(HBĐT) - "Họ là những bác sỹ trẻ, năng động và nhiệt huyết. Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, họ còn là hạt nhân xung kích trong hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng” - Đó là lời giới thiệu ngắn gọn của chị Phạm Thị Ngọc ánh, Phó Chủ tịch TT Hội LHTN tỉnh về CLB thầy thuốc trẻ, nơi tập hợp những y, bác sỹ đang khoác lên mình 2 màu áo: blouse trắng và áo xanh tình nguyện.


Các y, bác sỹ của CLB Thầy thuốc trẻ huyện Kỳ Sơn khám, tư vấn sức khỏe cho nhân dân trong Ngày hội thầy thuốc trẻ.

Tháng 1/2011, CLB thầy thuốc trẻ tỉnh được thành lập và trở thành CLB thầy thuốc trẻ đầu tiên trong toàn tỉnh. Khởi đầu có 29 thành viên, sau 7 năm hoạt động, CLB đã không ngừng mở rộng số lượng với hơn 300 người là các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tâm huyết với nghề, nhiệt huyết với các hoạt động tình nguyện, không ngại khó, ngại khổ. Từ khi thành lập, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới cơ sở. Trong đó, nổi bật nhất là thường xuyên phối hợp với Hội LHTN tỉnh, Hội CTĐ tỉnh khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn người cao tuổi, đối tượng chính sách, học sinh vùng sâu, xa, khó khăn mỗi năm. Bên cạnh đó, CLB còn phối hợp với các đội tình nguyện duy trì chương trình "nồi cháo tình thương”, "bữa cơm chia sẻ” vào thứ ba, thứ sáu hàng tuần cho bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thạc sỹ, bác sỹ Trương Như Hiển, Chủ nhiệm CLB thầy thuốc trẻ chia sẻ: Với các y, bác sỹ của CLB thầy thuốc trẻ, mỗi hoạt động, chương trình, chuyến đi tình nguyện vì cộng đồng đều để lại những dấu ấn riêng. Gần gũi với bà con, thấy niềm vui, sự hân hoan của họ khi được giải đáp thắc mắc về sức khỏe, chúng tôi thêm yêu, thêm gắn bó với nghề. "Cho đi chính là nhận lại”, đó là điều chúng tôi đã nghiệm ra khi tham gia các hành trình thiện nguyện.

Cùng với các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, CLB thầy thuốc trẻ tỉnh cũng giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động hiến máu nhân đạo trên địa bàn. Nhiều y, bác sỹ của CLB tình nguyện tham gia "Ngân hàng máu sống”, sẵn sàng hiến máu khi có bệnh nhân cần truyền máu. Từ năm 2011 đến nay, CLB đã phối hợp cùng "Ngân hàng máu sống” tỉnh vận động, tổ chức được trung bình mỗi năm hàng chục cuộc hiến máu tình nguyện định kỳ và đột xuất, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu tại bệnh viện.

Từ những hiệu quả trong hoạt động của CLB thầy thuốc trẻ tỉnh, Ban thư ký Hội LHTN tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình CLB này tại các địa phương trong tỉnh. Đến tháng 5/2018, CLB thầy thuốc trẻ đã được thành lập tại 100% huyện, thành phố. Không chỉ xung kích trong các phong trào tình nguyện mang tính định kỳ như: tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, hành trình thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng… Các CLB còn tích cực phối hợp cùng Hội LHTN trên địa bàn và nhà tài trợ tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh miễn phí, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng - chống dịch bệnh…

Chị Phạm Thị Ngọc ánh, Phó Chủ tịch TT Hội LHTN tỉnh cho biết: Dù rất bận rộn với công việc chuyên môn nhưng các thành viên của CLB thầy thuốc trẻ luôn dành thời gian sinh hoạt, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho nhau. Đồng thời, đẩy mạnh vận động, kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ thuốc, quần áo để thực hiện các chuyến tình nguyện. Đây thực sự là những tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác Hồ, là những thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.


Hải Yến

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục