Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội.

(HBĐT) - Sáng nay 12 -1, tại Thủ đô Hà Nội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Trong niềm hân hoan, đón chào của cả nước, người dân Hòa Bình đang hướng về Thủ đô với niềm phấn khởi, hy vọng và tin tưởng sâu sắc.

Đồng bào dân tộc Mông Hang Kia, Pà Cò đón Tết cổ truyền

(HBĐT) - Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) thường đến sớm hơn Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng. Khi hoa đào, hoa mơ mận nở trắng núi rừng cũng là lúc người Mông đón cái Tết truyền thống của mình.

Rộn ràng không khí Noel

(HBĐT) - Mùa giáng sinh năm nay, Noel đến với người dân TP Hoà Bình từ rất sớm. Từ ngày 19 - 20/12, trong tiết trời đông lạnh tôi đã bắt gặp những nụ cười hồn nhiên và ánh mắt trong sáng của các em nhỏ khi được gặp ông già tuyết và nhận những món quà ngọt ngào, ngộ nghĩnh từ ông...

Đi xe đạp điện bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm

(HBĐT) - Tháng An toàn giao thông năm 2010 với chủ đề “Văn hoá giao thông vì sự an toàn của thanh, thiếu niên và cộng đồng” đã được các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, trường học... tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho HS - SV, góp phần chuyển biến nhận thức về văn hoá giao thông ở lớp trẻ. Tuy nhiên, từ đầu năm học 2010 - 2011 đến nay, nhiều học sinh đến trường bằng xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm hoặc dàn hàng ba, hàng bốn vẫn còn xẩy ra khá phổ biến trên nhiều tuyến phố TP. Hoà Bình.

Những nốt nhạc trên nền trời Tây Bắc

(HBĐT) - Để truyền tải điện từ nhà máy thủy điện Sơn La ( Dự kiến sẽ phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm nay) Chính phủ đã quyết định xây dựng đường dây 500kv là công trình trọng điểm quốc gia có độ dài 282 km đi qua 4 huyện của tỉnh Sơn La và 6 huyện của tỉnh Hòa Bình là Mai Châu; Tân Lạc; Cao Phong; Thành phố Hòa Bình; Yên Thủy; Lạc Sơn.

Thành phố Hoà Bình đầu tư, nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang đô thị

(HBĐT)- Từ đầu tháng 10/2010 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Hoà Bình đã đồng loạt ra quân chỉnh trang đô thị. Các trục đường chính được trang trí điện chiếu sáng, trồng cây xanh. Lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tháo dỡ, mái che, mái vẩy, giải toả lòng đường, hè phố.

Mùa vàng Cao Phong

(HBĐT) - “ Từ giữa tháng 10, chúng tôi bắt đầu vào vụ thu hoạch cam, quýt. Tổng sản lượng cam, quýt quả hàng hóa của Đội năm nay ước đạt 1.300 tấn. Cam năm nay được mùa, được giá, hiều hộ trở thành tỷ phú". Tâm sự, niềm vui của ông Hoàng Văn Phú, Đội trưởng Đội Tây Phong, Công ty rau quả, nông sản Cao Phong cũng là niềm vui chung của các hộ trồng cam thuộc Công ty.

Phát triển kinh tế từ trồng rừng nguyên liệu

(HBĐT) - Trong những năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt, hiệu quả chủ trương chuyển đổi từ việc trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc sang trồng rừng nguyên liệu. Việc trồng rừng nguyên liệu đã góp phần tích cực xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm và từng buớc làm thay đổi bộ mặt nông dân miền núi tỉnh ta.

Đồng ruộng Kim Bôi bước vào vụ sản xuất mới

(HBĐT) - Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp vụ mùa, thế nhưng, trong những ngày này, bà con nông dân huyện Kim Bôi đang tập trung thu hoạch lúa, màu để chuẩn bị đất cho vụ đông. Năng suất lúa tuy thấp hơn so với vụ trước, nhưng cũng cơ bản đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ. Người nông dân đang đặt nhiều niềm tin trong vụ sản xuất đông xuân.

Ấn tượng Mường Thung

(HBĐT) - Mường Vang là một trong 4 Mường lớn của Hòa Bình (Bi, Vang, Thàng, Động). Mường Vang cách thành phố Hòa Bình khoảng 50km về phía Tây Nam. Nơi đây, còn lưu giữ nhiều nét đẹp, nét cổ xưa của xứ Mường. Văn hóa Mường Vang nằm trong chính đời sống thường nhật và đời sống lịch sử của người Mường.

Khoảng khắc cuối thu

(HBĐT) - Khi những bông lau trắng phất phơ trong se se lạnh; cánh đồng chiều với gốc rạ chơ màu nắng... Đó là những khoảnh khắc ấn tượng mà người dân TP Hòa Bình nhận thấy trong một buổi chiều cuối thu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 20/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 diễn ra từ ngày 17 - 20/10/2010 tại Cung Văn hóa. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh với nhiều nội dung, quyết sách quan trọng quyết định đến sự phát triển của tỉnh trong tình hình mới hiện nay. Sau đây là một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội.

Hòa Bình trước thềm Đại hội

(HBĐT) - Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XV là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 18 – 20/10. Những ngày trước thềm Đại hội, cả thành phố trở nên rực rỡ, lung linh hơn. Tất cả các con đường, ngõ phố như được khoác lên tấm áo mới. Từ các đơn vị có trách nhiệm trang trí, khánh tiết đến những công sở và mọi gia đình đều tích cực chỉnh trang đô thị, treo pa nô, áp phích, cờ chào mừng Đại hội. PV Báo HBĐT ghi lại một số hình ảnh của thành phố Hòa Bình những ngày trước khi diễn ra Đại hội.

Hội Sinh vật cảnh Hoà Bình tham dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

(HBĐT) - Nằm trong khuôn khổ Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, tại Hoàng thành Thăng Long và Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra cuộc trưng bày Sinh Vật Cảnh (SVC) với quy mô hoành tráng và lớn nhất từ trước tới nay. Hàng vạn sản phẩm SVC từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước đã hội tụ về cùng Đại Lễ khoe hương sắc. Đợt trưng bày không chỉ nhằm tôn vinh nghệ thuật SVC Việt Nam với đồng bào trong nước cũng như khách nước ngoài, mà quan trọng hơn, đây cũng là dịp giao lưu của nghệ thuật SVC khắp các vùng, miền trong cả nước.

Rực rỡ khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long

(HBĐT) - Sáng 1/10, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Thành phố Hà Nội long trọng khai mạc Chương trình 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và đón nhận Bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO trao cho khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.

Ngổn ngang tuyến đường Tây Phong - Yên Thượng

(HBĐT) - Tháng 10/2007, tuyến đường dài 13 km Tây Phong - Yên Thượng của huyện Cao Phong chính thức khởi công mang lại niềm vui cho nhân dân các xã khó khăn. Tuy nhiên, sau khi thi công, nền đường chỉ được nhà thầu cày lên rồi bỏ đấy. Gói thầu số 2 từ xã Yên Lập lên Chùa Khánh đã ngừng hẳn việc thi công từ tháng 9/2009.

Vi phạm Luật ATGT

(HBĐT) - Theo thống kê của Đội CSGT Công an TP Hoà Bình, chỉ tính riêng trong tháng 7, Đội đã tến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử phạt 753 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Phố thành sông

(HBĐT) - 8h sáng ngày 5/8, tại điểm giao cắt giữa đường Tô Hiến Thành và đường Điện Biên Phủ, thành phố Hoà Bình (cổng phụ chợ Nghĩa Phương, phường Phương Lâm), sau cơn mưa đêm 4/8, đoạn đường dài khoảng 200m tại ngã ba này trở thành một con sông nhỏ, đoạn sâu nhất gần ngập hết bánh xe máy, gây khó khăn, cản trợ cho việc đi lại của người dân.

Khi thế thi đua lao động chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(HBĐT) - Để lập thành tích thi đua chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28-7-1929/ 28-7-2010, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang thi đua lao động, bằng những công việc: đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng công việc được giao, sản phẩm hàng hóa chất lượng tốt để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và những ngày lễ lớn trong năm .

Nông dân xuống đồng sau cơn mưa

(HBĐT) - Sau nhiều ngày hạn hán, khi những cơn mưa đầu tiên xuất hiện, bà con nông dân đã vui mừng và chủ động lựa chọn cây, giống ngắn ngày, phù hợp để cấy trồng. Ở khắp các địa phương trong tỉnh, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh người nông dân đang khẩn trương cầy, cấy, niềm vui hiển hiện trên từng khuôn mặt…!

Bụi, bẩn trên đường phố

(HBĐT) - Việc xây dựng ở một thành phố đang có tốc độ phát triển mạnh là điều tất yếu. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã không tuân thủ nghiêm các nguyên tắc thi công: Hạn chế chở đát đá qua các đường phố vào ban ngày, xe chở đất đá quá đầy, không che phủ kín khi vận chuyển đất đá, lốp xe dính đầy bùn đất vẫn đi vào thành phố... Từ những vấn đề đó đã làm cho thành phố Hòa Bình trở nên ngột ngạt trong bụi và đất đá rơi vãi trên đường, gây trở ngại cho người tham gia giao thông.

Ngày hè của trẻ

(HBĐT) - Đa phần, các em nhỏ ở khu vực thành phố sử dụng quỹ thời gian trong dịp hè của mình để học thêm các môn năng khiếu; để vui chơi, sinh hoạt tại các trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa hoặc đi thăm quan, du lịch cùng cha mẹ, ông bà… Còn trẻ em các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn lại vui hè với những công việc phụ giúp cha mẹ việc đồng áng, trông em hoặc chăn trâu…