Cán bộ Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh tư vấn, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân lao.

(HBĐT) - Đó là chủ đề ngày Thế giới phòng - chống bệnh lao năm 2012 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra. Năm nay, nhân dịp ngày Thế giới phòng - chống bệnh lao 24/3, chiến dịch vận động, truyền thông phòng, chống lao đã được Chương trình chống lao quốc gia chuyển từ một ngày thành Tháng hành động quốc gia với mong muốn huy động toàn xã hội cùng thực hiện, tiến tới thanh toán căn bệnh này vào năm 2030.

Mai Châu đảm bảo thực hiện chính sách cho 22 nạn nhân chất độc da cam

(HBĐT) - Ngày 22/3, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Mai châu tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2012-2017

Kiểm tra dịch bệnh tay - chân - miệng tại huyện Lạc Thuỷ và huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 21/3, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh đã đi kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tay - chân - miệng, tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh và bệnh Thalasemia tại 2 huyện Lạc Thủy và Kim Bôi.

Xã Dân Hòa (Kỳ Sơn): 7 năm không có trường hợp sinh con thứ 3

(HBĐT) - Xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) là một trong 7 xã của tỉnh và là địa phương duy nhất trong huyện duy trì được 7 năm liên tục không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

Bệnh do... thuốc

Thuốc có tác dụng chữa bệnh nhưng bên cạnh đó thuốc có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn cho người sử dụng. Các tác dụng phụ này có thể từ nhẹ đến nặng; Có khi xuất hiện rất sớm, tức thì, ngay và sau khi uống hoặc tiêm; có khi xảy ra muộn hơn tuỳ theo loại đáp ứng miễn dịch - dị ứng của cơ địa người dùng thuốc. Thể nhẹ thường gặp nhất, biểu hiện ngoài da như nổi ban đỏ, nổi mày đay khu vực, mẩn ngứa, ngứa gan bàn tay, bàn chân, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, có thể có phù Quink ở mặt, đau đầu choáng váng nhẹ. Thường những biểu hiện này có thể sẽ giảm dần sau khi ngừng dùng thuốc.

Ngồi xem tivi sẽ làm gia tăng nguy cơ bị béo phì

Theo nghiên cứu của các chuyên gia tại trường Đại học Harvard, hai tiếng ngồi xem tivi mỗi ngày gia tăng nguy cơ béo phì lên 23%. Điều này không ngoại lệ dù bạn có tập thể dục, ăn kiêng hay đang trong chế độ giảm cân.

Viêm đại tràng - cần chữa ngay khi mới mắc

Ở nước ta, cứ 3 người lại có 1 người gặp phải vấn đề về đại tràng, do tình trạng báo động về mất vệ sinh an toàn thực phẩm, thói quen ăn nhanh, sinh hoạt không điều độ… Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là nhận thức của chúng ta về bệnh: không phải ai cũng biết mình đang bị viêm đại tràng, hoặc biết có bệnh mà không chữa dứt điểm, đến lúc bệnh trở thành mạn tính thì đã muộn!

Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%

HBĐT) - Ngày 20/3, Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2012. Dự án được thực hiện từ năm 2008 – 2014. Hòa Bình là một trong 52 tỉnh, thành phố được triển khai thực hiện dự án. Tính đến ngày 28/2, lũy tích người nhiễm HIV được phát hiện tại tỉnh là 1.835 người, bệnh nhân AIDS là 1.293 người, người chết do AIDS là 728 người. Hiện nay, 11 huyện, thành phố và 144 xã, phường, thị trấn phát hiện có người nhiễm HIV/AIDS.

CLB Đồng Cảm xóm Mư: Nơi chia sẻ và đón nhận niềm vui

(HBĐT) - Câu lạc bộ Đồng Cảm xóm Mư, xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) được thành lập vào tháng 5/6/2009, là nơi tập hợp những người có cùng hoàn cảnh như: bản thân nhiễm HIV/AIDS, những người đang hoặc đã có thành viên trong gia đình nhiễm HIV/AIDS hoặc có hành vi nguy cơ cao như nghiện ma túy, mại dâm và cả những người tình nguyện tham gia CLB để chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh ấy.

681.692 đối tượng tham gia BHXH, BHYT

(HBĐT) - Đến cuối tháng 2/2012, toàn tỉnh có 681.692 đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT trong tháng 2 vừa qua ước khoảng 21 tỷ đồng. Với kết quả đó, tổng số tiền thu BHXH, BHYT trong 2 tháng đầu năm là 26,5 tỷ đồng. Tổng số tiền chi trả BHXH, BHYT trong tháng 2 khoảng 77 tỷ đồng. Đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí chi trả BHYT, BHXH, việc kiểm tra, kiểm soát được thực hiện chặt chẽ nguồn kinh phí chi trả theo đúng chế độ.

Lạc Thuỷ: 100% số trâu, bò được tiêm vắc xin LMLM

(HBĐT) - Đến ngày 13/3, huyện Lạc Thủy đã hoàn thành đợt tiêm vắc xin LMLM trên đàn trâu, bò với tổng số 15.075 con được tiêm phòng, đạt tỷ lệ 100%. Theo ông Ngọ Đình Tâm, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện, đợt tiêm vắc xin phòng dịch LMLM được triển khai từ đầu tháng 2 đến nay nhằm đảm bảo mục tiêu 100% đàn gia súc được phòng bệnh, giúp chủ động tạo miễn dịch cho đàn trâu, bò, đồng thời ổn định công tác phát triển chăn nuôi.

Giải pháp cho đôi mắt sáng khỏe và trí tuệ minh mẫn

Tuổi già mắt kém, tuổi già hay quên là những than phiền thường thấy ở người cao tuổi. Suy giảm thị thưc, sa sút trí tuê cũng là hậu quả của quá trình lão hóa tự nhiên mà con người khó tránh khỏi. Vậy giải pháp nào để có đôi mắt sáng khỏe và trí tuệ minh mẫn cho mọi người.

Thực phẩm chức năng: Quản lý vừa lỏng vừa ngược!

Mặc dù Bộ Y tế đã khẳng định, thực phẩm chức năng (TPCN) không phải là thuốc chữa bệnh mà chỉ hỗ trợ mặt nào đó trong điều trị bệnh tật.

Lập vành đai phong tỏa dịch bệnh

Ngày 16-3, PGS.TS Nguyễn Thanh Long - thứ trưởng Bộ Y tế - đã dẫn đầu đoàn kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại khu vực dân cư và các bệnh viện ở TP.HCM.

Đau đầu khi nào là nguy hiểm?

Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người, ít nhất cũng phải một lần “nếm” cái cảm giác bị cơn đau đầu hành hạ. Người ta ước tính khoảng 70% dân số đã từng bị một lần đau đầu. Trong số nguyên nhân khiến bệnh nhân phải đi khám bệnh thì đau đầu chiếm 5 - 6% và tại các khoa cấp cứu, tỷ lệ bệnh nhân vào cấp cứu vì đau đầu chiếm khoảng 2%.

Bộ y tế “ép” bệnh viện giảm tải

Mặc dù phải đến tháng 6 này, đề án về giảm tải bệnh viện sẽ được trình lên Thủ tướng chính phủ nhưng hiện Bộ Y tế đã “ép” một số bệnh viện quá tải nặng phải giảm tải trước thời hạn này...

Làm thế nào tăng đủ cân trong thai kỳ?

Nếu người mẹ không tăng đủ cân trong thai kỳ sẽ có nhiều nguy cơ sinh con nhẹ cân. Những trẻ này có nhiều nguy cơ bị những vấn đề về sức khỏe và nhiều khó khăn trong quá trình phát triển.

“Công bố dịch có lợi cho ngành y tế”

Trước nguy cơ dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp ngay từ đầu năm, với số mắc gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, dư luận đặt câu hỏi liệu năm nay ngành y tế có “trốn” công bố dịch?

Tìm giải pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT

Làm thế nào để nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT? Làm thế nào để người tham gia BHYT được tiếp cận dịch vụ có chất lượng, chi phí hợp lý và cách nào để huy động đủ kinh phí để đáp ứng nhu cầu của người dân về chăm sóc sức khỏe nhân dân?... Những câu hỏi này đã được đặt ra tại diễn đàn “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách BHYT, tổ chức thực hiện nhằm đạt được bao phủ BHYT toàn dân” do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới đồng tổ chức vào cuối tuần qua tại Vĩnh Phúc.

Không phát hiện các vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

(HBĐT) - Thực hiện công văn chỉ đạo số 197 của Cục Chăn nuôi về việc kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi, từ ngày 6 - 14/3, Sở NN & PTNT đã phối hợp với các cơ quan liên quan gồm Công an, Y tế, Quản lý thị trường, Truyền thông đã tổ chức triển khai kiểm soát tình hình quản lý, sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn. Qua kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng, nhất là các chất cấm thuốc nhóm Beta Agonist, kim loại nặng, kháng sinh tại 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, các trang trại quy mô lớn, không phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm sử dụng chất cấm.

Duy trì vùng an toàn dịch bệnh ở Tân Phong

(HBĐT) - Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, nhiều năm không để xảy ra bệnh dịch lớn trên địa bàn là những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Phong (Cao Phong) trong công tác chăn nuôi vốn được xem là một trong những thế mạnh kinh tế của địa phương. Đặc biệt là từ sau khi mô hình vùng an toàn dịch bệnh được triển khai, ý thức phòng chống, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm của người dân được nâng lên đáng kể.

Sự thật về một “thần y”

"Ăn khỏe, ngủ ngon, hết mệt, khỏi đau, béo nhanh, trẻ lại, đẹp lão, trường thọ và đặc biệt là chữa một bệnh, khỏi nhiều bệnh". Đó là lời quảng cáo về bài thuốc "Lục vụ thần tiên" của một cơ sở khám, chữa bệnh bằng phương pháp Đông Tây y kết hợp tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì.

Bệnh giả gút và gút khác nhau thế nào?

Tôi năm nay 69 tuổi, vừa qua tôi bị đau khớp gối, không dữ dội nhưng kéo dài nhiều ngày. Do lo lắng nên tôi đã đi khám, sau khi làm một số xét nghiệm, bác sĩ nói tôi bị bệnh giả gút. Từ trước đến nay, tôi mới nghe nói đến bệnh gút. Xin hỏi quý báo, bệnh gút và giả gút khác nhau thế nào?

Bệnh tay-chân-miệng có chiều hướng tăng trở lại

(HBĐT) - Năm 2011, lần đầu tiên bệnh tay-chân-miệng xuất hiện trên địa bàn tỉnh với 2.476 ca mắc tại 185/210 xã, phường, thị trấn. Dịch bùng phát mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10, đến cuối tháng 12 đã giảm và cơ bản ổn định.

378 người khuyết tật được trợ giúp phương tiện di chuyển trong năm 2012

(HBĐT) - Theo thống kê mới đây, trên địa bàn tỉnh hiện có 378 người khuyết tật cần được trợ giúp phương tiện di chuyển bằng xe lắc, xe lăn, chủ yếu là đối tượng bị bại liệt phát sinh trong 3 năm (2009 - 2011).