Nhiều năm nay, huyện Tân Lạc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI "về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế" và đạt được những kết quả quan trọng.


Trường TH&THCS Ngổ Luông (Tân Lạc) chú trọng thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Huyện ủy Tân Lạc đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động và các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện đến các chi, đảng bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, chủ trương được triển khai thực hiện đến 16 xã, thị trấn, 56 trường học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện. Hàng năm, huyện tổ chức các hội thảo, hội nghị và dành thời gian làm việc với ngành GD&ĐT, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến công tác GD&ĐT. Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, BCĐ xây dựng trường chuẩn quốc gia, BCĐ xây dựng xã hội học tập; kiện toàn các BCĐ khi có sự thay đổi về nhân sự để kịp thời chỉ đạo, điều hành hoạt động đổi mới GD&ĐT của huyện. 

Đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Lạc cho biết: Sự nghiệp GD&ĐT của huyện nhận được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đầu tư, chăm lo và đồng thuận của toàn xã hội. Việc quy hoạch, sắp xếp lại các đơn vị, trường học được quan tâm. Giai đoạn 2013 - 2023, tổng chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục của huyện trên 3.000 tỷ đồng, trong đó gần 300 tỷ đồng chi cho đầu tư phát triển. Chương trình kiên cố hóa trường, lớp được triển khai kịp thời. Các chương trình, đề án trọng điểm phục vụ phát triển giáo dục nghề nghiệp, giáo dục vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện có hiệu quả. Đảm bảo các điều kiện phục vụ dạy và học, góp phần quan trọng duy trì, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đến nay, toàn huyện có 1.342 phòng học, phòng chức năng, so với năm 2013 xóa được 95 phòng học tạm và phòng học bán kiên cố; xóa dứt điểm việc học sinh phải học 3 ca. 100% trường phổ thông được đầu tư phòng tin học, 100% lớp học có ti vi kết nối internet thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.  

Các cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp triển khai công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài. Trong 10 năm qua đã huy động được trên 50 tỷ đồng, trên 230.000 ngày công, hơn 20.000 m2  đất để xây dựng trường, lớp học. Đặc biệt, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra, trong giai đoạn 2013 - 2023 đã công nhận lại, công nhận mới 42 lượt trường chuẩn; toàn huyện có 29 trường đạt chuẩn, trong đó có 4 trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ II. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, huyện luôn là đơn vị được xếp tốp đầu trong toàn tỉnh. Nhiều mô hình hay được nhân rộng, phát huy có hiệu quả (tiêu biểu là Trường THCS Kim Đồng 2 năm liền chất lượng thi vào lớp 10 THPT đứng thứ 1/217 trường trong toàn tỉnh). Hàng năm, tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS đạt từ 99% trở lên, tốt nghiệp THPT đạt từ 96% trở lên.

Trong 10 năm qua có 15.525 lượt học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện; 1.230 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực, 9 học sinh giỏi cấp quốc gia; 164 cán bộ, quản lý được công nhận cán bộ quản lý giỏi cấp huyện; 24 cán bộ quản lý giỏi cấp tỉnh; 3.916 lượt giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 375 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 1 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia. Hàng nghìn học sinh được xét và thi đỗ vào các trường đại học tốp cao trong cả nước. Trong 2 năm gần đây, huyện có học sinh đạt thủ khoa tổ hợp C00 toàn tỉnh, năm 2023 có học sinh đạt điểm cao thứ 3 toàn quốc ở tổ hợp C00. Giáo dục Tân Lạc đang từng bước tiệm cận, đi trước đón đầu trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và việc phân luồng học sinh theo định hướng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu xã hội. 


Lê Chung

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục