Qua thẩm định văn bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, rất nhiều trường hợp không đủ điều kiện. Lý do vì đây là bằng của những trường 'lởm khởm”, hoặc chưa được phê duyệt chương trình liên kết.

Thông tin trên được ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết khi trao đổi với Đất Việt xung quanh việc ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Yên Bái có bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh chỉ sau 6 tháng học tại ĐH Nam Thái Bình Dương (cơ sở tại Malaysia, theo lời ông Ngọc).

Ông có bình luận gì về việc học tiến sĩ chỉ mất có 6 tháng? Ở Việt Nam, đã có trường hợp nào tương tự được Cục khảo thí và kiểm định chất lượng công nhận? 

Không có nước nào quy định chương trình đào tạo tiến sĩ, công nhận bằng tiến sĩ với thời gian đào tạo trong 6 tháng. Về tấm bằng của ông Ngọc, chúng tôi không thể nói được điều gì vì chúng tôi không nhìn thấy tấm bằng và chưa nhìn thấy hồ sơ của ông ấy. Tuy nhiên, theo quy định, nếu đơn vị nơi ông Ngọc công tác có đơn xin thẩm định, kèm theo hồ sơ về bằng cấp đó, việc thẩm định sẽ rất đơn giản. Nếu có bằng chứng xác đáng về trường mà ông Ngọc theo học là trường vớ vẩn, lừa đảo thì tấm bằng đó chắc chắn không bao giờ được công nhận ở Việt Nam.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT).

Thưa ông, hiện nay có rất nhiều người đi du học tự túc. Vậy, việc công nhận bằng cấp đang được tiến hành theo quy trình nào?

Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục có nhiệm vụ là thẩm định và công nhận bằng cấp. Tuy nhiên, bằng cấp của người Việt Nam do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, về nguyên tắc người ta không bị bắt buộc phải đến Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục để kiểm định và công nhận. Nếu họ đi học lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ về làm cho công ty tư nhân, thì công ty tư nhân cũng không quan tâm nhiều đến đó bằng gì, mà điều công ty cần là người có bằng làm việc có giỏi không. Chỉ khi cơ quan quản lý yêu cầu thì người ta mới đến thẩm định. Việc thẩm định được thực hiện theo quyết định 77/2007/QĐ - Bộ GD-ĐT về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Kết quả thẩm định sẽ được thông báo trong vòng một tháng.

Hiện, có khá nhiều cán bộ cơ quan nhà nước tham gia học lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ qua mạng. Ông có khuyến cáo gì?

Những người học chương trình liên kết nước ngoài và những người đi học lấy bằng ở nước ngoài cần phải quan tâm đến vấn đề chất lượng trường đó như thế nào. Dựa trên cơ sở này, trường đó phải được cơ quan tổ chức kiểm  định có uy tín kiểm định. Nếu không được kiểm định thì chúng tôi không công nhận, hoặc được kiểm định nhưng bởi cơ quan lởm khởm thì cũng không được. Đối với trong nước, phải kiểm tra xem chương trình liên kết có được cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam phê duyệt đề án xin mở chương trình đào tạo đó hay không. Nếu không được phê duyệt thì tấm bằng đó không được công nhận. Hiện nay, có thực tế rất nguy hiểm là một số người không hiểu nên cứ lao vào học, cuối cùng không đủ điều kiện để được thẩm định.
 
Tấm bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của ông Nguyễn Văn Ngọc. (Ảnh do Tỉnh ủy Yên Bái cung cấp).

Trung bình mỗi năm, Cục thẩm định khoảng bao nhiêu trường hợp? Tỷ lệ không đủ điều kiện để được công nhận có lớn không, thưa ông?

Chúng tôi thẩm định cho rất nhiều người. Những người này, khi có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ  do nước ngoài cấp, các cơ quan nơi họ công tác đều hỏi đó là bằng gì về tất cả đều được yêu cầu thẩm định. Số lượng thẩm định rất nhiều, song cũng rất nhiều trường hợp không đủ điều kiện. Phần lớn trong số này rơi vào các trường hợp như học trường “lởm khởm”, hoặc là học chương trình liên kết chưa được phê duyệt.

Xin cảm ơn ông!

                                                                                         Theo Dantri

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục