(HBĐT) - Năng động, nhiệt tình trong các phong trào, hoạt động của địa phương, chị Đào Thị Tiếp, hội viên chi hội phụ nữ xóm Thung, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) còn được biết đến là một điển hình trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 40 lao động địa phương.



Chị Đào Thị Tiếp (thứ hai từ trái sang) kiểm tra sản phẩm của xưởng may gia đình tại xóm Thung, xã Ngọc Lương (Yên Thủy). 

Cùng lãnh đạo xã và Hội Phụ nữ xã Ngọc Lương thăm xưởng may của gia đình chị Đào Thị Tiếp với tổng doanh thu mỗi năm trên 3,5 tỷ đồng, chúng tôi thật sự khâm phục sự năng động, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của người phụ nữ trẻ. Dù đang bận rộn hướng dẫn công nhân làm việc, chị Tiếp vẫn nhiệt tình, vui vẻ trò chuyện: Xuất phát từ việc đi làm công nhân tại các công ty may, khi có tay nghề ổn định và nhận thấy tại địa phương mình sinh sống vẫn chưa có nghề bền vững. Trong khi đó, hầu hết chị em trong xã ngoài làm ruộng chưa có việc làm thêm lúc nông nhàn để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tôi đã bàn với chồng để liên  kết với công ty và mở xưởng may để nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động trong xã.

Nghĩ là làm, năm 2017, chị Tiếp vay vốn mở xưởng, thành lập Công ty may Hưng Việt, đặt trụ sở tại xóm Thung. Thời gian đầu gặp không ít khó khăn do kinh nghiệm kinh doanh chưa có, công nhân mới tuyển tay nghề yếu, thiếu vốn đầu tư... Vừa làm vừa rút kinh nghiệp, sai đâu sửa đấy để cho ra những sản phẩm đạt yêu cầu. Từ những lô hàng bị lỗi, kém chất lượng, đến nay, sản phẩm của công ty đều đảm bảo về mẫu mã, chất lượng, có nhiều đơn đặt hàng hơn. Sau một thời gian ký được nhiều hợp đồng với số lượng sản phẩm lớn, chị tiếp tục mở rộng nhà xưởng, đầu tư thêm máy móc, tuyển thêm lao động. Hiện, xưởng may của gia đình chị tạo việc làm thường xuyên cho 30 - 40 lao động là người địa phương với mức lương từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, ngoài kinh doanh trong lĩnh vực may mặc, gia đình chị Tiếp còn kinh doanh hàng tạp hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong xóm và các địa bàn lân cận trong, ngoài huyện. 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Tiếp còn là thành viên tích cực trong các hoạt động của chi hội phụ nữ xóm, tuyên truyền, vận động chị em trong công ty và hội viên thực hiện tốt phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới; đóng góp xây dựng "Mái ấm tình thương”; nhiệt tình tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của xóm; vận động hội viên trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trong khu di tích đình Thung; hỗ trợ hội viên khó khăn… Thực hiện mô hình  "Phụ nữ Hoà Bình may khẩu trang miễn phí, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”, chị Tiếp tham gia là thành viên mô hình "May khẩu trang miễn phí”, đồng thời, chị cùng công nhân trong xưởng may ủng hộ 2.000 chiếc khẩu trang vải tặng hội viên nghèo, hội viên khó khăn, may tặng đại hội đại biểu phụ nữ xã trên 450 chiếc khẩu trang vải.

Chị Tiếp chia sẻ: Hiện, tôi tiếp tục mở rộng quy mô, diện tích xưởng, đầu tư đổi mới máy móc, dây chuyền công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống cho công nhân, phấn đấu doanh số năm 2021 đạt 4,5 tỷ đồng, đảm bảo việc  làm thường xuyên và tăng thu nhập người lao động.


Đỗ Hà

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục