(HBĐT) - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) 6 tháng cuối năm 2021. Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.


Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen của Quân khu 3 và UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thời gian qua.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, LLVT tỉnh đã triển khai và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP. Trong đó, đã tham mưu tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp về nhiệm vụ QP, QSĐP; công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội, địa phương. Phối hợp thực hiện nghiêm theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, hoàn thành công tác huấn luyện giai đoạn 1 cho 100% lực lượng thường trực và trên 52% đơn vị DQTV, tiếp tục đào tạo sĩ quan dự bị khóa X cho 60 đồng chí quân nhân dự bị. Các đơn vị hoàn thành 100% công tác diễn tập một bên, một cấp trên bản đồ và luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ...

Phát biểu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu LLVT tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức triển khai toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP; phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống đại dịch Covid-19. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nhất là các đợt cao điểm, trực phòng chống dịch Covid-19, trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tăng cường tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ. Thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất Quốc Phòng. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp tục triển khai tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương(Lương Sơn).

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ Tịch nước, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho một cá nhân;trao bằng khen của Quân khu 3 và UBND tỉnh cho 9 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ hi sinh tại thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương (Lương Sơn) và thành tích trong phong trào thi đua gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác phòng, chống dịch covid-19.


T.S

 

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục