(HBĐT) - Trên 10 năm giữ vai trò chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh (CCB) khu 2, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), ông Phan Xuân Phương luôn phát huy và giữ vững phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”. Trong công tác xây dựng tổ chức Hội, ông Phương là "đầu tàu” gương mẫu, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc. Đồng thời tiên phong, sáng tạo trong thi đua phát triển kinh tế, góp phần phát triển KT-XH địa phương.


Ông Phan Xuân Phương, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu 2, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) thành công với mô hình trang trại tổng hợp. 

Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng ông Phương vẫn hăng say lao động với mong muốn không ngừng mở rộng, phát triển quy mô trang trại. Trên diện tích khoảng 5 ha được quy hoạch trồng các loại cây phù hợp, trong đó chủ lực là mía (2 ha), cây có múi (1,5 ha)… Hệ thống chuồng trại chăn nuôi được đầu tư xây dựng kiên cố với diện tích trên 1.000 m2, tổng đàn trên 200 con lợn, thị trường tiêu thụ chủ yếu tại TP Hà Nội và các vùng lân cận. Năm 2022, ông Phương thu về trên 1 tỷ đồng từ các mô hình kinh tế, giải quyết việc làm ổn định cho 3 - 4 lao động với mức thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/ người/tháng. 

Ông Phương chia sẻ: "Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng đời sống cho cán bộ, hội viên CCB, tôi luôn không ngừng tìm tòi, sáng tạo, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Lựa chọn các giống cây trồng chủ lực như cam, bưởi, mía… để đầu tư mở rộng diện tích, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Không những nâng cao thu nhập cho gia đình, việc  phát triển trang trại là cơ hội để giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn”. 

Chi hội CCB khu 2, thị trấn Cao Phong có 86 hội viên, sinh hoạt tại 4 phân hội. Với vai trò là chi hội trưởng CCB, ông Phương luôn tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng các nguồn quỹ do các cấp phát động. Đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt hội nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia. 

Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức Hội, ông Phương cho biết: Để tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân chấp hành tốt nội quy, quy định của khu dân cư, tôi luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại địa phương. Thường xuyên sâu sát, gần gũi với hội viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó xây dựng kế hoạch, đưa ra phương hướng vận động hội viên tham gia các phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.   

Với những cách làm hay, sáng tạo, nhiều năm liên tiếp chi hội CCB khu 2 được công nhận là tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Năm 2022, tỷ lệ hộ gia đình khá, giàu đạt trên 50%, 100% hộ CCB được công nhận "Gia đình văn hóa” và không có người thân mắc tệ nạn xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. 

Đồng chí Dương Đức Định, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Cao Phong cho biết: "Đồng chí Phan Xuân Phương, chi hội trưởng chi hội CCB khu 2 là một trong những điển hình trong công tác xây dựng tổ chức Hội, là tấm gương sáng trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội CCB thị trấn mong muốn đồng chí Phương tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất. Đồng thời triển khai đa dạng hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, đảm bảo an sinh xã hội tại khu dân cư. Qua đó hiến công, hiến kế, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Đức Anh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục