Tóc rụng dần, da dẻ xanh xao, chị H.T.C. (ngụ tỉnh Bình Phước) đang kiệt sức sau một thời gian hóa trị, xạ trị tại Bệnh viện (BV) Ung bướu TPHCM. Dù chưa lập gia đình nhưng căn bệnh ung thư cổ tử cung đã cướp đi thiên chức làm vợ, làm mẹ của chị. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gày gò, chị rầu rĩ: “Căn bệnh thật quái ác. Nó đến một cách âm thầm không lường được”…

Bùng nổ các bà mẹ tuổi... ngũ tuần

Số phụ nữ sinh con khi đã ngoài 50 tuổi đang lên nhanh chóng trong vòng một năm qua, khi kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm trở nên tiên tiến hơn, một thống kê mới vừa tiết lộ.

“Bà mẹ” và “Em gái” - mô hình câu lạc bộ tạo sự gắn kết

(HBĐT) - Mối quan hệ tích cực giữa cha mẹ và con trẻ vị thành niên được tạo dựng thông qua trò chuyện về cuộc sống, tình dục và sức khoẻ tình dục là điều mà Dự án tạo dựng sự gắn kết mang lại sau 1 năm thực hiện mô hình câu lạc bộ “Bà mẹ” và “Em gái” trên địa bàn tỉnh.

Chống nhiễm khuẩn: Bài toán khó

Tình trạng quá tải và nguồn kinh phí hạn hẹp khiến việc kiểm soát nhiễm khuẩn trở thành bài toán khó cho các bệnh viện ở TPHCM

ASEAN xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe bằng y dược cổ truyền

Ngày 31-10, Hội nghị y dược học cổ truyền các nước ASEAN lần thứ 2 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Ông Surin Pitsuwan - Tổng Thư ký ASEAN, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, cùng hàng trăm đại biểu, chuyên gia y học cổ truyền (YHCT) quốc tế và Việt Nam đã tham dự hội nghị.

Để bệnh trĩ bớt đau

Cách tốt nhất khi đang đau trĩ tất nhiên là tìm ngay đến thầy thuốc chuyên khoa hậu môn. Nhưng không phải ai cũng có thể nhanh chân đến thế, nhất là khi đang đứng không xong mà ngồi càng khổ.

Lũ chực chờ cuốn học sinh vượt sông đến trường

Từng tốp học sinh xắn ống quần lên trên đầu gối, lội giữa dòng nước xiết, dò dẫm từng bước chân vượt nhánh sông Trà Khúc dài hơn 300 mét. Có em sụt hố, bước chệch khỏi lề đường, quần áo sách vở ướt lướt thướt

Phấn đấu 100% trẻ em bị nhiễm HIV được chăm sóc, tư vấn thích hợp

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 17 trẻ em nhiễm HIV và 33 trẻ trong diện nguy cơ nhiễm HIV, đáng chú ý là nguy cơ trẻ em nhiễm HIV có chiều hướng gia tăng.

Để thuốc bột vào giữa muỗng yaourt cho trẻ uống?

Thuốc (kháng sinh) con nhộng thường rất đắng, ở trẻ hơi lớn nhưng sợ uống thuốc và nuốt thuốc viên chưa giỏi, nếu cho uống thuốc theo cách: lấy 1 cái muỗng cỡ vừa miệng bé, cho 1 lớp yaourt đủ dày lên, cho một ít thuốc bột trong con nhộng thật khéo sao cho gọn ngay vào giữa, cho một lớp yogurt đủ dày lên và cho trẻ ăn. Như thế có được không? (Th.Hả, Q.11-TPHCM)

Hơn 126 nghìn ca mới mắc ung thư trong năm 2010

Theo số liệu công bố tại Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư, năm 2010 Việt Nam có 126.300 ca mắc mới. Căn bệnh nan y này đang tăng nhanh so với 10 năm trước. Ung thư phụ khoa ở phụ nữ có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Mổ sản phụ khoa từ thiện cho 1000 phụ nữ nghèo

Từ năm 2006 đến 2010, Bệnh viện Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh và Ban Từ thiện báo Giác Ngộ đã phối hợp thực hiện chương trình mổ sản phụ khoa từ thiện cho 1000 phụ nữ nghèo của chín tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh.

Hà Tĩnh: Hơn 2.000 người bị đau mắt đỏ sau lũ

Lũ đã rút gần một tuần lễ, mặc dù trước, trong và sau lũ tỉnh Hà Tĩnh và ngành y tế đã tập trung cao nhất mọi lực lượng, phương tiện, huy động một cơ số thuốc, hóa chất khổng lồ để xử lý môi trường, nhưng dịch bệnh vẫn bùng phát.

Xây dựng cam kết thực hiện mô hình “Tư vấn và kiểm tra sức khoẻ tiền hôn nhân”

(HBĐT) - Ngày 28/10, tại Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Kim Bôi, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị xây dựng cam kết thực hiện mô hình “ Tư vấn và kiểm tra sức khoẻ tiền hôn nhân”. Tham dự hội nghị có hơn 50 đại biểu thuộc ban quản lý mô hình các cấp và ban tổ chức thực hiện mô hình tại 3 xã Vĩnh Đồng, Đú Sáng, Nam Thượng (huyện Kim Bôi).

Huyện Mai Châu: Tổng kết công tác hiến máu tình nguyện

(HBĐT) - Ngày 28/10, Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo huyện Mai Châu tổ chức lễ tổng kết công tác hiên máu tình nguyện (HMTN) năm 2010.

Bệnh viện đa khoa huyện Kim Bôi - Đơn vị bệnh viện xuất sắc toàn diện

(HBĐT) - Với điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo, tinh thần thái độ phục vụ và chăm sóc chu đáo của đội ngũ cán bộ viên chức, trình độ chuyên môn của bác sĩ ngày càng được nâng lên, Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi đã tạo được niềm tin đối với người bệnh và nhân dân các dân tộc.

Biến chứng viêm xoang ở trẻ em

Khi mới sinh ra trẻ đã có hai xoang là xoang hàm và xoang sàng. Các xoang khác phát triển theo độ tuổi của trẻ. Trẻ em cũng có thể bị viêm xoang do vi khuẩn, virut, vi sinh vật... Nếu không được điều trị, viêm xoang có thể gây những biến chứng nặng nề.

Đột qụy do tăng huyết áp: Phát hiện và xử trí cơn tăng huyết áp cấp tính

Đột qụy (stroke) do tăng huyết áp hay thường được gọi là tai biến mạch não do tăng huyết áp là một thuật ngữ chung để chỉ các bệnh do tắc mạch não (nhồi máu não) và do chảy máu não (xuất huyết não). Bệnh hay gặp ở người lớn tuổi. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh là do xơ vữa động mạch và tăng huyết áp.

Làm sao để có nước sạch khi lũ rút?

Trong và sau lũ lụt, vùng nước ngập bị ô nhiễm rất nặng bởi phân, rác của chuồng trại gia súc, gia cầm; xác động, thực vật chết thối rữa; cống rãnh khuếch tán chất thải bẩn vào nước. Không thể sử dụng nguồn nước ô nhiễm đó cho sinh hoạt vì nguy cơ bùng phát bệnh dịch rất cao. Vì vậy việc xử lý nước dùng cho sinh hoạt, nấu ăn, tắm rửa là việc làm cấp thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Báo Sức khoẻ&Đời sống giới thiệu bài viết về cách xử lý nước.

Viêm mũi dị ứng và thuốc dùng

Viêm mũi dị ứng (VMDƯ) là loại bệnh khá phổ biến, ngày càng gặp nhiều do công nghiệp phát triển. Có người chỉ bị VMDƯ theo mùa, có người bị quanh năm. Bệnh có ba biểu hiện chính là hắt hơi hàng tràng, ngạt tắc mũi, chảy nhiều nước mũi. Có thể kèm theo ngứa mắt, ngứa mũi...

Thành phố Hoà Bình: Chú trọng công tác hậu cần, chuẩn bị, góp phần hoàn thành tốt chiến dịch.

(HBĐT) - Trong báo cáo sơ kết chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn đợt II năm 2010”, thành phố Hoà Bình nổi lên với những kết quả rất đáng ghi nhận.

Phòng ngừa tai nạn cho trẻ nhỏ

Khi đã có con, các bậc cha mẹ nào cũng yêu thương và chăm con từng chút một. Tuy nhiên, không phải ai cũng để ý việc phòng ngừa tai nạn cho con mình, chỉ cần một sơ suất nhỏ của cha mẹ thì con cái có thể bị tai nạn đáng tiếc, cha mẹ lại cảm thấy có lỗi và dằn vặt dài dài.

Hóa giải mối nguy đột tử ở người loạn nhịp tim

Trong cuộc đời, mọi người đều từng trải qua cảm giác tim mình đập loạn nhịp trong một khoảnh khắc nào đó, tuy nhiên sự xuất hiện đó qua đi và không ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhưng ở những người bị rối loạn nhịp nhanh thất thì nguy cơ đột tử có thể xảy ra chỉ trong vòng vài phút. Cấy máy phá rung hai buồng là bước đột phá hóa giải mối nguy này.

Giải quyết bệnh đau mắt đỏ trong mùa mưa lũ

Mầm bệnh gây đau mắt đỏ thường là nhóm virus Adeno hoặc vi khuẩn nhóm Chlamydia vốn rất sẵn có trong môi trường nước bẩn, tù đọng. Hiển nhiên đây là bệnh lành tính, nhưng lây lan rất nhanh. Không dễ chịu gì nếu thiếu ăn, thiếu mặc, không có nhà ở lại phải gánh thêm bệnh đau mắt đỏ vào người.

Vì sao một số phụ nữ khó có… em bé?

Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Anh cho thấy nhóm máu của một phụ nữ có thể ảnh hưởng đến cơ hội mang thai của người đó.

Sự thật về "Bệnh lạ" tại bản Vắt, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu

(HBĐT) - Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa nhiều luồng thông tin về “bệnh lạ” ở bản Vắt, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu. Nhiều lời đồn đại xung quanh về mó nước (mạch nước) hại người với những căn bệnh quái ác như câm điếc, thần kinh, đần độn và dị tật... Người ta cho rằng: Những căn bệnh này đều do nguồn nước tại mó Vắt gây ra.