Màu vàng của những cánh đồng mang lại ấm no cho nhân dân

(HBĐT) - Giáp Đắt, xã đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc. Những năm gần đây, đời sống của bà con trong xã có nhiều đổi thay, ấm no, hạnh phúc hơn. Sự đổi mới, ấy hiện rõ trên những cánh đồng, con đường, nếp nhà và những gương mặt người rạng rỡ…!

Người dân "ứng phó" với tình trạng mất điện

(HBĐT) - Trong nhiều ngày qua, tình hình mất điện trên trên diện rộng cộng với thời tiết oi bức làm cho người dân thành phố Hoà Bình tìm đủ mọi cách để tránh nóng. Một trong những cách hữu hiệu làm giảm nhiệt cho cơ thể, người dân đã tìm vào đường hầm của Công ty Thuỷ điện Hoà Bình. Một vài hình ảnh ghi nhận về cách mà người dân Thành phố đối phó với cảnh mất điện và thời tiết oi bức.

Các địa phương trong tỉnh tập trung thu chiêm, làm mùa

(HBĐT) - Để bảo đảm cho khung thời vụ của sản xuất vụ mùa vụ hè thu. Đến nay bà con nông dân hai huyện Lạc Thuỷ - Kim Bôi đang tập trung thu hoạch lúa và cây màu vụ chiêm xuân, giải phóng nhanh đất để sản xuất vụ mùa.

Cảnh báo về tai nạn giao thông trên QL 6

(HBĐT) - Trong thời gian qua, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến QL 6, đoạn qua dốc Thung Khe, thung Nhuối thuộc huyện Mai Châu. Nguyên nhân chủ yếu là do lái xe không quan sát phần đường, chủ quan, chở quá tải…

Hiện tượng lạ tại hạ lưu sông Đà: Tôm, cá dạt vào bờ hàng loạt

(HBĐT) - Từ chiều ngày 2/6 đến sáng ngày 3/6, khu vực hạ lưu sông Đà xuất hiện một hiện tượng lạ: Hàng loạt tôm, cá dạt vào hai bên bờ kè sông.

Hào hứng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

(HBĐT) - Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 đã về mang đến bao niềm vui, sự phấn khởi đối với các em thiếu nhi. Các bậc phụ huynh đã giành nhiều sự quan tâm đến nhu cầu vui chơi, giải trí của con em mình, nhất là khi kỳ nghỉ hè đến.

Hồ Hòa Bình mùa khát nước

(HBĐT) - Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên tình hình thời tiết, thuỷ văn trong mùa khô năm nay hết sức bất thường, gây ra tình trạng khô hạn ở nhiều nơi ảnh hưởng rất lớn đến việc vận hành các nhà máy thuỷ điện. Đặc biệt trong những ngày trung tuần tháng 5 nắng nóng và khô hạn xảy ra trên diện rộng, cộng với việc công trình thuỷ điện Sơn La chặn dòng tích nước hồ chứa nên lượng nước về hồ Hoà Bình giảm đáng kể. Vào thời điểm hiện tại ngày 22/5/2010, mực nước đo được tại hồ Hoà Bình đang dưới cao trình 88 thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Khi thế thi đua lao động chào mừng 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19-5-1890/19-5-2010), các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang ra sức thi đua lao động, bằng những công việc: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng công việc được giao, sản phẩm hàng hóa chất lượng tốt để lập thành tích dâng Bác kính yêu. Dưới đây là một số hình ảnh phản ánh khí thế thi đua lao động của công nhân lao động tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ấn tượng cồn cát trên sông Đà

(HBĐT) - Dòng Sông Đà chảy qua địa phận Hoà Bình đã cho con người ở nơi đây những làng mạc bình yên bên những luỹ tre và những vựa lúa phì nhiêu.

Nông dân ra sức chống hạn

(HBĐT) - Trong thời gian qua, do lượng mưa ít đã gây ra tình trạng hạn cục bộ tại một vài địa phương trên cả tỉnh. Để đảm bảo cây lúa và cây mầu phát triển tốt, bà con nông dân đã phải vừa tích cực làm cỏ, vừa tận dụng các nguồn nước cung cấp cho đồng ruộng.

Đại hội TDTT tỉnh Hoà Bình lần thứ IV năm 2010

(HBĐT) - Đại hội TDTT tỉnh Hoà Bình lần thứ IV năm 2010 đã chính thức khai mạc. Các vị đại biểu và gần 1 vạn VĐV, quần chúng nhân dân đã được chứng kiến lễ khai mạc hoành tráng, ấn tượng và mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc Hoà Bình. Sau lễ khai mạc, 4 môn thi đấu còn lại là điền kinh, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy đã diễn ra sôi nổi, quyết liệt.

Phong phú các hoạt động Tháng thanh niên

(HBĐT) - Những ngày tháng ba, trên khắp các địa phương trong tỉnh đều in dấu màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã hướng hoạt động về cơ sở bám sát theo các chủ đề: Tuổi trẻ hành động vì môi trường, vì an sinh xã hội, thanh niên với văn hoá giao thông… Dưới đây là một số hoạt động của ĐVTN trong những ngày tháng 3.

Trẻ em vùng cao và nhọc nhằn con chữ

(HBĐT) - Mặc dù đã nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư của Nhà nước trong việc xây dựng hạ tầng cơ sở cho sự nghiệp giáo dục, tuy nhiên, ở không ít các khu vực dân cư vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh vẫn còn trong tình trạng thiếu thốn trường, lớp học và điều kiện để học sinh học tập. 

Họp chợ gây ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường

(HBĐT) - Cảnh ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên quốc lộ 6 đoạn trước chợ Thái Bình (phường Thái Bình, TP Hoà Bình) diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Nông dân huyện Đà Bắc xuống đồng

(HBĐT) - Hòa chung khí thế xuống đồng của bà con nông dân trên toàn tỉnh, ngay sau những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, bà con nông dân trong huyện vùng cao Đà Bắc lại nô nức xuống đồng cấy lúa vụ chiêm xuân.

Lung linh pháo hoa đêm giao thừa

(HBĐT) - Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới Canh Dần 2010, những bông pháo hoa bừng sáng tại 3 điểm xung quanh khu vực cầu Hòa Bình góp phần cùng nhân dân thành phố Hòa Bình thêm náo nức đón chào xuân mới.

Rộn ràng chợ hoa ngày Tết


(HBĐT) - Từ ngày 27 Tết, TPHB ngập tràn sắc hoa. Người dân đi lựa hoa Tết cũng đông đúc, nhộn nhịp hơn. Từ đào bích, đào Nhật Tân đến đào phai, đào rừng đua nhau khoe sắc, làm rạng rỡ cả góc phố xuân.

Chỉnh trang đường phố đón xuân mới

(HBĐT) - Để tạo điều kiện cho người dân thành phố Hoà Bình đón xuân Canh Dần 2010 tốt nhất, hiện nay, Công ty CP Môi trường Đô thị Hoà Bình đang khẩn trương chỉnh trang đường phố cũng như tập trung thu dọn vệ sinh làm cho đường phố thêm sạch đẹp khang trang.

TP Hòa Bình tấp nập ngày tiễn ông Táo về trời

(HBĐT) - Ngày 23 tháng chạp, các chợ ở TP Hoà Bình tràn ngập cá chép đỏ. Người dân tấp nập đi mua sắm lễ vật tiễn ông Công, ông Táo về trời. Mỗi con chép nhỏ giá khoảng 5.000 đồng, con to hơn từ 10.000 - 15.000 đồng. Cùng với cá chép, đồ vàng mã như mũ, áo, giày, xe... cũng không thể thiếu trong mâm lễ. Và sông Đà là nơi nhiều người dân TP Hoà Bình chọn để thả cá. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người vứt bỏ bừa bãi túi nilon, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.