(HBĐT) - Gương mặt thân thiện, tính tình cởi mở, hòa đồng - đó là những đặc điểm chung ở những tình nguyện viên (TNV) của Đội công tác xã hội tình nguyện (ĐCTXHTN) tôi từng gặp, chuyện trò. Họ là ai và làm công việc gì có lẽ ít người biết. Khi biết rồi hẳn sẽ nhận được những cái nhìn cảm phục.


Mang tấm chân tình thăm hỏi, động viên những người lầm lỡ

Đó là việc mà anh Nguyễn Chí Dũng, Đội trưởngĐCTXHTN thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn đã làm trong 12 năm qua. Anh Dũng chia sẻ: "Công việc của những TNV nếu nhìn tổng thể thì có gì đó na ná như dân gian vẫn thường nói "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Cái khác là ở chỗ chúng tôi không thể vác "tù và” mà nói xơi xơi ở khắp đường làng, ngõ xóm để tất cả mọi người phải nghe rằng: Hãy tránh xa cờ bạc, ma túy, mại dâm và nếu đã lỡ mắc thì hãy từ bỏ… mà phải đến từng nhà, tìm từng đối tượng đã mắc hoặc nghi mắc tai, tệ nạn xã hội (TNXH) để tuyên truyền, động viên, khuyên nhủ. Tìm gặp được đối tượng đã khó, động viên, khuyên nhủ thế nào để đối tượng thấy rằng phải xóa bỏ những bước chân lầm lỡ mà bước đi trên con đường sáng, hay nói rõ hơn là hoàn lương để hòa nhập trở lại với cộng đồng còn khó khăn hơn gấp bội phần…”. Quả thật, ai đã từng nghe, từng chứng kiến cuộc sống đời thường của những người nghiện ma túy hay gái mại dâm chuyên nghiệp mới thấy hết độ khéo của họ trong từng lời ăn, tiếng nói, cách cư xử để không bị cưỡng chế đi cai nghiện hoặc vào trại giáo dưỡng. Trong khi TNV chỉ là những hạt nhân có uy tín (đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, MTTQ xã, thị trấn) được tập huấn sơ sơ về kỹ năng, nghiệp vụ tiếp cận, tuyên truyền, cảm hóa đối tượng.


Ông Đỗ Đăng Nhân (người ngồi giữa) giới thiệu với lãnh đạo UBND thị trấn Hàng Trạm và xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) kế hoạch hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện năm 2018 ông vừa soạn thảo.

"Phải nói rằng, các TNV hết sức nhiệt tình, tâm huyết, họ luôn là lực lượng đi đầu trong trong hoạt động phòng - chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS… trên địa bàn”- đồng chí Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) xác nhận. Để nhấn mạnh thêm vai trò của những thành viên ĐCTXHTN trong công tác phòng - chống TNXH trên địa bàn, Phó Chủ tịch Chiến chia sẻ: Những năm 1989-1990 (hậu các đợt khai thác vàng trái phép trong và ngoài tỉnh) riêng thị trấn Vụ Bản có hàng trăm đối tượng nghiện ma túy (số người nghiện cao nhất huyện). Theo đó, tình hình trộm cắp, đánh chém lẫn nhau, nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng, tình hình ANTT của thị trấn luôn ở thế căng như dây đàn. Huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng - chống TNXH là việc được ưu tiên gần ngang bằng với phát triển KT-XH, đó là chuyện có thật ở thị trấn Vụ Bản những năm 2000. Đến năm 2007, ĐCTXHTN được thành lập và họ thực sự là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền trong việc giữ bình yên cho khối phố. Anh Vinh, anh Dũng, chị Huyền, chị Quý, anh Hiền, chị Thảo, chị Chung là các TNV qua các thời kỳ đã không quản ngày đêm đến thăm hỏi, động viên, tuyên truyền, cảm hóa các đối tượng. Hiện tại, số người nghiện ma túy có mặt trên địa bàn thị trấn còn 29 người, có 15 người nghi nghiện, 7 người đi cai nghiện, 9 người thuộc đối tượng tù tha và 24 người nhiễm HIV/AIDS… Những người thường xuyên tiếp cận, cảm hóa những đối tượng này chính là các anh, chị em ĐCTXHTN.

Góp sức để khu dân cư được êm ấm

"Con cháu trong nhà bảo tôi xin nghỉ đi, già rồi kham gì cho khổ, nhưng còn sức thì tôi còn làm. Không chỉ để vui mà thấy rằng, việc mình làm đã góp phần giữ cho KDC được êm ấm”- ông Đỗ Đăng Nhân, Đội trưởng ĐCTXHTN thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chia sẻ như vậy khi tôi hỏi về tuổi và công việc ông đang làm. Ngoài 70 tuổi, có 12 năm làm đội trưởng ĐCTXHTN, ông Nhân thuộc vanh vách những phần việc mà ông và những TNV trong đội đã và đang làm: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm lây nhiễm, giảm tác hại của HIV/AIDS, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tham gia quản lý, tư vấn, giáo dục, cảm hóa, vận động người nghiện ma túy, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng; phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về phòng - chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người để báo cáo cho các cơ quan chức năng cùng phối hợp, xử lý…Đầu mục công việc là vậy, nhưng xây dựng kế hoạch thế nào để triển khai có hiệu quả, đó là điều mà ông Nhân luôn trăn trở.

"Đã là người trong cuộc nên tôi luôn thấy có một phần trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống TNXH. Tôi không thể quay lưng đi khi biết rằng hiện tại tình hình TNXH trên địa bàn thị trấn vẫn luôn diễn biến phức tạp (13 người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy) đang thực hiện các biện pháp giáo dục tại cộng đồng. Phải có người động viên, giúp đỡ họ chứ. Đã có các anh, các chị đại diện cho các tổ chức, đoàn thể, KDC nhưng không thể phủ nhận TNV như chúng tôi là những người họ cần nhất. Đôi lúc cũng thấy mệt mỏi nhưng chúng tôi luôn động viên mình hãy cố gắng: vì động viên, giúp đỡ những người lầm lỡ đó là phương cách hữu hiệu để ngăn chặn, đẩy lùi TNXH, để mỗi KDC được thanh bình, êm ấm” - ông Nhân trần tình.


Thúy Hằng


Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục