(HBĐT) - Trong những năm qua, huyện Cao Phong đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em (GDTE), tạo cơ hội phát triển toàn diện, bình đẳng cho mọi trẻ em.



Đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi xã Thung Nai (Cao Phong) tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất, năm 2020.

Theo thống kê, năm 2019, trên địa bàn huyện có gần 11.900 trẻ em, trong đó, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ cao bị xâm hại, trẻ em bị xâm hại khi được phát hiện đều được quản lý, theo dõi, trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng, có cơ hội phát triển.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các địa phương. Các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể luôn phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nên các vụ việc bạo lực, xâm hại đã có sự can thiệp, hỗ trợ kịp thời.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, quyền trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích… được đẩy mạnh, với hình thức phong phú như: tờ rơi truyền thông, pano, áp phích, cuộc thi, hội trại, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ… Nhằm giảm thiểu các vụ việc trẻ em tử vong do đuối nước, huyện đã ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020, phát động phong trào học bơi, dạy bơi cho trẻ em tại một số trường học.

Trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, huyện đã thăm hỏi, tặng quà trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp nhận 20 suất quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng cho trẻ. Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, huyện đã tặng quà cho học sinh của một số trường học trên địa bàn, trao tặng học bổng cho 14 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Bên cạnh đó, các trường học thường xuyên tổ chức truyền thông, sinh hoạt ngoại khoá nâng cao kiến thức về sức khoẻ sinh sản, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh... 100% trường học triển khai xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em ngay từ đầu năm học, với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: xây dựng mô hình "cổng trường an toàn giao thông”, "an toàn giao thông với nụ cười tuổi thơ”, mô hình thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với cán bộ, giáo viên, học sinh... Huyện Đoàn Cao Phong có nhiều hoạt động giúp đỡ trẻ em, đoàn viên, thanh niên, tạo điều kiện để trẻ tích cực tham gia các hoạt động tập thể, tổ chức các chuyên đề "Phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước”, "Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”... Khuyến khích, động viên trẻ tham gia hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, góp phần tuyên truyền, vận động người dân, đoàn viên, thanh niên, thanh thiếu nhi giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi.

Đồng chí Đinh Văn Duẩn, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: "Hàng năm, huyện luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và GDTE. Tổ chức nhiều cuộc thi, hội trại, chuyên đề, tọa đàm… để trang bị kiến thức, kỹ năng, giúp các em tự bảo vệ mình trước những hành vi xâm hại. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, người làm công tác bảo vệ trẻ em các xã, thị trấn, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bảo vệ trẻ em ở thôn, bản, khu dân cư được tham gia tập huấn, hội thảo nâng cao năng lực. Từ đó thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và GDTE ngay từ cơ sở”.


Linh Nhật


Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục