(HBĐT) - Sau khi cán đích NTM, những con đường bê tông chắc chắn chạy xuyên suốt các xóm tiếp tục được tuổi trẻ xã Địch Giáo (Tân Lạc) làm mới. Mô hình “Thắp sáng đường quê” Đoàn Thanh niên (ĐTN) xã đã và đang thực hiện thực sự đem lại những hiệu quả thiết thực.

 

Đồng chí Bùi Văn Luận, Bí thư ĐTN xã Địch Giáo cho biết: Năm 2012, mô hình “Thắp sáng đường quê” được làm thí điểm ở xóm Bả. Trước đó, xã chưa có công trình nào nên việc đi lại vào buổi tối rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chưa kể tình trạng mất trộm, nhất là mất chó vào ban đêm xảy ra ở một số xóm. Công trình ở xóm Bả được lắp đặt đã phát huy hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con. Đến nay đã có 8/14 xóm của xã Địch Giáo được xây dựng công trình điện thắp sáng.

 

 

ĐV-TN xóm Sung 3, xã Địch Giáo (Tân Lạc) phối hợp với Ban quản lý xóm kiểm tra, bảo trì công trình “Thắp sáng đường quê”.

 

Sau xóm Bả, Sung 2 là một trong những xóm được xây dựng công trình thắp sáng. Xóm lắp đặt 25 bóng đèn với 2 công tắc được thiết kế ở ngay cột điện gần nhà văn hóa. ông Bùi Văn Khanh, Trưởng xóm Sung 2 phấn khởi cho biết: “Trước đây, theo thiết kế cách 2 cột điện lắp đặt 1 bóng chiếu sáng nhưng bà con bàn bạc và quyết định lắp ở tất cả các cột dọc đường liên xóm. Đã thành nề nếp, mùa hè từ khoảng 19 giờ, mùa đông từ 18 giờ bà con sẽ bật công tắc, sáng dậy đi làm đồng thì tắt đi. 1 năm, mỗi hộ đóng góp khoảng 60.000 đồng bao gồm tiền điện thắp sáng và kinh phí để bảo trì, sửa chữa khi xảy ra sự cố. Nhờ công trình này, việc đi lại vào buổi tối được thuận lợi, các tai - tệ nạn xã hội được ngăn chặn, bộ mặt làng quê ngày càng đổi thay tích cực, văn minh hơn”.

 

Công trình thắp sáng của xóm Sung 3 cũng đang hoạt động hiệu quả, an toàn. Với vai trò xung kích của mình, ĐV-TN trong xóm chịu trách nhiệm việc kiểm tra và xử lý sự cố, hỏng hóc khi xảy ra. “Vào mùa mưa bão, chúng tôi thường xuyên kiểm tra để tránh bị chập cháy hay đứt đường dây nhằm đảm bảo an toàn cho bà con. Khi xảy ra sự cố, BQL xóm trích kinh phí, ĐTN mua đồ dùng thay thế và sửa chữa, bảo trì. Nhìn chung, ĐV-TN của xóm đều nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình nên công trình đã đem lại hiệu quả thiết thực”, anh Bùi Văn Tài, Bí thư chi Đoàn xóm Sung 3 chia sẻ.

 

Đồng chí Bùi Văn Luận, Bí thư ĐTN xã Địch Giáo cho biết: Với mỗi công trình, Đoàn xã hỗ trợ 2 triệu đồng và trực tiếp tham gia lắp đặt, còn lại là do người dân các xóm đóng góp. Các công trình được lắp đặt vào Tháng Thanh niên và dịp Tết hàng năm. Do thanh niên thường đi làm ăn xa nên lực lượng chủ lực của xã hiện nay chủ yếu là học sinh. Để huy động lực lượng này, xã Địch Giáo thường tiến hành các hoạt động vào các ngày nghỉ cuối tuần.

 

Trước những hiệu quả mà công trình mang lại, người dân ở các xóm đều bày tỏ nguyện vọng được xây dựng công trình thắp sáng. Hiện nay, mô hình đang được thực hiện tại xóm Biệng. ĐTN xã đặt mục tiêu mỗi năm xây dựng từ 1 - 2 công trình và hoàn thành ở tất cả các xóm trong nhiệm kỳ còn lại. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, việc xây dựng các công trình “Thắp sáng đường quê” là một trong những hoạt động trọng tâm của ĐTN xã Địch Giáo. Mô hình này sẽ góp phần thay đổi diện mạo làng quê, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM của xã”, đồng chí Bùi Văn Luận, Bí thư ĐTN xã Địch Giáo cho biết thêm.

 

 

                                                                                         Viết Đào

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục