Cô và trò trường tiểu học Yên Tri chăm sóc vườn cay tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho nhà trường.

Cô và trò trường tiểu học Yên Tri chăm sóc vườn cay tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho nhà trường.

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Lợi, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Trị, huyện Yên Thủy cho biết: Những năm qua, Đảng bộ xã chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các trường đứng chân trên địa bàn từ cấp học mầm non, tiểu học đến THCS. Đến nay, hầu hết đã có cơ sở khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học cho giáo viên và học sinh.

 

Được xây dựng từ năm 1976 trở về trước, cho đến năm 2004, không ít các phòng học hệ thống trường lớp tại xã Yên Trị đã xuống cấp nghiêm trọng, lớp học mầm non phải tận dụng nhà kho của các đội sản xuất. Trong nhiệm kỳ (2005-2010) vừa qua, Đảng bộ xã chú trương phải nâng cấp cơ sở vật chất cho các nhà trường. Từ nguồn vốn của Nhà nước và nước ngoài, hệ thống các trường, lớp học đều được đầu tư, xây mới. Năm 2007, nhận thấy cơ sở vật chất của trường Mầm non Yên Trị còn hạn chế, Đảng bộ xã đã tổ chức hội thảo huy động nguồn lực từ phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn dành phần đất (mỗi xóm ít nhất là 900m2) xây dựng các lớp học tập trung. Bên cạnh đó, Đảng uỷ xã còn huy động nhân dân làm tường rào, trồng cây xanh, trang bị đu quay tại trường Mầm non tạo sân chơi cho trẻ em trên địa bàn. Cho đến nay, trường Mầm non Yên Trị có 24 phòng học và 9 chi/14 xã với 493 học sinh cơ sở vật chất đảm bảo, các cháu đến trường thuận tiện. Tại Trường tiểu học Yên Trị, năm học 2009-2010, cơ sở vật chất của nhà trường lúc này đã được đầu tư xây mới khang trang, sạch sẽ song chưa có sân chơi, tường rào. Đảng uỷ xã lại tiếp tục huy động PHHS đóng góp kinh phí và ngày công xây dựng. Cho đến nay, nhà trường có 20 phòng, lớp học kiên cố với 439 học sinh, khuôn viên vui chơi đảm bảo. Trường THCS hiện có 18 phòng. lớp học, phòng máy với 381 học sinh... đảm bảo nhu cầu học tập cho con em nhân dân trên địa bàn. Trường Tiểu học và THCS Yên Trị không còn tình trạng học 2 ca.

 

Nhờ những nỗ lực trên của Đảng uỷ, chính quyền xã, chất lượng giáo dục trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Năm học 2009-2010, trường mầm non có 95% các cháu đạt bé khoẻ, bé ngoan, 100% các cháu đủ điều kiện vào lớp 1; trường tiểu học có 12 học sinh giỏi cấp tỉnh, 37 học sinh giỏi cấp huyện, tỷ lệ lên lớp đạt 98,9%; Trường THCS có 7 học sinh giỏi cấp tỉnh, 71 học sinh giỏi cấp huyện, 99% học sinh được lên lớp, 100% học sinh được chuyển cấp...

 

Hiện xã có 2 trường chuẩn Quốc gia là trường Mầm non và tiểu học Yên Trị. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng uỷ xã chủ trương phối hợp với các ban ngành chức năng, PHHS và nhà trường tiếp tục xây dựng trường THCS thành trường chuẩn Quốc gia.  

                                                                           

                                                                                 Hải Yến

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục