Đồng chí Nguyễn Minh Thành, GĐ Sở GD&ĐT trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các diễn viên đạt giải A tại Liên hoan giọng hát hay ngành GD&ĐT tỉnh lần thứ nhất.

Đồng chí Nguyễn Minh Thành, GĐ Sở GD&ĐT trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các diễn viên đạt giải A tại Liên hoan giọng hát hay ngành GD&ĐT tỉnh lần thứ nhất.

(HBĐT) - Sau gần 2 ngày đua tài, tối 13/11, tại Nhà văn hoá thành phố Hoà Bình, Sở GD&ĐT đã tổ chức bế mạc và trao giải Liên hoan giọng hát hay ngành GD&ĐT lần thứ nhất năm 2012.

 

Tại Liên hoan, có trên 1.000 diễn viên là cán bộ, giáo viên của 11 phòng GD&ĐT, các trường THPT, TTGDTX và các đơn vị trực thuộc Sở. Đã có 67 tiết mục được trình diễn tại liên hoan với sự đa dạng trong loại hình (đơn ca, song ca, tốp ca, kèm múa phụ hoạ) và phong phú về chủ đề( hát về Bác Hồ, quê hương đất nước, về nghề dạy học, tình yêu tuổi trẻ...). Các tiết mục tham dự liên hoan đều được đầu tư công phu; chất lượng khá đồng đều; mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, cùng nét đẹp đời sống văn hoá tinh thần của nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Căn cứ vào chất lượng các tiết mục, Sở GD&ĐT đã trao thưởng, giấy chứng nhận cho 27 tiết mục đoạt giải A, 30 tiết mục đoạt giải B và 10 tiết mục đoạt giải C. Ngoài ra, BTC còn trao 7 giải phụ: Ca khúc về ngành GD hay nhất (Phòng GD&ĐT Kim Bôi), phong cách biểu diễn tốt nhất (Phòng GD&ĐT Lương Sơn), ca khúc dàn dựng công phu nhất (phòng GD&ĐT Lạc Sơn), có màn múa phụ hoạ công  phu nhất (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ), có trang phục đẹp nhất (PT DTNT tỉnh), ca khúc có phối khí hay nhất (PTDTNT Đà Bắc) và tiết mục ấn tượng nhất (THPT Công Nghiệp). Trong 27 tiết mục được xếp loại A, các phòng GD&ĐT: thành phố Hoà Bình, Lương Sơn, Lạc Sơn, Kim Bôi, Yên Thuỷ đoạt 2 tiết mục; các phòng GD&ĐT đoạt 1 giải A: Kỳ Sơn, Cao Phong, Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Thuỷ. Các trường còn lại có tiết mục đoạt giải A là: THPT Công Nghiệp, Lạc Long Quân, Mường Bi, Phổ thông DTNT tỉnh, Trung học KT-KT tỉnh, Đoàn Kết, PTDTNT Đà Bắc, CĐSP Hoà Bình, Ngô Quyền, THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, PTDTNT Lạc Thuỷ, PTDTNT Lạc Sơn. Nhiều tiết mục để lại dấu ấn tốt trong lòng người hâm mộ như tốp ca nữ “Chắp cánh ước mơ” (GD&ĐT thành phố HB), đơn ca nữ “Cô giáo bản vùng cao” (Lê Na, trường PTDTNT tỉnh), hát múa “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời” (Bùi Văn An, GD&ĐT Lạc Sơn), tốp ca nam, nữ “Đêm trăng Mai Châu” (GD&ĐT Mai Châu), song ca “Đất nước tình yêu” (Nguyễn Hoa, Tiến Hải GD&ĐT Lương Sơn), đơn ca “Biết ơn thầy cô”( Đào Tuấn Sơn, THPT Đoàn Kết)...

 

 

                                                                                        Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục