(HBĐT) - 3 năm liên tiếp xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) không có trường hợp trẻ em bị đuối nước, không xảy ra trường hợp trẻ em bị xâm hại. Đảng ủy, UBND xã Nhân Nghĩa đặt mục tiêu đảm bảo cho 1.450 trẻ em trên địa bàn xã được sống trong môi trường lành mạnh, an toàn. Trẻ em được hưởng đẩy đủ các quyền lợi để phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.


Trẻ em xã Nhân Nghĩa thường xuyên được tham gia các trò chơi sáng tạo, giúp trẻ phát triển tư duy. ảnh chụp tại xóm Vó Trên.

Đồng chí Bùi Lý Tưởng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Hàng năm, Đảng ủy, HĐND, UBND xã xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ban chỉ đạo bảo vệ chăm sóc trẻ em xã được thành lập, thường xuyên chỉ đạo các hội, đoàn thể vận động nhân dân triển khai các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, trẻ em. Xã thực hiện đúng, đủ các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật. Nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, các văn bản liên quan đến quyền và lợi ích của trẻ em. Tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp của các hội, đoàn thể, xóm. Tổ chức tuyên truyền đến từng gia đình những kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ. Các gia đình chủ động bảo vệ, ngăn chặn các yếu tố có nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em, bảo vệ trẻ trước những nguy cơ bị xâm hại, bạo hành và tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.

Bên cạnh đó, vào mùa mưa, chính quyền xã phân công lực lượng công an, dân quân tự vệ trực tại hai đầu ngầm Bui, nghiêm cấm trẻ nhỏ đi qua ngầm khi nước lên cao, đề phòng tai nạn đuối nước xảy ra. Xã Nhân Nghĩa thường xuyên quan tâm tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, trên địa bàn xã có 6 trẻ khuyết tật và 120 trẻ sống trong các gia đình thuộc hộ nghèo. Chính quyền xã tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn sản xuất giúp vươn lên thoát nghèo bền vững, từ đó cải thiện điều kiện sống cho trẻ em. Vào dịp Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, xã đều tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trạm y tế xã triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em, hướng dẫn các bà mẹ nuôi con khoa học. 100% trẻ dưới 5 tuổi được quản lý và theo dõi tăng trưởng hàng tháng và trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ vắcxin phòng bệnh theo chương trình tiêm chủng mở rộng.

Hệ thống trường lớp, khu vui chơi của trẻ em được quan tâm đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ. 12/12 xóm đều có điểm vui chơi phục vụ nhu cầu sinh hoạt giải trí cho trẻ. Sân chơi chung cho trẻ em toàn xã tập trung ở bãi Bui. Tất cả trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Trẻ em được tham gia sinh hoạt Đội, Đoàn, được trang bị kỹ năng sống, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm. Hội Khuyến học xã Nhân Nghĩa tặng nhiều học bổng có học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Tiêu biểu trong công tác khuyến học phải kể đến dòng họ Nguyễn Nam, xóm Tiền Phong là một trong những dòng họ có nhiều hoạt động trong công tác khuyến học để động viên tinh thần các em nỗ lực phấn đấu trong học tập.

Thu Thủy


Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục