Đến với bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cớt, tỉnh Bôlykhămsay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vào bất cứ lúc nào, bạn sẽ được đắm mình trong những cái bắt tay thật chặt, những lời tâm tình không cần phiên dịch và bài hát “Việt Lào Sa-ma-khi” thắm nồng tình đoàn kết, ấm áp như sắc hoa cải Mèo vụ đông. “Khọp chay thàn mỏ năn thà hán sà đẻn Việt Nam” (Cảm ơn thầy thuốc bộ đội biên phòng Việt Nam ) - suốt ba năm nay, kể từ ngày Trạm y tế quân dân y kết hợp Thoọng Pẹ do đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo xây dựng để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân một số bản làng biên giới nước bạn, câu nói ấy vẫn luôn được bà con thốt lên để tỏ lòng tri ân tới các bác sĩ quân y Việt Nam

Mai Châu chủ động tránh rét cho học sinh

(HBĐT) - Mai Châu là một trong những huyện vùng cao có nhiệt độ thấp nhất trong những đợt rét vừa qua và thường duy trì ở mức dưới 10oc. Đặc biệt, tại một số xã như Noong Luông, Pù Bin, Hang Kia, Pà Cò nhiệt độ còn xuống đến 2 - 4oc. Chứng kiến cảnh học sinh đến trường trong những ngày rét buốt kèm mưa phùn mới thấy hết sự nhọc nhằn của con chữ vùng cao.

Kiểm dịch, kiểm soát trên 380.000 con gia súc

(HBĐT) - Năm 2010, hoạt động của 12 chốt kiểm dịch trên địa bàn toàn tỉnh được tăng cường giúp kiểm soát chặt chẽ động vật, sản phẩm động vật vận chuyển, góp phần khống chế và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

6 không trong ngày đông

Ở trong phòng ấm áp, đi tất dày, tầng tầng lớp lớp áo quần có thực giúp bạn chống lại được rét buốt? Dưới đây là 6 không cho mùa đông lạnh kỷ lục này

Yên tâm sinh con sau ghép thận

Từ trước đến nay, nhiều lo ngại cho rằng người bệnh sau ghép thận sẽ khó có thể sinh con. Tuy nhiên, những thành công sau ghép thận tại VN đã mở ra nhiều hy vọng

Ra quân kiểm tra các cơ sở chế biến mứt tết

Ngày 11-1, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã lập 2 đoàn kiểm tra 7 cơ sở sản xuất mứt tết trên địa bàn các quận 11, 6, Tân Phú, Bình Chánh TPHCM

Ghép tế bào gốc cho bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo

GS, TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết: Trong quý I năm 2011 này, bệnh viện sẽ ứng dụng kỹ thuật ghép tế bào gốc, mở ra hy vọng mới cho bệnh nhi ly thượng bì bọng nước bẩm sinh. Hai bệnh nhi đầu tiên được thực hiện kỹ thuật mới này là bé N.V.A (bốn tuổi, ở Vĩnh Phúc) và T.H.L (ba tuổi, ở Bắc Giang). Các bé sẽ được bệnh viện hỗ trợ kinh phí gửi tế bào sang Ô-xtrây-li-a làm xét nghiệm.

Chủ động bảo vệ sức khoẻ khi thời tiết rét đậm

(HBĐT) - Chỉ trong mấy ngày rét đậm nhưng số lượng bệnh nhi mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp phải nhập viện đã tăng cao. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: Mỗi ngày, phòng khám nhi có khoảng 40 – 50 trẻ đến khám, trong đó ¾ là bệnh liên quan đến đường hô hấp, 10 – 15 ca bệnh nặng phải nhập viện điều trị.

Ngắc ngư với rượu dỏm

Đến hẹn lại lên, cứ dịp cuối năm thị trường rượu các loại trở nên sôi động bởi sự “tung hoành” của rượu giả, rượu kém chất lượng. Và hệ quả nhãn tiền là không ít người bị ngộ độc rượu dỏm. Phóng viên Báo SGGP đã ghi nhận thực tế và khuyến cáo từ Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TPHCM về tình trạng rượu... độc.

Ăn trái thần kỳ để chữa bệnh?

Gần đây có khá nhiều người ở TP.HCM mách nhau tìm mua trái thần kỳ về để thử qua cảm giác ăn chanh, cam… không thấy chua, đặc biệt còn để chữa một số bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, cải thiện sức khoẻ ung thư… Có hay không những công dụng này?

Lưu ý khi chăm sóc trẻ ngày rét

Khi trời rét đậm, trẻ dễ bị viêm đường hô hấp trên, viêm tiểu phế quản, viêm phế quản hay viêm phổi. Nguyên nhân do cha mẹ chưa quan tâm đúng mức trong việc chăm sóc bé trong mùa lạnh. Một số biện pháp sau đây cần thiết để bảo vệ trẻ khi trời rét

Phạt cơ sở chế biến mỡ động vật không rõ nguồn gốc

Chiều 7-1, Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết: Các cơ quan chức năng của huyện Sơn Tịnh vừa tổ chức kiểm tra, phát hiện tại nhà bà Võ Thị Mai (SN 1973), ở đội 12, thôn Quyết Thắng, thị trấn Sơn Tịnh đang tàng trữ và chế biến mỡ động vật không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Bệnh nhân chạy thận thêm một chỗ dựa

Theo thống kê mới đây của Bệnh viện Bạch Mai, mới chỉ có 10% bệnh nhân trong số hơn 80.000 người bị suy thận giai đoạn cuối ở nước ta được lọc máu.

Thừa Thiên - Huế: Rét đậm, bệnh nhân tai biến mạch máu não tăng cao

Theo PGS. TS. Phạm Như Hiệp, Phó giám đốc Bệnh viện TƯ Huế, trong 10 ngày trở lại đây, các đợt lạnh liên tục tại Huế kéo nhiệt độ xuống thấp đột ngột đã làm cho số lượng người già nhập viện tăng cao, chủ yếu là bệnh tai biến mạch máu não.

Trái thần kỳ có chữa được bệnh mãn tính?

Gần đây có khá nhiều người ở TPHCM mách nhau tìm mua trái thần kỳ về để thử qua cảm giác ăn chanh, cam… không thấy chua, đặc biệt còn để chữa một số bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, cải thiện sức khoẻ ung thư… Có hay không những công dụng này?

Giữ ấm chân, tay phòng bị cước

Khi trời lạnh, ngón chân, tay tôi thường sưng đỏ và có cảm giác ngứa khó chịu. Xin hỏi đó có phải là biểu hiện của bệnh cước không và cách phòng bệnh như thế nào? (chị Liên Hồng, Thanh Trì).

Hãi hùng lang băm

Càng gần đến Tết cổ truyền, tại khắp các chợ thôn quê, nhiều lang băm đang tranh thủ hành nghề…

Cứu sống trẻ sơ sinh bằng kỹ thuật mới

Ngày 7-1, Bệnh viện Nhi Đồng 1- TPHCM cho xuất viện một trường hợp trẻ sơ sinh mắc chứng cao áp phổi vừa được cứu sống. Bệnh nhi là bé gái, chào đời ngày 21-12-2010, con của chị P.T.Đ (ngụ quận 9-TPHCM).

Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ 1-1-2011: Vẫn chưa có hướng dẫn

Với Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KB, CB) có hiệu lực thay thế Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân ngày 25-2-2003, giới y bác sĩ lẫn người dân mong chờ một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên, dù đã được Quốc hội thông qua hơn 1 năm nay nhưng Luật KB, CB vẫn chưa có hướng dẫn thi hành. Điều này đang khiến các cơ sở y tế, bác sĩ bối rối.

Phạt cơ sở chế biến mỡ động vật không rõ nguồn gốc

Chiều 7-1, Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết: Các cơ quan chức năng của huyện Sơn Tịnh vừa tổ chức kiểm tra, phát hiện tại nhà bà Võ Thị Mai (SN 1973), ở đội 12, thôn Quyết Thắng, thị trấn Sơn Tịnh đang tàng trữ và chế biến mỡ động vật không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Hội thảo Xác định vấn đề y tế ưu tiên của tỉnh Hòa Bình năm 2011

(HBĐT) - Ngày 7/1, Sở Y tế phối hợp với Ban quản lý dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống Y tế dự phòng tổ chức hội thảo xác định vấn đề y tế ưu tiên của tỉnh Hòa Bình năm 2011.

Hội CTĐ tỉnh: Gần 5 tỷ đồng trợ giúp người nghèo, khuyết tật, nạn nhân CĐDC

(HBĐT) - Năm 2010, các cấp Hội CTĐ toàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động phát triển cộng đồng mang tính bền vững đối với người nghèo, người gặp rủi ro trong cuộc sống, người khuyết tật, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, nạn nhân chiến tranh như dạy nghề, tạo việc làm, cho vay vốn để phát triển sản xuất, xây dựng, sửa chữa nhà tình thương…

Bệnh do nhiễm ký sinh trùng tăng vọt

Tại thời điểm này, số lượng bệnh nhân đi khám bệnh do nhiễm ký sinh trùng đã tăng cao so với đầu năm 2010

'Cuối 2011 sẽ xóa trắng toàn bộ nhà thuốc không đạt chuẩn GPP'

Trao đổi với báo chí, Tiến sĩ Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, để chấn chỉnh lại hoạt động ngành dược, cuối năm nay, TP HCM sẽ cưỡng chế đóng cửa toàn bộ cơ sở kinh doanh thuốc không đạt chuẩn GPP

Máu cần tiếp cho người khổ, chứ không hẳn là cho người nghèo

Tất cả những ai mắc bệnh cần phải tiếp máu đều là những người khổ, chứ không hẳn chỉ người nghèo mới khổ. Người nghèo cần được tiếp sức, còn người khổ thì đều được quyền tiếp máu, Viện trưởng Viện huyết học truyền máu TƯ Nguyễn Anh Trí khẳng định.