Đại diện Dự án TW phát biểu chia sẻ với Hội nghị .

(HBĐT) - Ngày 30/9, Dự án phòng chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam đã tổ chức hội nghị chuyên đề can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV tại tỉnh Hoà Bình với sự tham dự của đại diện đơn vị hỗ trợ Dự án khu vực, Ban quản lý Dự án Trung ương; Văn phòng thường trực PCMT - Bộ Công an,

Xã hội hóa hoạt động y tế - những tín hiệu khả quan

(HBĐT) - Hệ thống y tế công lập từ tuyến tỉnh đến cơ sở được củng cố và phát triển. 210/210 xã, phường, thị trấn có trạm Y tế, trong đó có 78 trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia. Ngoài ra còn 171 cơ sở y tế tư nhân được cấp phép hoạt động, trong đó có 142 phòng khám chuyên khoa và 29 cư sở dịch vụ y tế. Bình quân 1 vạn dân có 6,6 bác sỹ  và 21 giường bệnh.

Hội CTĐ huyện Kỳ Sơn: Tặng 100 suất thẻ BHYT cho học sinh nghèo, khuyết tật, nạn nhân CĐDC

(HBĐT) - Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội CTĐ các cấp và BHXH các trường học, Hội CTĐ huyện Kỳ Sơn vừa trích từ nguồn quỹ Bảo trợ nạn nhân CĐDC tặng 100 suất thẻ BHYT cho học sinh nghèo, khuyết tật, nạn nhân CĐDC đang học tập tại các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn.

Dược phẩm hỗ trợ cai nghiện thuốc lá

Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư phổi, bệnh tim mạch và các bệnh hô hấp khác. Những người hút thuốc lá thụ động (ngửi khói thuốc của người hút) cũng có nguy cơ bị bệnh hô hấp và bệnh tim mạch. Mỗi ngày, nước Mỹ tiêu tốn 1 tỷ đô-la để điều trị các vấn đề sức khỏe do hút thuốc. Hơn 75% số người nghiện thuốc lá đã cố gắng cai thuốc, nhưng chỉ khoảng 40% số họ thành công mỗi năm.

Sống khỏe với vitamin B1

Vitamin B1 có tên khoa học là thiamin với nhiều vai trò được biết khá rõ trong việc tham gia vào các quá trình chuyển hoá trong cơ thể.

Lười ăn do thuốc

Có rất nhiều nguyên nhân làm bé lười ăn, nhưng có một nguyên nhân là do thuốc. Thuốc ở đây có thể là thuốc kháng sinh (trụ sinh), thuốc đặc trị (lợi tiểu, ung thư...) kể cả thuốc bổ. Với bé, thông thường là do thuốc kháng sinh và thuốc bổ.

Xoa huyệt đạo chữa cảm mạo, nhức đầu

Những người bị các chứng nhức đầu do căng thẳng tâm lý, suy nhược thần kinh… cũng có thể tự thực hiện phương pháp chữa bệnh đông y này.

Diễn đàn Tuyên truyền viên đồng đẳng chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS năm 2010 khu vực phía Bắc

(HBĐT) - Trong 3 ngày (từ 27 đến 29/9/2010) tại Khách sạn Công đoàn Việt Nam huyện Kim Bôi, Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đã tổ chức diễn đàn Tuyên truyền viên đồng đẳng chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS năm 2010 khu vực phía Bắc. Tham dự diễn đàn có 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc với hơn 100 tuyên truyền viên đồng đẳng.

Tân Lạc: Khám, chữa bệnh cho trên 85.000 lượt người

(HBĐT) - Đến tháng 9/2010, Bệnh viện đa khoa huyện Tân Lạc đã thực hiện khám, chữa bệnh cho 50.120 lượt người, đạt 90% KH năm. Trong đó, bệnh nhân điều trị nội trú 7.000 lượt, công suất sử dụng giường bệnh đạt 180%. Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới trong khám, điều trị bệnh, góp phần thu hút lượng bệnh nhân, giảm thiểu các trường hợp chuyển tuyến trên.

Cần làm gì khi nổi mề đay?

Những hiện tượng ban đầu chính là có những vùng da sẩn đỏ, ngứa và khó chịu. Mề đay là một phản ứng viêm của da, có cơ chế phức tạp, trong đó có sự can thiệp của chất trung gian hóa học chính là histamin. Tuy là một bệnh da phổ biến, rất dễ nhận biết nhưng lại khó phát hiện nguyên nhân dù đã làm đầy đủ các xét nghiệm. Có nhiều yếu tố gây bệnh (bên trong, bên ngoài cơ thể, cơ địa) và trên một bệnh nhân, nhiều khi không chỉ có một mà gồm nhiều yếu tố cùng kết hợp.

Chứng đau lưng ở người cao tuổi

Mọi người có thể mắc triệu chứng đau lưng (ĐL) ngay cả tuổi còn rất trẻ và cũng không có sự phân biệt giàu – nghèo, giới tính cũng như chủng tộc, vùng địa lý (miền xuôi, miền ngược, nông thôn, thành thị). Tuy vậy, người cao tuổi (NCT) dễ mắc chứng đau hơn rất nhiều so với người trẻ tuổi ĐL chỉ là một triệu chứng nhưng gây không ít phiền toái cho người bệnh.

Đông y trị bệnh đau mắt đỏ

Đông y gọi đau mắt đỏ là "Xích nhãn" hay "Hoả nhãn". Khi mắc phải, người bệnh thường có triệu chứng: mắt đỏ, xung huyết, chảy nước mắt, nhiều dử, mắt cộm, khó mở, sợ ánh sáng, có thể bị một mắt rồi lây sang mắt thứ hai hoặc đồng thời cả hai mắt đều bị, một số trường hợp thị lực suy giảm làm mắt mờ, khả năng nhìn kém.

Tiến bộ trong điều trị ung thư hàm mặt

Sau 8 giờ trong phòng mổ, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn, Viện Răng hàm mặt - Đại học Y Hà Nội đã phẫu thuật cắt bỏ và tạo hình thành công cho bệnh nhân bị biến dạng hoàn toàn vùng hàm mặt do khối u ác tính. Các chuyên gia cho biết, với những tiến bộ trong điều trị hiện nay thì chất lượng sống của nhiều người bệnh nặng có thể được cải thiện.

Triển khai dự án HAARP Việt Nam tại thành phố Hoà Bình

(HBĐT) - Ngày 27/9, Dự án HAARP Việt Nam đã tổ chức hội nghị triển khai hoạt động tại thành phố Hoà Bình. Dự hội nghị có lãnh đạo UBND; phòng LĐ - TB & XH, Công an, phòng y tế, Trung tâm YTDP và một số ban, ngành, đoàn thể thành phố Hoà Bình; đại diện 4 xã, phường triển khai dự án là Hữu Nghị, Thịnh Lang, Tân Thịnh, Tân Hoà và các thành viên Câu lạc bộ Hoa Sen.

Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc gắn cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với công tác phục vụ người bệnh

(HBĐT) - Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc đã có nhiều thay đổi tích cực trong công tác phục vụ người bệnh. Lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh tại đây ngày một tăng…

Phấn đấu đến năm 2020 tỉnh ta có 7 bác sĩ/1 vạn dân

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 527 bác sĩ, 54 dược sĩ đại học. Trong đó, 220 bác sĩ đang công tác tại tuyến tỉnh, 155 bác sĩ công tác tại tuyến huyện, 124 bác sĩ tại tuyến xã (đạt 59,04% xã có bác sĩ), 28 bác sĩ và 27 dược sĩ hành nghề y dược tư nhân. Tính riêng tỉ lệ bác sĩ và dược sĩ đại học/1 vạn dân trực tiếp phục vụ tại tuyến y tế cơ sở đạt thấp so với yêu cầu, mới có 3,7 bác sĩ/1 vạn dân và 0,09 dược sĩ đại học/1 vạn dân.

Thuốc tăng giá nhiều hơn giảm

Cục Quản lý dược – Bộ Y tế ngày 27-9 cho biết trong 9 tháng qua, đã có hàng trăm lượt mặt hàng thuốc điều chỉnh giá với mức tăng khoảng 5%-6%.

Lo ngại chủng virus mới

Nhiều ý kiến lo ngại về sự xuất hiện của những tác nhân khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát. Vấn đề đang được các viện Pasteur điều tra, nghiên cứu

Khám bệnh bảo hiểm y tế: Chưa hết trần ai

Sau gần 2 giờ chờ đợi, cuối cùng anh N.T.H. (ngụ quận 7, TPHCM) cũng đến lượt vào khám. Vừa đưa sổ khám bệnh, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), cô nhân viên liền yêu cầu anh H. đưa thêm CMND. Sau khi trình bày việc để quên CMND ở nhà, cô nhân viên liền xẵng giọng: “Có bằng lái không. Lần sau nhớ mang đi nhé, chứ đừng tưởng ai cũng biết mặt đâu”. Qua 5 cửa ải, cuối cùng, anh N.T.H. cũng thực hiện xong quy trình khám tim mạch diện BHYT trong… một buổi sáng.

Đác Nông: Gần 2.000 người mắc sốt xuất huyết

Ngày 27-9, Sở Y tế tỉnh Đác Nông cho biết: Sau hơn bốn tháng bùng phát mạnh, đến ngày 26-9, dịch sốt xuất huyết đã lây lan ra 61/71 xã, phường, thị trấn thuộc tám huyện, thị xã trong tỉnh, gây bệnh cho 1.937 người, tăng 19 lần so với năm trước.

Hội LH Phụ nữ tỉnh: Sơ kết 1 năm hoạt động CLB Dự án Tạo dựng sự gắn kết

(HBĐT) - Ngày 26/9, tại huyện Yên Thuỷ, Hội LH Phụ nữ tỉnh đã tổ chức buổi sinh hoạt câu lạc bộ bà mẹ và em gái, đồng thời sơ kết 1 năm triển khai mô hình sinh hoạt câu lạc bộ Dự án tạo dựng sự gắn kết.

Lễ phát động chiến dịch truyền thông rửa tay bằng xà phòng - phòng chống dịch bệnh

(HBĐT) - Hưởng ứng ngày thế giới rửa tay bằng xà phòng năm 2010. Ngày 26/9, UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông rửa tay bằng xà phòng để phòng chống dịch bệnh.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện – không mấy ai mặn mà

(HBĐT) - Theo kế hoạch của Bảo hiểm Việt Nam, đến năm 2010, tỉnh ta phấn đấu đạt chỉ tiêu 1.100 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với tổng số tiền thu là trên 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau gần 3 năm triển khai mới chỉ có 378 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 30% kế hoạch. Qua điều tra cho thấy, có nhiều lý do khiến người lao động không mặn mà với chế độ bảo hiểm này.

Nhận biết sớm và phòng ngừa bệnh sởi

Sởi là một bệnh truyền nhiễm do virut gây ra và dễ bùng phát thành dịch, thường gặp ở trẻ em. Bệnh xảy ra quanh năm và lây truyền theo đường hô hấp. Những trẻ chưa có hoặc không có đủ đáp ứng miễn dịch với sởi thường rất dễ mắc bệnh khi tiếp xúc với nguồn lây. Trẻ em dưới 6 tháng tuổi ít khi mắc sởi vì đang có kháng thể của mẹ truyền qua nhau thai. Sau đó kháng thể của mẹ ở trẻ sẽ giảm dần khi trẻ lớn. Đây là lý do tiêm chủng phòng sởi thường được thực hiện trước 12 tháng.

Ăn nấm trẻ lâu

Nấm là loại thực phẩm ngon – bổ, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho người sử dụng, giúp trẻ hóa, tăng cường miễn dịch có thể kéo dài tuổi thọ