(HBĐT) - Đó là tình trạng thường tái diễn dịp trong và sau Tết không chỉ riêng ở địa bàn thành phố Hòa Bình. Tình trạng này anh hưởng đến vấn đề vệ sinh môi trường, gây mất mỹ quan đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và tạo nên thói quen họp chợ tùy tiện, tràn lan.


Tại ngã 5 phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình), các hộ kinh doanh, buôn bán họp chợ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Phía trong các ki ốt, cửa hàng chợ Phương Lâm - chợ trung tâm của thành phố Hòa Bình trong ngày 9/2 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng) vắng hoe. Tuy nhiên, đoạn đi qua phố chợ trên tuyến đường Cù Chính Lan lại đông nghẹt kẻ bán, người mua, chợ tạm họp từ sáng sớm cho đến khi trời tối mịt mùng. Hàng hóa bung ra đường chủ yếu là thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây, hoa tươi, bóng bay, các điểm bán tranh mừng thọ... Vào ngày thường, mật độ người và phương tiện đi lại trên đoạn đường này đã rất đông nay dịp Tết càng đông hơn, thêm cảnh họp chợ tràn đường gây ách tắc cục bộ ở nhiều thời điểm. Ái ngại hơn cũng với tình trạng nêu trên, nhiều hộ kinh doanh, buôn bán thiếu ý thức xả rác, nước thải giết mổ ngay tại lòng, lề đường gây ô nhiễm, vất vả cho đội ngũ những người làm công việc vệ sinh môi trường.

Ngày 10/2 (tức ngày mồng 7 tháng Giêng) tại khu vực chợ Tân Thịnh phía trung tâm bờ trái Sông Đà cũng tràn lan tái diễn cảnh họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường. Hộ buôn bán, kinh doanh "bạ đâu, ngồi đấy" còn khách chỉ cần tạt xe vào lề đường, thậm chí dừng xe giữa lòng đường để mua hàng. Vẫn với những hàng hóa chủ yếu bán chạy sau Tết như thịt lợn, thịt bò, cá, tôm, ngao, việc bày bán, giết mổ, sơ chế ngay tại lòng, lề đường đã khiến đường phố trở nên nhếch nhác sau Tết, môi trường và an toàn giao thông không đảm bảo. Chị Nguyễn Thị Thiết, chủ một ki ốt quần áo thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh cho biết: Các hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống tùy tiện bày bán ngay trước cửa ki ốt của gia đình tôi. Tầm trưa và chiều tối là ô nhiễm kinh khủng nhất. Các loại nước thải, nội tạng sau giết mổ cá tươi đổ xuống vô tội vạ, nhiều lúc lai láng ra đường, bốc mùi hôi tanh khiến nhiều ki ốt xung quanh dù đã chọn ngày đẹp để mở hàng nhưng phải đóng cửa để tránh ô nhiễm.

Kể từ mồng 2 Tết, hầu hết các chợ trên địa bàn tỉnh đã họp trở lại nhằm đáp ứng việc tiêu dùng, mua sắm của nhân dân. Chợ Tết họp sớm đã phục vụ tốt hơn nhu cầu từ phía người mua. Tuy nhiên, cũng nảy sinh một số vấn đề bất cập trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, môi trường đi liền với mỹ quan đô thị, cụ thể là tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi họp chợ tại các nút giao thông, trực đường có mật độ người và phương tiện đi lại đông.

Thực trạng chợ cóc, chợ tạm tràn đường, nhất là họp chợ vào dịp trong, sau Tết sau nhiều năm đã trở thành thói quen bởi những tiện lợi mua bán, trao đổi hàng hóa sẽ chưa thể "một sớm, một chiều" dẹp bỏ. Nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đang tồn tại tình trạng này. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở để hộ buôn bán, kinh doanh có ý thức hơn trong việc xây dựng văn minh đô thị, văn hóa giao thông, thói quen họp chợ đúng nơi quy định. Theo ghi nhận của chúng tôi đến ngày mồng 7 tháng Giêng, khi cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã đi làm trở lại, một số chợ đã hoạt động bình thường và họp ở đúng nơi quy định. Một số chợ tạm, chợ cóc vẫn còn duy trì họp chợ lấn đường trong một vài ngày tới. Hiện nay, lực lượng quản lý trật tự đô thị các xã, thị trấn, phường đang triển khai ra quân nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình họp chợ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để thiết lập lại trật tự đô thị, chống tái lấn chiếm trong và sau Tết, qua đó sớm ổn định, đưa hoạt động của các chợ sớm đi vào nề nếp.

Bùi Minh

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục