(HBĐT) - Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) trong thời gian qua được cấp uỷ, chỉ huy đơn vị LLVT huyện Lạc Sơn thực hiện hiệu quả, chất lượng, góp phần giữ vững AN-QP trên địa bàn. Đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) trong việc noi gương Bác Hồ đã tạo được nhiều dấu ấn tích cực, tăng cường tình đoàn kết quân - dân.



Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn tích cực rèn luyện nâng cao sức khỏe, bản lĩnh chính trị, đáp ứng tốt  yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã tổ chức lên lớp 10 chuyên đề về các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình giáo dục hàng năm. Có 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và quần chúng tham gia, sau mỗi chuyên đề tổ chức cho CB, ĐV viết thu hoạch bảo đảm chặt chẽ. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó, 81% đạt loại khá, 25,6% đạt loại giỏi. Qua đó, góp phần phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giữ vững "trận địa tư tưởng” của Đảng trong LLVT huyện, nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Trong công tác huấn luyện, LLVT huyện thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, làm chủ được các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế. Coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ là khâu then chốt, theo đó, đã cử cán bộ tham gia tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đảm bảo đúng, đủ thành phần và đạt kết quả cao. Đồng thời, Ban CHQS huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ Ban CHQS các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ đảm bảo nội dung, thời gian quy định. Từ năm 2016 đến nay, đã tổ chức tập huấn cho hơn 3.000 lượt cán bộ, 100% đạt yêu cầu, trong đó, 83,2% đạt khá, 6,37% đạt giỏi. Trong huấn luyện 5 năm trở lại đây, LLVT huyện đã huy động dân quân tự vệ tham gia hàng trăm ngày công; phát quang 75,6 km đường liên thôn, làm mới 3,7 km đường bê tông; nạo vét 36,5 km kênh mương; xây dựng 69 cống thoát nước; phối hợp Bệnh viện Quân đội 103 tặng trạm xá 5 giường inoc, 4 tủ thuốc cho 7 hộ chính sách, tổng trị giá bằng tiền khoảng trên 700 triệu đồng.

Nhằm thắt chặt tình quân - dân để củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, Ban CHQS huyện chỉ đạo CB, CS tích cực thực hiện đề án "Xây dựng làng, bản văn hóa - quốc phòng ở địa bàn đặc biệt khó khăn” tại xóm Cổi, xã Bình Chân. Trong đó, LLVT huyện tổ chức phát quang hơn 3.000 m2 đường làng, ngõ xóm; làm mới hơn 300 m đường bê tông; củng cố 9 chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; khơi thông 2.500 m2 mương, máng, rãnh thoát nước; tu sửa đường dẫn nước sạch cho 22 hộ dân; san lấp 200 m3 đất, đá làm mặt bằng đường giao thông. Bên cạnh đó, thực hiện phong trào "Đồng hành cùng em đến trường”, từ năm 2016 đến nay, LLVT huyện đã tặng gần 260 chiếc xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, góp phần đáng kể trong đảm bảo an sinh xã hội.

Thượng tá Nguyễn Viết Khoa, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: "Thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Xây dựng chiến lược phát triển KT-XH gắn với bảo đảm QP-AN. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược "Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đồng thời, mỗi CB, CS cần phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi tình huống và yêu cầu nhiệm vụ”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục