(HBĐT) - UBND huyện Cao Phong vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) năm 2021.

Dân quân tự vệ xã Yên Mông trưởng thành từ đội du kích

(HBĐT) - Ngược dòng lịch sử, ngày 18/11/1951, Tổng Quân uỷ T.Ư quyết định mở Chiến dịch Hoà Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951. Cùng với các xã Hoà Bình, Thịnh Lang, du kích xã Yên Mông (thị xã Hòa Bình) có nhiệm vụ phối hợp chiến đấu và phục vụ chiến đấu với các đơn vị của Đại đoàn 308, 312, 304. Trong chiến dịch này, 33 thanh niên đã lên đường nhập ngũ; 102 người đi dân công tham gia sửa đường, bắc cầu, làm bè mảng, dựng lán trại, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí đạn dược; 38 nữ thanh niên xung phong vào các đội tải thương.

Bếp Hoàng Cầm - huyền thoại ra đời từ Chiến dịch Hòa Bình

(HBĐT) - Ở chiến dịch Hòa Bình có một sáng tạo không thể không nhắc đến, đó là bếp Hoàng Cầm. Theo một số tài liệu ghi chép, người phát minh ra loại bếp này chính là Thượng sĩ Hoàng Cầm (1916 - 1996) quê ở Nam Định, là tiểu đội trưởng nuôi quân thuộc Sư đoàn 308, Đại đoàn quân Tiên Phong.

Nhớ về trận chiến oanh liệt Giang Mỗ

(HBĐT) - Sau trận đánh mở màn tiêu diệt cứ điểm Tu Vũ (10/12/1951), quân ta tiếp tục đánh mạnh địch ở các hướng, các điểm cao và trên đường 6. Những trận đánh trên đường 6, tiến công cứ điểm Đồi Mồi, Hàm Voi, quân và dân ta đã lập nên những chiến công lẫy lừng. Trong đó, tiêu biểu là các trận đánh ở dốc Giang Mỗ (QL6 cũ) thuộc địa phận xóm Giang Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong). Những trận đánh này đã ghi dấu chiến công Anh hùng Cù Chính Lan.

Hiệu quả từ phong trào thi đua Quyết thắng

(HBĐT) - Phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của LLVT tỉnh năm 2021 được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, với nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp. Công tác tổ chức phát động, ký kết chặt chẽ, theo dõi, chỉ đạo thường xuyên. Các nội dung, mục tiêu thi đua được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, qua đó, tạo động lực cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Huyện Mai Châu: Huấn luyện, diễn tập cho hơn 1.300 đối tượng

(HBĐT) - Theo kế hoạch, đến nay, Ban CHQS huyện Mai Châu đã hoàn thành chương trình huấn luyện, diễn tập cho hơn 1.300 đối tượng thuộc 19 cơ quan, đơn vị và Ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 4/16 xã, thị trấn, gồm: Xăm Khòe, Bao La, Cun Pheo, Thành Sơn.

Hoàn thành 100% kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng năm 2021

(HBĐT) - Trong năm, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Đảng uỷ Quân sự TP Hoà Bình: Đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2021

(HBĐT) - Ngày 18/11, Đảng uỷ Quân sự TP Hoà Bình tổ chức hội nghị phiên họp cuối năm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP) năm 2021, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Ngô Ngọc Đức, Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự thành phố.

LLVT huyện Lạc Thủy: Củng cố vững chắc khu vực phòng thủ

(HBĐT) - Thời gian qua, LLVT huyện Lạc Thủy được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng ngày càng vững mạnh, rộng khắp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ huyện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình KT-XH của địa phương.

Bộ CHQS tỉnh: Triển khai 10 mô hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Việc xây dựng các mô hình học tập và làm Bác được Bộ CHQS tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, rộng khắp trong toàn LLVT tỉnh. 9 tháng năm nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện 10 mô hình tiểu biểu như: "Làng, bản văn hóa - quốc phòng ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ tỉnh”; "Đồng hành cùng em đến trường”; "Góc học tập 100 đồng”; "Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”…

Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đại biểu HĐND cấp xã, già làng, trưởng họ tộc năm 2021 tại xã Pà Cò

(HBĐT) - Hội đồng Giáo dục QP&AN huyện Mai Châu vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng là đại biểu HĐND cấp xã, già làng, trưởng họ tộc năm 2021 tại xã Pà Cò.

Bộ CHQS tỉnh: Phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến 

(HBĐT) - Sáng 5/10, thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021), Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”.

Tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố huyện Cao Phong năm 2021

(HBĐT) - Ngày 4/10, Ban tổ chức diễn tập huyện Cao Phong tổ chức hội nghị tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố huyện năm 2021.

Ban CHQS huyện Mai Châu: Khai mạc huấn luyện dự bị động viên năm 2021

(HBĐT) - Ngày 2/10, tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên (DBĐV) tỉnh, Ban CHQS huyện Mai Châu tổ chức khai mạc huấn luyện Đại đội bộ binh 1, Tiểu đoàn DBĐV huyện cho 107 đồng chí quân nhân dự bị năm 2021.           

Sáng ngời phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

(HBĐT) - Trước đây trong thời chiến, ngày nay trong thời bình, dù ở bất cứ thời điểm nào thì cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) LLVT tỉnh luôn sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Điều đó được thể hiện qua ý chí chiến đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, qua những việc làm thiết thực và lối sống giản dị theo gương Bác Hồ.

Bộ CHQS tỉnh: Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng khối cơ quan, đơn vị trực thuộc

(HBĐT) - Ngày 30/9, tại Bộ CHQS tỉnh, khối thi đua cơ quan, đơn vị trực thuộc gồm phòng Tham mưu, phòng Chính trị, phòng Hậu cần, phòng Kỹ thuật và Trung đoàn 814 đã tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng Khối thi đua LLVT các huyện, thành phố năm 2021

(HBĐT) - Tại huyện Cao Phong, Khối thi đua lực lượng vũ trang (LLVT) các huyện, thành phố vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) năm 2021. 

Cuba tặng Việt Nam 150.000 liều vaccine COVID-19 Abdala, cùng ký kết kế hoạch hợp tác quốc phòng

Số vaccine trên do Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba tặng sẽ được chuyên chở về Việt Nam trên cùng chuyến bay đoàn đại biểu cấp cao.

Huyện Yên Thuỷ: Hiệu quả mô hình “Làng, bản văn hóa, quốc phòng - an ninh”

(HBĐT) - Nhằm củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, những năm qua, LLVT huyện Yên Thuỷ đã thực hiện hiệu quả việc xây dựng mô hình "Làng, bản văn hoá, QP-AN” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2009 - 2021. Qua đó tạo mối quan hệ quân dân vững chắc.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với giữ vững hậu phương quân đội

(HBĐT) - Những năm qua, LLVT tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với đảm bảo chính sách hậu phương quân đội. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, hậu phương quân đội được giữ vững làm tiền đề quan trọng trong củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Huyện Lạc Sơn: Xây dựng 4 mô hình “Làng văn hoá - quốc phòng”

(HBĐT) - Sau 12 năm (2009 - 2021), Ban CHQS huyện Lạc Sơn đã xây dựng được 4 mô hình "Làng văn hoá - quốc phòng” và "Làng văn hoá, QP-AN” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ huyện.

Quân y các đơn vị khám, chữa bệnh cho 560 lượt quân và dân

(HBĐT) - Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, các đơn vị Quân y duy trì nghiêm chế độ trực cấp cứu, điều trị.

Lực lượng vũ trang tỉnh: Tham gia tu sửa 11 km đường giao thông nông thôn

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm 2021, LLVT tỉnh kết hợp huấn luyện dân quân với làm công tác dân vận và tham gia phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đã huy động trên 200 ngày công của cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị tham gia tu sửa 11 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa kênh mương nội đồng trên 12 km.

Đội tăng Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong trận đầu ra quân

Chiều 23/8 (giờ địa phương) tại thao trường Alabino ở ngoại ô thủ đô Moskva, LB Nga, Kíp xe số 1 Đội tuyển Xe tăng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã bước vào thi đấu vòng loại (vòng thi đấu đơn) ở bảng 1 (gồm 11 đội) cuộc đua Xe tăng hành tiến cùng các đội tuyển của Mông Cổ, Venezuela và Syria.