(HBĐT) - Khi không ốm đau, bệnh tật thì thẻ BHYT chẳng mấy khi mọi người bận tâm đến. Nhưng chẳng may sức khỏe giảm sút, ốm đau hoạn nạn bất ngờ thì tấm thẻ BHYT là cứu cánh giúp người bệnh có điều kiện được chữa trị tại các cơ sở y tế. Nếu bệnh nặng thì được chuyển tuyến trên điều trị mà không phải quá lo lắng về chi trả viện phí. Đó là một ưu việt rất lớn về BHYT mà tất cả người dân đều được hưởng. Song thực tế ,cách sử dụng thẻ BHYT của một bộ phận người dân chưa thật sự hiệu quả, vậy đâu là lý do?


(Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh) Cán bộ Trạm y tế xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn khám chữa bệnh cho người dân.

Gia đình bà Nguyễn Thị Mùi, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) có 3 thành viên thuộc hộ cận nghèo nên được hỗ trợ chi phí mua BHYT cho các thành viên trong gia đình. Số tiền phải đóng góp để có được một tấm thẻ BHYT không lớn nên gia đình bà ai cũng có thẻ của mình. Bà Mùi cho biết: "Mặc dù đã hơn 70 tuổi nhưng chưa lần nào tôi dùng đến thẻ BHYT để đi khám bệnh. Nếu có bị ốm thì uống thuốc nam, nhức đầu, sổ mũi tôi chỉ dùng dầu gió là khỏi. Vừa rồi lần đầu tiên tôi phải đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn để được điều trị vì bệnh huyết áp cao”.

Còn đối với bà Bùi Thị Văn, 65 tuổi ở xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy), mặc dù bà cũng có thẻ BHYT, cũng được tuyên truyền cho việc sử dụng thẻ BHYT, thậm chí bà cũng hiểu là có thể đến thẳng Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy để được khám và điều trị mà không cần có giấy chuyển viện của Trạm Y tế xã như trước đây nhưng khi thấy có vấn đề về sức khỏe, bà không đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị mà gọi điện cho một "thầy thuốc” quen đến nhà khám, điều trị trực tiếp. Khi được hỏi: "Tại sao có thẻ BHYT mà bà không đến cơ sở y tế để được khám, điều trị?”, bà cho rằng: "Tôi ngại làm các thủ tục khi đi khám bệnh, với lại chờ đợi lâu mới đến được lượt mình nên tốt nhất cứ gọi cho người quen đến chữa cho tiện”.

Đây là hai trong rất nhiều trường hợp có thẻ BHYT nhưng không sử dụng thậm chí là khi ốm đau, bệnh tật. Họ luôn chủ quan về tình trạng sức khỏe của mình. Họ rất ngại khi làm các thủ tục khám, chữa bệnh hoặc nhập viện lúc cần thiết. Dù trong tay có thẻ BHYT thì họ không sử dụng mà tự bỏ tiền ra để đến với thầy lang hoặc phòng khám tư nhân để điều trị. Họ không biết rằng hiện nay, tại các cơ sở y tế đã được nâng cấp rất nhiều, được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại và hệ thống tiếp đón đã được sắp xếp hợp lý, nhanh gọn, quản lý bằng hệ thống phần mềm có thể theo dõi được quá trình điều trị và không có phân biệt giữa người có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT. Mặt khác, khi đi khám, chữa bệnh mà có thẻ BHYT còn đuợc giảm chi phí lớn. Nếu số tiền khám và lấy thuốc của họ trong phạm vi 15% mức lương cơ sở thì họ không phải chi trả bất cứ chi phí nào.

Sức khỏe luôn là vốn quý, được ví như vàng. Song việc quan tâm đến sức khỏe của mình không phải ai cũng có. Mong rằng khi không may bị ốm đau, bệnh tật thì cứu cánh của họ không gì khác chính là tấm thẻ BHYT. Hãy đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh tình trạng "hối hận thì đã quá muộn”.


                                                                                       Minh Thủy



Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục