(HBĐT) - Trở lại thăm xã Thanh Hối (Tân Lạc) vào những ngày cuối tháng 10, chúng tôi ngỡ ngàng về những con đường hoa rực rỡ dưới ánh nắng đầu đông. Đường sá sạch bong, hai bên được tô điểm bằng muôn sắc hoa cúc, mười giờ… rung rinh trong nắng, tạo nên phong cảnh nên thơ.


 Con đường nở hoa ở xóm Bào, xã Thanh Hối (Tân Lạc).

Bào là một trong những xóm có con đường hoa đẹp nhất xã Thanh Hối. Cả xóm có khoảng 700 m đường giao thông, chia làm 2 tuyến đường gồm đường cấp phối và đường đã đổ bê tông. Giờ đây, 2 bên đường đã ngập tràn sắc hoa tươi mới, ong bướm bay lượn rập rờn. Chị Quách Thị Thanh, Trưởng xóm Bào chia sẻ: Chị em và các gia đình trong xóm tích cực hưởng ứng phong trào trồng hoa làm cho làng sạch, xóm đẹp của Hội LHPN xã phát động. Từ năm 2017 đã có 20 chị em và các gia đình trong xóm hoàn thành trồng hoa 2 bên đường cấp phối dài 200 m. Tiếp đến tháng 9/2018, từ nguồn hỗ trợ của chương trình xây dựng NTM, xóm tiếp tục phát động toàn thể chị em trồng hoa phủ kín 2 bên đường. Ngày trồng hoa, xóm vui như mở hội, người xuống giống hoa, người đổ đất màu. Con đường khô cằn ngày nào trở nên mềm mại, tươi sắc màu các loại hoa, có loại hoa tím biếc, có loại đỏ rực, vàng tươi… Không chỉ trồng hoa 2 bên đường xóm, chị em còn duy trì phong trào quét dọn đường làng, ngõ xóm lúc nào cũng sạch, đẹp.

Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Hối Nguyễn Thị Hường cho biết: Thực hiện chủ trương xây dựng NTM và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Hội LHPN xã đã phát động phong trào con đường nở hoa nhằm tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn. Toàn xã có hơn 1.000 hội viên đều nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Phong trào được tổ chức thực hiện từ năm 2017. Đến nay đã trồng con đường hoa ở 11/13 xóm. Trong đó xóm Bào, xóm Len… có con đường hoa đẹp nhất. Chị em hưởng ứng nhiệt tình vì đây là phong trào thiết thực, làm sạch, đẹp thôn xóm, đẹp quê hương. Ai cũng phấn khởi xới đất thật tơi, nơi nào không có đất, chị em chọn lựa đất màu gánh tới để trồng hoa. Trẻ em cũng tham gia, các ông chồng gánh đất, quét dọn, chở hoa cho chị em. Không phụ công người trồng, chăm sóc, các loại hoa đua nhau khoe sắc. Ngắm hoa mà biết bao lo toan, mệt nhọc sau những ngày lao động vất vả đều biến mất, tinh thần vui tươi.

Từ những con đường nở hoa này, ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp đã lan tỏa khắp thôn, xóm trên địa bàn xã. Năm 2018, xã Thanh Hối hoàn thành các tiêu chí cuối cùng để cán đích NTM. Những con đường nở hoa tạo nên phong cảnh tươi đẹp, hữu tình ở các xóm sẽ góp phần hoàn thành chỉ tiêu về môi trường trong xây dựng NTM trên địa bàn.

 

                                                                       Hương Lan

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục