(HBĐT) -Cử tri kiến nghị: Hiện nay, phụ cấp của công an viên thấp, mức phụ cấp là 1,0 của lương tối thiểu. Trên thực tế, đội ngũ công an viên là những người trực tiếp giúp ngành Công an thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong nhiều trường hợp, tính chất nguy hiểm cũng rất cao. Do đó, mức phụ cấp như hiện nay chưa khuyến khích được họ gắn bó với công việc. Đề nghị tăng mức phụ cấp đối với những đối tượng này.

 

Trả lời:

 

Tại Công văn số 2793 ngày 29/8/2012 của Bộ Công an trả lời như sau:

Trong những năm qua, Chính phủ, Bộ Công an và UBND các cấp rất quan tâm đến việc kiện toàn tổ chức, hoạt động của lực lượng công an xã nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự khu vực nông thôn. Về chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã quy định tại khoản 1,2,3, Điều 14, Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ như sau:

 

- Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do HĐND cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương theo mức bình quân bằng 2/3 so với mức lương tối thiểu chung cho mỗi người hoạt động không chuyên trách.

- UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định chức danh những người hoạt động không chuyên trách; mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh; mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp với những người hoạt động không chuyên trách theo loại đơn vị hành chính cấp xã, loại thôn, tổ dân phố phù hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này; quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã theo số lượng những người hoạt động không chuyên trách quy định tại Điều 13, nghị định này đảm đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Như vậy, căn cứ vào điều kiện thực tế các địa phương thực hiện chế độ, chính sách và chi trả phụ cấp lực lượng công an xã có sự khác nhau. Nhưng chế độ, chính sách và phụ cấp đối với công an viên còn thấp so với tính chất đặc thù là lực lượng vũ trang bán chuyên trách làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Việc cử tri kiến nghị, Bộ Công an tiếp thu và sẽ nghiên cứu tiếp tục đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách đối với Công an viên nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ngày 10/5/2012, Ban Bí thư T.ư Đảng đã ban hành Quyết định số 91-QĐ/TW về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án về chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ về công tác ở địa bàn khó khăn. Ban chỉ đạo đã có kế hoạch triển khai xây dựng đề án và dự kiến trình Bộ Chính trị trong tháng 12/2012 (trong đó có liên quan đến chế độ, chính sách đối với công an xã). Thực hiện Kết luận số 23/KL - TW của Hội nghị lần thứ 5, BCHT.ư Đảng khóa XI về “Một số vấn đề về tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, trong đó có vấn đề phụ cấp cho Công an xã.

 

 

        (Còn nữa)

 

                                                                        Phòng B.Đ

 

 

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục