(HBĐT) - Trung tuần tháng 1/2013, Sở GD&ĐT đã có quyết định chọn năm 2013 và năm 2014 là “Năm giáo dục vùng khó khăn” với mục tiêu: nâng cao chất lượng GD toàn diện vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phạm vi thực hiện là các đơn vị, trường học, cơ sở GD thuộc các xã vùng khó khăn, vùng ĐBKK của tỉnh
Những mục tiêu cụ thể như: ổn định phát triển quy mô trường lớp phù hợp với địa phương; huy động tối đa 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường học tập; huy động 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp và trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Hàng năm đều phấn đấu đạt chuẩn PCGD; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học xuống dưới 5%; 100% học sinh tiểu học, THCS hoàn thành chương trình; 100% các trường có đủ phòng học theo kế hoạch của UBND huyện, thành phố; 95% số trường có chi bộ; các TTHTCĐ từng bước có trụ sở, trang thiết bị để hoạt động. Các nhiệm vụ trọng tâm cần được thực hiện: Tăng cường công tác lập kế hoạch,công tác thanh tra chuyên môn; tăng cường đầu tư các nguồn lực; quan tâm chăm lo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; thực hiện đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng GD, hiệu quả đào tạo; quan tâm, chăm lo các TTHTCĐ; quan tâm, chăm lo phát triển toàn diện các trường PTDT nội trú tỉnh, huyện, liên xã , các trường bán trú dân nuôi; tăng cường công tác Đảng, đoàn thể quần chúng tại các trường; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua. Sở cũng đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác “Năm GD vùng khó khăn tỉnh”. Trong quá trình triển khai, thực hiện, Sở sẽ phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
Bùi Huy