Cán bộ Trạm y tế xã không ngừng học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo việc khám chữa bệnh cho nhân dân
(HBĐT) - Nằm cách trung tâm huyện hơn 90 km đường quanh co đèo dốc, thông tin liên lạc của toàn xã phụ thuộc vào chiếc máy điện thoại cố định duy nhất đặt tại UBND xã, Đồng Nghê là một địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc. Vì sự cách trở đó mà Trạm y tế xã có vai trò hết sức quan trọng trong việc chăm lo sức khoẻ cho gần 400 người dân nơi đây.
Toàn xã có 109 hộ với 369 khẩu sống rải rác trên các thung lũng, sườn đồi. 52% số hộ là hộ nghèo và cận nghèo, thu nhập bình quân theo đầu người mới đạt mức 4,2 triệu đồng/người/năm. Hộ dân sống xa nhất cách trung tâm xã trên 12km đi bộ đường rừng. Trao đổi với chúng tôi, chị Lường Thị Nam - Trạm trưởng Trạm y tế xã cho biết: “Dân cư sống rải rác, trình độ dân trí thấp, nhiều bà con còn không biết chữ nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền cho người dân các biện pháp tự bảo vệ sức khoẻ, phòng ngừa dịch bệnh”. Do đó, Trạm y tế xác định phải phát huy cao nhất hiệu quả của đội ngũ y tế thôn bản trong việc nắm tình hình và tuyên truyền đến người dân. Hệ thống y tế thôn bản được đào tạo bài bản, thường xuyên tham gia các khoá giao ban, tập huấn để có đầy đủ kiến thức, kịp thời nắm bắt tình hình dịch bệnh đang diễn ra trên các địa bàn lân cận. Thông qua hệ thống y tế thôn bản, các chương trình truyền thông giáo dục sức khoẻ đã được truyền tải đến nhân dân bằng nhiều hình thức, trong nhiều thời điểm góp phần từng bước nâng cao nhận thức cho người dân. Đặc biệt tại Đồng Nghê, hệ thống y tế thôn bản có vai trò quyết định trong việc vận động chị em có thai tiêm phòng AT, cho trẻ tiêm chủng và uống vitamin định kỳ…
Nhờ sự vận động của đội ngũ y tế thôn bản mà 100% phụ nữ có thai tiêm phòng AT, 100% trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ đúng lịch, 100% trẻ dưới 5 tuổi được uống vitamin định kỳ, 100% trẻ từ 25 – 60 tháng tuổi được tẩy giun định kỳ….Các chương trình quốc gia được thực hiện đầy đủ, đảm bảo 100% hộ gia đình được tẩm màn chống sốt rét. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ trạm y tế đã phối hợp với y tế thôn bản tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các bà mẹ có con dưới 5 tuổi cách thức nuôi con khoa học, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng toàn xã xuống dưới 25%.
Để đảm bảo và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, những năm gần đây trạm y tế đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị bổ xung thiết bị. Hiện nay, Trạm đã được trang bị những thiết bị đáp ứng được yêu cầu cấp cứu, đảm bảo xử lý an toàn các ca bệnh nặng trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Trạm đã trang bị tủ thuốc dịch vụ, có đầy đủ các loại thuốc theo qui định. Khu phòng bệnh nhân, nhà bếp, công trình phụ khang trang, sạch sẽ giúp người dân yên tâm khi nằm điều trị. Công tác trực trạm được thực hiện 24/24 h. Đội ngũ cán bộ Trạm y tế tích cực tham gia các khoá đào tạo, tập huấn để không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ và sự quan tâm từ chính quyền địa phương, Trạm y tế xã Đồng Nghê đã trở thành địa chỉ tin cậy, chăm lo sức khoẻ nhân dân. Hàng năm, Trạm đã tổ chức khám cho trên 2.000 lượt người, điều trị cho 300 lượt bệnh nhân tại Trạm, trong đó 100% bệnh nhân được khám miễn phí. Năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010, Trạm đã khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt trẻ em dưới 6 tuổi. Nhiều năm liền trên địa bàn xã không để xảy ra dịch bệnh, sức khoẻ người dân được đảm bảo.
Là trạm y tế của một xã đặc biệt khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ Trạm y tế xã Đồng Nghê đã nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, được nhân dân tin yêu. Hiện nay, Trạm đang phấn đấu xây dựng trạm đạt chuẩn Quốc gia trong thời gian sắp tới.
Ngọc Minh