Chị Nguyễn Thị Tuyết (đứng thứ nhất từ trái sang) trao đổi kinh nghiệm hoạt động đoàn và phát triển kinh tế gia đình với ĐVTN.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (đứng thứ nhất từ trái sang) trao đổi kinh nghiệm hoạt động đoàn và phát triển kinh tế gia đình với ĐVTN.

(HBĐT) - Người dân xã Sào Báy, huyện Kim Bôi biết nhiều đến Nguyễn Thị Tuyết là một gương mặt thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi đã vinh dự được nhận giải thưởng Lương Đình Của do Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng những thanh niên nông thôn làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giáo tiến bộ KHKT, công nghệ, xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

 

Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo quanh năm quanh quẩn với cây lúa, cây ngô không giúp cuộc sống gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn. Nhưng ước mơ làm giàu bằng chính bàn tay lao động trên mảnh đất quê hương cứ mãi theo đuổi để rồi thôi thúc Nguyễn Thi Tuyết ngày đêm suy nghĩ tìm hướng đi phù hợp với điều kiện địa phương. Chị chia sẻ “Là cán bộ Đoàn trước tiên mình phải gương mẫu trong mọi công việc, nói đi đôi với làm thì việc tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia phát triển KT – XH ở địa phương mới có hiệu quả. Và mình luôn suy nghĩ, muốn có cuộc sống ổn định thì phải mạnh dạn, chủ động học hỏi, tìm tòi các tiến bộ KHKT, những cách làm hay, mô hình hiệu quả để áp dụng vào điều kiện thức tế”. Chính từ suy nghĩ đó cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của gia đình, chị Tuyết đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng và theo học các lớp chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi để tích lũy kiến thức. Vừa làm vừa học hỏi, có khi việc làm ăn gặp rủi ro, nhưng cũng từ thất bại đã giúp chị đúc rút được những kinh nghiệm quí để mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao hiệu quả lao động. Nhờ đó đến nay, chị đã là chủ của một trang trại kinh tế VAC rộng trên 3 ha. Bình quân trong trang trại lúc nào cũng có 10 con trâu sinh sản, 20 con lợn mán/lứa, 300 con gà ri/lứa, một năm thả 8 tạ cá giống ở ao. Ngoài ra, gia đình chị còn kết hợp trồng các loại cây ngắn ngày như mía, bí đỏ, dưa hấu, dưa bỏ… mỗi năm cho tổng thu nhập trên 220 triệu đồng, trừ chi phí còn có lãi hơn 50 triệu đồng và giải quyết việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương.

 

Nỗ lực lao động sản xuất, làm giầu cho gia đình, nhưng Nguyễn Thị Tuyết vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Bí thư Đoàn xã, nhất là trong lĩnh vực giúp ĐVTN phát triển kinh tế. Chị luôn sẵn lòng giúp đỡ các gia đình có nhu cầu về giống, vốn, kiến thức KHKT. Được tham gia Ban quan lý, điều hành vốn vay của xã do Ngân hàng CSXH huyện ủy nhiệm, Đoàn Thanh niên xã đã thành lập được 4 tổ vay vốn có 171 hộ thành viên được vay với tổng dư nợ 1,5 tỉ đồng. Các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, không có trường hợp xâm tiêu tiền lãi và gốc của các tổ viên. Từ nguồn vốn vay này đã xuất hiện nhiều gia đình làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 10 – 20 triệu đồng/khẩu/năm theo mô hình tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản kết hợp dịch vụ vận tải, say xát… Việc làm của chị đã góp phần giúp ĐVTN trong xã gắn bó với đồng đất quê hương để hạn chế tình trạng đi làm ăn xa.

 

Với sự năng động, sáng tạo của Bí thư Đoàn xã, liên tục trong 5 năm, Đoàn Thanh niên xã Sào Báy là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Huyện đoàn Kim Bôi. Giải thưởng Lương Đình Của mà Nguyễn Thị Tuyết được T.Ư Đoàn trao tặng năm 2009 là phần thưởng xứng đáng với người cán bộ Đoàn hết lòng, hết sức với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn ở địa phương.

 

 

                                                                                     Hoàng Nga

 

Các tin khác


Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục