(HBĐT) - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" (CVĐ 50) và triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông năm 2020.

Lễ giao, nhận quân năm 2020:
Trang nghiêm, đúng luật, an toàn tuyệt đối

(HBĐT) - Lễ giao, nhận quân năm 2020 đã khép lại. Lễ giao quân năm nay được đánh giá là thành công trọn vẹn ở nhiều phương diện, bảo đảm yêu cầu trang nghiêm, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối, đúng luật, là ngày hội tòng quân của các địa phương trong tỉnh.

Ban CHQS huyện Kỳ Sơn sáp nhập vào Ban CHQS Thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 830/NQ - UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, Ngày 13/2 Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố sáp nhập Ban CHQS huyện Kỳ Sơn vào Ban CHQS thành phố Hòa Bình theo Quyết định số 226 ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tá Hà Tất Đạt, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ CHQS tỉnh:
Bàn giao chức danh Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức danh Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Dự hội nghị có Thiếu tướng Bùi Công Chức, UVTV Đảng ủy - Phó Chính ủy Quân khu 3 Chủ trì Hội nghị; Đại tá Hà Tất Đạt, TVTU tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Quân khu, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ

(HBĐT) - "Tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ tuổi trẻ huyện Tân Lạc tiếp bước cha anh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt các tân binh nhập ngũ đợt này, tôi xin hứa: Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tích cực tu dưỡng, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành người chiến sỹ ưu tú trong hàng ngũ quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng…”. Từng lời nói vang lên dõng dạc, xúc động và tràn đầy quyết tâm của tân binh Bùi Đức Duyên - chiến sỹ được giao nhập ngũ về Lữ đoàn 144/ Bộ Tổng Tham mưu như nói thay tiếng lòng của 206 thanh niên ưu tú huyện Tân Lạc tham gia ngày hội tòng quân năm 2020.

Ký ức của người trở về từ đoàn quân Tây Tiến

(HBĐT) - Chuyến công tác đến thung lũng ngàn mây Lũng Vân - nay là xã Vân Sơn (Tân Lạc) thú vị hơn vì chúng tôi được gặp một nhân vật đặc biệt, người đã có nhiều đóng góp trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đó là cụ Bùi Văn Kính, xóm Chiềng - một thầy mo có tiếng, trước đây từng là dân quân du kích tham gia vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm tiếp tế cho đoàn quân Tây Tiến.

Thành phố Hòa Bình khử trùng tiêu độc toàn bộ sân vận động phục vụ lễ giao nhận quân 2020

(HBĐT) - Để phục vụ lễ giao nhận quân diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp, chiều 10/2, Ban CHQS Thành phố Hòa Bình phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức phun thuốc tiêu trùng khử độc, vệ sinh toàn bộ sân vận động thành phố, đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch do chủng vi rút corona gây ra.   

Thanh niên cả nước nô nức lên đường nhập ngũ

Sáng 10-2, cùng cả nước, gần 2.500 thanh niên Quảng Nam nô nức lên đường nhập ngũ. Ghi nhận đầu tiên là, năm nay, lễ giao nhận quân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh diễn ra nhanh, gọn hơn so các năm trước theo chỉ đạo chung là phòng, chống dịch bệnh nCoV. Song, công tác giao quân vẫn trang trọng, bảo đảm an toàn, hoàn thành đúng kế hoạch.

Chiến dịch Tây Nguyên chính thức mở màn

Đã tròn 40 năm trôi qua kể từ Mùa Xuân lịch sử năm 1975. Ôn lại những ngày tháng hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, chúng ta càng thêm tự hào về một trang sử vẻ vang của quân đội nhân dân, của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Sẵn sàng cho lễ giao nhận quân 

(HBĐT) - Cho tới thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm cho ngày Lễ giao nhận quân năm 2020 thực sự là ngày hội tòng quân, diễn ra trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Điều chỉnh tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020 khi có dịch viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút Corona

(HBĐT) - Ngày 6/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh đã ký Văn bản hỏa tốc số 133/UBND-NC về việc điều chỉnh tổ chức Lễ giao nhận quân khi đang có dịch viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

Huyện Lương Sơn: Nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

(HBĐT) - Những năm qua, Ban CHQS huyện Lương Sơn luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, từ đó, giữ vững "trận địa tư tưởng của Đảng” ngay trong lực lượng vũ trang (LLVT), cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đây cũng chính là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường công tác quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP), ổn định ANCT-TTAXH trên địa bàn huyện.

Lực lượng vũ trang huyện Tân Lạc học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - Thời gian qua, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Tân Lạc nghiêm túc thực hiện với tinh thần bộ đội Cụ Hồ. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm người chiến sỹ, đồng thời, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, ổn định quốc phòng địa phương.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng quà cho người nghèo tại xã Ba Khan

(HBĐT) - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba Khan - nay thuộc xã Sơn Thủy (Mai Châu) được UBND tỉnh giao cho đơn vị giúp đỡ.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết quân, dân huyện đảo Lý Sơn

(HBĐT) - Chiều 12/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Đại tá Võ Văn Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà, chúc Tết quân và dân huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Cùng đi với đoàn có 32 phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trên cả nước.

Chi đoàn Tàu 272, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân: Hiệu quả mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”

(HBĐT) - Tiên phong thực hiện mô hình "Ngôi nhà 100 đồng” từ tháng 8/2019 với mục đích thu gom rác thải nhựa nhằm chung tay bảo vệ môi trường biển, Chi đoàn Tàu 272, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đã sáng tạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, đồng thời, gây quỹ để thực hiện các hoạt động Đoàn, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 9/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 làm trưởng đoàn đã về thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Bộ CHQS tỉnh. 

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 gặp mặt các cơ quan báo chí

(HBĐT) - Chiều 8/1, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức hội nghị gặp mặt báo chí nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020. Trung tướng Vũ Hải Sản, UV BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020

(HBĐT) - Ngày 8/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 với chủ đề: "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”. 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập huấn cán bộ năm 2020

(HBĐT) - Ngày 8/1, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2020 cho gần 200 đồng chí là cán bộ chủ chốt và trợ lý huấn luyện chuyên trách, nhân viên tài chính các cơ quan, đơn vị.

Kết thúc chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết quân dân huyện đảo Trường Sa

(HBĐT) - Sáng 8/1, hai tàu kiểm ngư mang số hiệu KN - 490, KN - 491 và tàu HQ - 561 đã cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), hoàn thành xuất sắc chuyến công tác thay, thu quân đợt 2 năm 2019 và thăm, tặng quà, chúc Tết quân dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.



Đề nghị kỷ luật nguyên chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Khánh Hòa

Đại tá Hồ Thanh Tùng, nguyên chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Khánh Hòa, bị đề nghị xem xét kỷ luật do vi phạm nghiêm trọng, làm trái quy định của Luật đất đai, Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng.