(HBĐT) - Ngày 25/12, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; tuyên dương, khen thưởng điển hình lao động sáng tạo năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Hoàng Be, Phó chủ tịch TW Hội khuyến học Việt Nam, lãnh đạo Sở GD&ĐT và các sở, ban, ngành của tỉnh.


Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học xã Thu Phong (Cao Phong) và Hội Khuyến học TP Hòa Bình.

Năm 2020, công tác củng cố, phát triển tổ chức Hội Khuyến học các cấp tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh có 1.246 Ban Khuyến học, giảm 280 ban so với năm 2019 (do sáp nhập các cơ quan, đơn vị, trường học) với tổng số 216.673 hội viên (đạt 25,5% dân số, tăng 0,9% so với năm 2019); duy trì 100% xóm, bản, tổ dân phố có chi hội khuyến học. 

Thực hiện Đề án 281 "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, toàn tỉnh có 78,5% hộ được công nhận gia đình học tập (vượt chỉ tiêu 8,5%); 61,5% dòng họ được công nhận dòng họ học tập (vượt chỉ tiêu 11,5%); 88,7% cộng đồng thôn được công nhận cộng đồng học tập (vượt chỉ tiêu 28,7%); 86,4% đơn vị được công nhận đơn vị học tập. Phong trào "Tiếng trống khuyến học” tiếp tục được duy trì, với 99% xã, 82% thôn, bản, tổ dân phố tham gia thực hiện.

Năm 2021, công tác khuyến học tập trung vào việc chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội đại biểu Hội Khuyến học các cấp; xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030”. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký kết, đẩy mạnh các hoạt động gây Quỹ Khuyến học…

Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen cho học sinh có thành tích cao trong cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI”.

Nhân dịp  này, Hội Khuyến Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 9 cá nhân, 2 cờ thi đua xuất sắc và 15 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài. Hội Khuyến học tỉnh tuyên dương, khen thưởng 25 điển hình lao động sáng tạo, sáng kiến tiêu biểu được công nhận "Sáng kiến cấp tỉnh” năm 2020 và các tác giả đạt giải cao trong cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI”.


Dương Liễu

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục