3 tập thể và 17 cán bộ, giáo viên nhà trường được Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

3 tập thể và 17 cán bộ, giáo viên nhà trường được Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

(HBĐT) - Sáng 15/11, Trường THPT Đà Bắc đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (1967-2012) và kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam(1982-2012). Lãnh đạo huyện Đà Bắc, các sở, ngành hữu quan cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã về dự.

 

Trong 45 năm xây dựng và trưởng thành, trường THPT Đà Bắc luôn phấn đấu với mục tiêu chiến lược đào tạo con người cho sự phát triển của huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vươn lên trở thành 1 địa chỉ tin cậy của nhân dân trong huyện. Sau những thăng trầm, bằng những nỗ lực từ nhiều phía, đến nay, trường đã có bước tiến và phát triển nhiều mặt về cơ sở vật chất, thiết bị. Đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được bảo đảm về số lượng và chất lượng (50 thầy cô giáo, cán bộ, viên chức, 15 lớp với gần 700 học sinh); đội ngũ quản lí, giảng dạy, phục vụ người địa phương đã chiếm 50 % tổng số CB-GV-NV toàn trường. Đội ngũ giảng dạy trực tiếp  đạt chuẩn chiếm 100%, trong đó, có 3/44GV vượt chuẩn. Kết quả giáo dục, rèn luyện từng bước có sự chuyển biến; xếp loại hạnh kiểm khá, tốt của học sinh hàng năm chiếm trên 96%; học sinh tiên tiến và học sinh giỏi hàng năm chiếm 20% . Số học sinh thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ chiểm tỷ lệ trên, dưới 70% tổng số học sinh đăng ký dự thi. Tính đến tháng 11/2012, trường đã đào tạo được 38 thế hệ học sinh trưởng thành với trên 20.000 học sinh tốt nghiệp bậc THPT. . Trong quá trình phấn đấu, trường có trên 50  lượt GV dạy giỏi cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua các cấp; 3 học sinh giỏi quốc gia, 379 học sinh giỏi cấp tỉnh. Trên 700 học sinh thi đỗ vào các trường đại học. Nhiều cựu học sinh trưởng thành, hiện đang đảm nhiệm các vị trí công tác ở nhiều cơ quan, ban, ngành trong và ngoài tỉnh. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hàng trăm người đã lên đường nhập ngũ và hàng chục thầy, cô giáo và các học sinh đã  hi sinh. Tại lễ kỷ niệm này, 20 tập thể, cá nhân nhà trường đã được Sở GD&ĐT tặng giấy khen; nhiều tập thể lớp và học sinh được trường động viên, khen thưởng. Nhà trường cũng tặng quà tri ân nguyên lãnh đạo nhà trường, chi hội trưởng hội phụ huynh đầu tiên./.

                                                                                     

 

                                                                                      Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục