(HBĐT) - Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Đà Bắc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đậm tính nhân văn, trở thành nhịp cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm tới những mảnh đời bất hạnh.


Đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Đà Bắc hỗ trợ bò giống cho bà Lường Thị Tom, xóm Thượng, xã Trung Thành (Đà Bắc).

Đồng chí Phùng Thị Giới, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết: "Các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động hướng đến tất cả những đối tượng yếu thế tại địa bàn. Hội luôn là địa chỉ tin cậy để các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm chia sẻ, đóng góp trong các hoạt động nhân đạo, giúp các đối tượng vơi bớt khó khăn trong cuộc sống".

Từ đầu năm đến nay, Hội phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội thông qua các hoạt động như hỗ trợ tiền, gạo, nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, người tàn tật trên toàn huyện. Thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam" năm 2019, các cấp Hội đã trao tặng 2.750 suất quà, tổng trị giá 1,2 tỷ đồng cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách. Tiếp nhận quà của T.Ư Hội CTĐ Việt Nam trao tặng 840 suất quà, tổng trị giá 420 triệu đồng cho hộ nghèo tại các xã: Tân Minh, Tân Pheo, Mường Chiềng... Phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng 1.482 suất quà, tổng trị giá 480 triệu đồng cho các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Từ chương trình "Ngân hàng bò", Hội đã trao tặng 15 con bò giống sinh sản cho các xã vùng cao của huyện, hỗ trợ các hộ khó khăn phát triển kinh tế.

Bà Lường Thị Tom, xóm Thượng, xã Trung Thành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên ốm đau, nuôi con trai mắc bệnh hiểm nghèo. Từ chương trình "Ngân hàng bò", Hội đã trao tặng 1 con bò giống trị giá 12 triệu đồng, qua đó giúp hộ bà Tom có nguồn sinh kế, cải thiện cuộc sống.

Trong năm, Hội đã lập 56 hồ sơ hỗ trợ các địa chỉ hồng bằng tiền, gạo, nhu yếu phẩm; hỗ trợ 8 triệu đồng cho 8 hộ có nhà bị hư hỏng do mưa lũ. Cùng với tổ chức Tầm nhìn thế giới, ban, ngành, đoàn thể, Hội đã tổ chức 8 lớp tập huấn về sơ cấp cứu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thu hút 240 lượt người tham gia. Hội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.060 lượt người tại các xã vùng cao với tổng trị giá 135 triệu đồng; tổ chức bữa ăn tình thương, phát 1.150 suất cháo cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phong trào hiến máu tình nguyện do Hội CTĐ huyện phát động đã diễn ra sôi nổi, mang đậm tính nhân văn, có sức lan tỏa rộng khắp. Từ đầu năm đến nay, Hội tổ chức 1 đợt hiến máu tình nguyện với trên 450 người đăng ký tham gia, thu được 253 đơn vị máu, đạt 115% kế hoạch giao.

Đồng chí Phùng Thị Giới cho biết thêm: "Các hoạt động tình nguyện, nhân đạo được các cấp Hội triển khai đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân tới các đối tượng người nghèo, khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, giúp các đối tượng yếu thế thêm tin yêu cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội".


Hoàng Anh

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục