Niềm hy vọng Vũ Thị Hương mới thi đấu vòng loại, đoàn Việt Nam đã không giành thêm huy chương nào trong ngày hôm nay. Với tổng số 145 HCV, chủ nhà Trung Quốc bỏ xa đội xếp sau Hàn Quốc đến 90 chiếc HCV để sớm chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu ASIAD 16…

Trong ngày thi đấu 21/11, các VĐV Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu một số nội dung vòng loại như Cờ vua, Boxing, Điền kinh, Đấu kiếm, Vật cổ điển nên bảng thành tích của đoàn Việt Nam trên BXH huy chương giữ nguyên với 11 HCB, 11 HCĐ. Thành tích khiêm tốn này đã khiến Việt Nam rơi xuống vị trí 22/45 đoàn dự ASIAD 16, vị trí thấp nhất so với các cường quốc thể thao khu vực Đông Nam Á.

 

Không giành thêm được tấm huy chương nào, nhưng Điền kinh Việt Nam đã khởi đầu rất thuận lợi và ấn tượng trong ngày khai mạc môn Điền kinh ASIAD 16. Không phụ lòng mong đợi, ở đường chạy 100m, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã xuất sắc giàng quyền lọt vào vòng Bán kết với thành tích 11’’56.

 

Vũ Thị Hương (phải) có cơ hội giành huy chương - Ảnh: Mạnh Hoàng
 
Vũ Thị Hương xuất phát không thực sự tốt, nhưng “nữ hoàng tốc độ” của Việt Nam đã biết phát huy và tận dụng tốt kinh nghiệm thi đấu để về đích đầu tiên, bỏ qua 2 VĐV của Nhật Bản và Trung Quốc.

 

11’’ 56 chưa phải là mức thành tích tốt nhất của Hương, nhưng cũng đủ giúp Vũ Thị Hương tạm đứng thứ 3 vòng loại. Sau 2 ứng cử viên Vô địch Fukushima (Nhật Bản, 11’41), Khubbieva (Uzbekistan, 11’’ 54). Các VĐV vẫn chưa bung hết sức mạnh ở vòng loại, nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn chỉ cần đạt phong độ cao nhất (11’’ 24), Vũ Thị Hương hoàn toàn có thể lọt trong top cạnh tranh huy chương ASIAD 16.

 

Cùng ở nội dung 100m nữ, VĐV thứ 2 của Việt Nam là Lê Ngọc Phương cũng giành quyền vào Bán kết, khi về nhất ở lượt chạy vòng loại thứ 4 với thành tích 11’’ 85. 2 lượt trận Bán kết tiếp tục thi đấu vào ngày mai (22/11), sẽ có 8 VĐV đẫn đầu ở 2 nhóm Bán kết giành quyền vào thi đấu lượt Chung kết.

 

Tính đến hôm nay, đã trải qua 2 ngày thi đấu liên tục đoàn Việt Nam chưa cải thiện được thành tích trên BXH huy chương. Trong ngày thi đấu 22/11, cơ hội giành thêm huy chương của Việt Nam được dự đoán sẽ rất khó khăn, do một số nội dung thế mạnh vẫn đang thi đấu vòng loại.

 

Ngày mai (22/11), các VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở môn Bắn Cung, Đấu kiếm, Đua thuyền, Điền Kinh, Xe đạp, Boxing. Đặc biệt là vòng loại nội dung đội tuyển Cầu mây nữ, một trong số những hy vọng “Vàng” cuối cùng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 16.

 

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, đoàn VĐV Trung Quốc tiếp tục khẳng định sức mạnh độc tôn trên BXH thành tích ASIAD 16. Với tổng số 145 HCV, 71 HCB, 70 HCĐ, đoàn Trung Quốc đã sớm nắm chắc ngôi vị nhất toàn đoàn. Riêng số HCV của Trung Quốc đã nhiều hơn 90 chiếc, so với đội Á quân Hàn Quốc là 55 HCV, 46 HCB, 81 HCĐ.

 

Nhật bản cũng cầm chắc vị trí thứ 3 trên BXH với 30 HCV, 53 HCB, 72 HCĐ. Đoàn Iran cũng thăng tiến vượt bậc khi giành được 10 HCV, qua đó tạm nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng thành tích. Malaysia đã kịp nâng tổng số HCV giành được tại ASIAD lên con số 5.
 

Bảng xếp hạng HC ASIAD 16

(Tính đến ngày 21/11)

TT

Quốc gia

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Trung Quốc

145

71

70

286

2

Hàn Quốc

55

46

81

162

3

Nhật Bản

30

53

62

145

4

Iran

10

8

14

32

5

Hong Kong (Trung Quốc)

7

13

9

29

6

Thái Lan

7

7

22

36

7

Đài Loan (Trung Quốc)

6

8

29

43

8

Ấn Độ

5

11

17

33

9

CHDCND Triều Tiên

5

8

12

25

10

Malaysia

5

7

7

19

 

22

Việt Nam

0

11

11

22

 
 
                                                                                            Theo Dantri

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục