Hạt bí không chỉ là món ăn vặt vui miệng, béo bùi trong dịp Tết cổ truyền mà còn cung cấp rất nhiều lợi ích sức khỏe.

Vụ ngộ độc bánh mì hàng loạt ở Bình Thuận: Patê, bánh mì nhiễm độc tố

Ngày 25-1, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Bình Thuận đã có kết luận chính thức về nguyên nhân ngộ độc bánh mì hàng loạt ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận)

Cải thiện sinh lực đàn ông bằng... sữa ong chúa

Trong gia đình ong mật gồm có ong chúa, ong thợ, ong đực (còn gọi là ong rối). Công việc đặc biệt nhất của ong là kiếm mật hoa và phấn hoa, nhồi đầy vào cái dạ dày thứ hai của mình, mang về tổ để cho các nàng ong thợ ở nhà "tôi luyện" trong cái miệng của mình thành ra một thứ mật rất ngọt, sánh đặc như sirô, sẽ chứa đầy trong các ngăn và vít kín bằng một thứ sáp màu trắng, là thức ăn dự trữ cho cả đàn vào những ngày đông tháng giá.

TP Hoà Bình: Không “nóng” chuyện thực thi luật bảo hiểm y tế mới

(HBĐT) - Trong bối cảnh các bệnh viện lớn ở T.Ư người dân bức xúc với việc Luật BHYT có nhiều thay đổi trong đó thiệt thòi nghiêng về phía người dân và gây áp lực, quá tải... cho bệnh viện, chúng tôi đã có buổi thực tế tìm hiểu hoạt động khám, chữa bệnh và thanh toán, chi trả BHYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa TPHB.

Ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Là một trong những bệnh viện chuyên khoa lớn của cả nước trong lĩnh vực sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản trung ương không chỉ có nhiệm vụ đáp ứng tốt việc khám, chữa bệnh mà còn là nơi đào tạo, thực hành cho các cán bộ đại học, sau đại học, điều dưỡng... nâng cao trình độ chuyên môn, xứng đáng là bệnh viện hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên cả nước.

Thương miệng, xin thương luôn mũi

Ăn uống quan trọng thật vì “có bột mới gột nên hồ” nhưng thở nhằm đưa ôxy vào cơ thể và thải những chất bài tiết dạng hơi ra ngoài cũng rất quan trọng với sự sống, nếu không muốn nói còn quan trọng hơn cả ăn uống

Hàng ngàn gia cầm chết vì nhiễm virus H5N1

Chiều 24-1, ông Phạm Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Từ 18 đến 24-1, tại địa bàn phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) và xã Cẩm Bình, Cẩm Thạch... (huyện Cẩm Xuyên) đã có hàng ngàn con gia cầm (gà, vịt, ngan...) chết.

Những nguyên tắc nhỏ cho bữa ăn khỏe mạnh

Bữa ăn hàng ngày không chỉ đem lại cho bạn niềm hứng khởi mà còn là cách để bạn “nạp” năng lượng nuôi sống cơ thể. Hãy cùng tham khảo những nguyên tắc nhỏ dưới đây để có được một bữa ăn thật sự mạnh khỏe.

Ung thư gan có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm

Việt Nam được coi là một trong các quốc gia có tỷ lệ mắc ung thưu gan (UTG) cao nhất thế giới, với trên 10.000 ca mắc mới mỗi năm. Tuổi mắcbệnh lại trẻ hơn các nước Âu – Mỹ (khoảng 40 tuổi). Bệnh được liệt vào danh sách nguy hiểm, do quá trình phát triển bệnh nhanh và tỉ lệ tử vong cao.

Cận thị có nên phẫu thuật?

Tật cận thị thường xuất hiện ở lứa tuổi học đường. Người ta đánh giá độ cận theo các mức độ: cận nhẹ (từ 1,5 điop trở xuống); cận trung bình (từ 1,5 - 6 điop); cận nặng (trên 6 điop). Nguyên nhân gây cận thị chưa được biết rõ, nhưng người ta nhận thấy có hai yếu tố làm gia tăng nguy cơ bị cận thị, đó là di truyền và môi trường

Sau khi uống thuốc không nên đi ngủ ngay

Có rất nhiều người thường có thói quen buổi tối trước khi đi ngủ nằm trên giường uống thuốc. Họ cho rằng, sau khi uống thuốc mà đi ngủ ngay thì có thể giúp cho việc hấp thụ thuốc tốt hơn. Thật ra như thế là sai! Nếu uống thuốc xong mà đi ngủ ngay, nhất là khi uống thuốc mà lại uống ít nước, thì thuốc thường bị dính và đọng lại một phần ở thực quản, không xuống tới được dạ dày.

Những loại hạt tốt cho sức khỏe

Các loại hạt có vẻ giàu calo và chất béo. Nhưng không, các chuyên gia nói rằng: chúng ta nên nhấm nháp các loại hạt này nếu muốn khỏe mạnh và thon thả. Một thức ăn vặt tuyệt vời.

Mắc 3 bệnh ung thư vẫn quyết sinh con

Mang thai đến tháng thứ 6, Triệu Lan được phát hiện mắc ung thư buồng trứng, ung thư gan và ung thư thực quản. Biết bệnh mình vô phương cứu chữa, cô đã quyết không dùng thuốc chữa bệnh để bảo vệ đứa con trong bụng.

Xuất hiện dịch sốt ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, dịch sốt cảm cúm bắt đầu xuất hiện tại bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn vào giữa tháng 1-2010 làm hơn 70 người mắc. Ðã có hai trẻ em bị chết.

Làm gì với chứng táo bón mãn tính?

Tôi muốn nhận được một lời khuyên thực sự hữu ích cho chứng táo bón mãn tính của mình. Những lời khuyên thông thường chẳng giúp gì được tôi. Nó khiến tôi cảm thấy tồi tệ mỗi ngày. Tôi đã tập thể dục mà không hiệu quả. Xin hãy giúp tôi!

Hải Phòng: Các học sinh nhiễm cúm A/H1N1 sắp xuất viện

Ngày 22-1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết 10 học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học Phả Lễ nhập viện ngày 18-1 vì nghi nhiễm cúm A/H1N1 đã hết sốt và sắp xuất viện.

Đà Bắc: Thu BHXH, BHYT đạt 101,3% kế hoạch

(HBĐT) - Bảo hiểm xã hội huyện Đà Bắc đang trực tiếp quản lý 110 đầu mối cơ quan, đơn vị sử dụng lao động tham gia đóng BHYT, BHXH với 5.137 lao động người.

Thực phẩm chứa độc tố: Thông tin và hệ lụy xã hội

Thực phẩm không an toàn, gây bệnh, ảnh hưởng sức khỏe… Đó là điều hoàn toàn nhận thấy đối với rất nhiều chủng loại. Nhưng kể từ khi hai chữ cực kỳ nhạy cảm "ung thư" được gắn với các loại thực phẩm vốn quá thông dụng trên thị trường (nước tương, sữa, ớt bột, hạt điều, hạt dưa…) thì hệ lụy của nó không dừng lại ở các sản phẩm được nói tới mà gây ảnh hưởng lớn về mặt xã hội và đời sống kinh tế.

Thuốc thấp khớp - Sử dụng thế nào cho đúng?

Khi bị đau ở khớp, bệnh nhân thường tự động ra các nhà thuốc để mua thuốc điều trị. Hiện nay các loại thuốc thấp khớp rất đa dạng về chủng loại nên các tác dụng phụ rất nhiều, do đó bệnh nhân phải hết sức cẩn thận khi sử dụng nhằm hạn chế tối đa những hậu quả đáng tiếc.

Món ăn bài thuốc chữa bệnh từ ốc

Thường ngày chúng ta sử dụng ốc làm thực phẩm để chế biến các món rất ngon. Bên cạnh đó ốc còn được sử dụng làm thuốc. Ốc nước ngọt còn gọi là ốc đồng, ốc vàng, danh oa. Theo quan niệm y học cổ truyền thịt ốc tính hàn, vị ngọt, thành phần chủ yếu là chất đạm, mỡ, cacbua hydrrat, canxi, photpho, sắt, các sinh tố B2, PP, A... Đông y dùng ốc luộc để chữa vàng da, phù thũng, bệnh gan, trĩ, ... Có thể chế biến ốc thành nhiều món ăn rất tốt cho sức khoẻ.

Tại sao có hiện tượng mang thai giả?

Gần đây rộ lên hiện tượng có những phụ nữ mang thai đến gần 20 tháng, có đầy đủ các triệu chứng như một người có thai: cũng tắt kinh, buồn nôn, lợm giọng, nghén, thèm ăn các thức ăn có vị chua, rồi thì bụng cũng to lên, thấy thai máy, nhưng đã "mãn nguyệt" quá lâu mà chẳng "khai hoa", nghĩa là đã quá 9 tháng 10 ngày rất lâu mà vẫn không đẻ. Sợ quá, đến bệnh viện khám và siêu âm thì chẳng thấy thai đâu cả, như người phụ nữ ở Quảng Bình hay vài nơi khác nữa. Thực hư việc này được giải thích về mặt khoa học như thế nào?

Tâm thần phân liệt Bệnh có thể chữa được

Rất nhiều người mắc bệnh kỳ lạ mà nhiều người đồn là bệnh do ma quỷ gây ra, đó là tự thấy mình ngốc nghếch và ghét bản thân; đứng trước người lạ thì thấy mất tự tin, căng thẳng; luôn tưởng tượng rằng mọi người đang nói không tốt về mình; đầu óc thường trống rỗng, hay quên; nói lung tung và đôi khi rối loạn lời nói... Thực chất đây là bệnh tâm thần phân liệt (TTPL)- bệnh lý của não do những biến đổi sinh học phức tạp, chịu tác động mạnh của môi trường tâm lý xã hội không thuận lợi. Bệnh có thể chữa được hoặc thuyên giảm nếu như bạn phát hiện sớm và chữa trị kịp thời.

Bệnh ở trẻ gia tăng bất thường

Thời tiết bất thường những ngày qua đã làm phát sinh nhiều loại bệnh ở trẻ em, trong đó có những bệnh gia tăng một cách bất thường như viêm màng não, tiêu chảy. Ngoài TPHCM, số bệnh nhi từ các tỉnh ĐBSCL nhập viện rất đông.

Đẻ mổ tự nguyện bị tai biến gấp 3 lần sinh thường

Các sản phụ xin được sinh mổ mà không có lý do chính đáng nào thì gặp biến chứng nhiều gấp 2.7 lần những người sinh con theo cách tự nhiên, nghiên cứu mới nhất của WHO trên hơn 100.000 ca sinh đã cho thấy điều đó.

Cảnh báo virus HIV/AIDS biến thể

“Sự biến thể của virus gây căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS có thể phá hủy mọi thành quả của giới y học thế giới trong nghiên cứu thuốc điều trị và đe dọa tiến trình tiếp cận điều trị bệnh ở các nước nghèo”. Đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học UCLA, theo đó, hiện có khoảng 60% chủng virus HIV/AIDS kháng thuốc đã xuất hiện ở Mỹ, châu Âu và một số nước đang phát triển như Nam Phi.