Giáo dục Hoà Bình hiện có 20.767 đoàn viên, trong đó nữ 16.845 người, chiếm tỷ lệ trên 81%. Trong những năm qua, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động đã được Công đoàn giáo dục chỉ đạo Ban nữ công triển khai, cụ thể hóa thành phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà” thu hút đông đảo chị em tham gia.


Giờ học của cô và trò lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.

Vào đầu mỗi năm học, 100% công đoàn cơ sở tổ chức cho chị em đăng ký thi đua và cam kết thực hiện phong trào. Trong giai đoạn 2012 - 2017, toàn ngành có trên 15.000 lượt chị đạt danh hiệu: "Giỏi việc trường đảm việc nhà” từ cấp cơ sở trở lên; trên 500 chị đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh; trên 14.000 giáo viên giỏi cấp huyện.

Hưởng ứng trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nhiều chị đã thể hiện lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề bằng việc tham gia viết đề tài, làm các mô hình, học cụ, viết sáng kiến kinh nghiệm. Trong giai đoạn 2012 - 2017, toàn ngành có 1.824 sáng kiến cấp ngành và trên 5.000 sáng kiến cấp huyện được công nhận, áp dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tiêu biểu như sáng kiến "Một số biện pháp huy động xã hội hóa để xây dựng và phát triển nhà trường ở trường THPT Lạc Sơn” của cô giáo Đinh Thị Thanh Tươi, Hiệu trưởng trường THPT Lạc Sơn; sáng kiến "Đổi mới công tác quản lý dạy và học môn thể dục, giáo dục quốc phòng tại trường THPT Lạc Thủy C bằng cách mở rộng không gian trường học” của tác giải Bùi Cao Lữ, Hiệu trưởng trường THPT Lạc Thủy C; sáng kiến "Sử dụng phiếu học tập để nâng cao hứng thú và chất lượng học tập môn lịch sử ở trường PTDTNT THCS huyện Kim Bôi” của cô giáo Đào Thị Minh Hà, trường PTDTNT THCS huyện Kim Bôi...

Không chỉ năng động, giỏi giang trong công tác chuyên môn, nữ cán bộ, giáo viên còn khẳng định vai trò quan trọng của mình trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Dù bận rộn công việc chuyên môn, chị em đều dành thời gian chăm sóc, vun vén cho tổ ấm gia đình.

Có thể nói, phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục Hòa Bình là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. Điển hình trong phong trào này là các chị: Hà Thị Hường - trường THPT Yên Thủy A; Lê Thị Hồng, Nguyễn Thị Phương Lan, Hoàng Ngân Khánh - trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ; ĐinhThị Thanh Tươi - trường THPT Lạc Sơn… Toàn ngành có trên 400 chị được bổ nhiệm vào chức vụ quản lý các nhà trường và trên 85% gia đình nữ đạt nhà giáo văn hóa.

 

                                                                               Minh An

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục