Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

(HBĐT) - Ngày 17/11, trường THCS Xuân Phong (Cao Phong) đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 ngày Nhà giáo Việt Nam và 10 năm tái lập trường.

 

Để thiết thực chào mừng 30 ngày Nhà giáo Việt Nam và 10 năm tái lập trường, nhà trường đã phát động đợt thi đua với chủ đề “Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo”, nhằm nâng cao chất lượng dạy, học. Kết quả thanh tra toàn diện đã có 9 GV xếp loại tốt, khá; 100% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhà trường luôn duy trì 100% sĩ số học sinh ở các khối lớp; không có tình trạng học sinh bỏ học, thất học ở độ tuổi đến trường trong toàn xã. Năm học 2011-2012, trường đã có 4 GV dạy giỏi cấp huyện; 3 học sinh giỏi cấp huyện; 37% học sinh đạt học lực khá, giỏi; 60% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt. Từ khi chia tách trường (năm 2002), nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực trong chất lượng dạy và học; CSVC được đầu tư khang trang hơn. Trường đã thực hiện nghiêm túc các phong trào, CVĐ của ngành phát động như “Hai không”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học à sáng tạo”…

 

Với những kết quả đạt được, nhà trường được công nhận là “Trường tiên tiến” cấp huyện; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, phòng GD&ĐT huyện và nhà trường đã tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.  

 

                                                                                       

                                                                                   Minh Châu

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục