(HBĐT) - Thực hiện gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42, ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, MTTQ và các tổ chức CT-XH được trao trách nhiệm giám sát ngay từ đầu, từ khâu rà soát, lập danh sách, đến quá trình chi trả. Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Trần Đức Trường cho rằng, đây là chủ trương rất đúng, trúng, phát huy được vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên, đặc biệt là của Nhân dân.


Cán bộ MTTQ phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) giám sát việc niêm yết công khai danh sách các nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 tại trụ sở phường.

Căn cứ Hướng dẫn số 27, ngày 28/4/2020 của UB T.Ư MTTQ Việt Nam, UB MTTQ tỉnh đã ban hành hướng dẫn công tác giám sát thực hiện gói hỗ trợ. Mục đích nhằm kịp thời đưa chủ trương, chính sách về phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội vào cuộc sống. Phát hiện, ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm để gói hỗ trợ đến đúng đối tượng, công bằng, chính xác, kịp thời. Trong đó, một trong các phương thức giám sát được nhấn mạnh là vai trò giám sát trực tiếp của người dân ở khu dân cư.

Triển khai gói hỗ trợ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và chưa từng có tiền lệ, công tác tuyên truyền để Nhân dân nắm được thông tin, chủ trương, chính sách và tham gia giám sát được thực hiện bằng nhiều hình thức. Cụ thể như thông qua phương tiện thông tin đại chúng; các cuộc họp ở khu dân cư; hội nghị của xã, phường, thị trấn. Các địa phương vận động các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia bình xét, lập danh sách đối tượng được thụ hưởng. Việc niêm yết công khai danh sách người được nhận hỗ trợ tạo thuận lợi cho Nhân dân giám sát. Từ đó, Nhân dân thấy được vai trò của mình và tham gia giám sát.

Thực tế tại các địa phương, vai trò giám sát của Nhân dân ở khu dân cư trong thực hiện gói hỗ trợ đã được phát huy tốt. Qua nắm bắt của hệ thống MTTQ các cấp, hầu hết người dân đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện gói hỗ trợ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong thời điểm khó khăn. Những người được nhận hỗ trợ phấn khởi, tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp chi trả không đúng đối tượng, sai sót, trùng, thiếu trong đợt 1 cho 4 nhóm (người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo) đã được Nhân dân phản ánh kịp thời tới cơ quan chức năng, báo chí. Đặc biệt là những cán bộ, đảng viên, người nhà cán bộ không thuộc diện hỗ trợ vẫn nằm trong danh sách được nhận tiền. Nhờ đó đã kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục, tạo sự công khai, công bằng, minh bạch, dân chủ.

Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Kim Bôi Đào Anh Tuấn cho biết: Nhân dân đã phản ánh một số trường hợp cán bộ, đảng viên ở cơ sở nằm trong danh sách được nhận hỗ trợ huyện mới biết và kịp thời rà soát, khắc phục.

Đối với huyện Lạc Sơn, những sai phạm của cán bộ tại xã Quý Hòa, Tân Lập trong chi trả hỗ trợ cũng được người dân phát hiện.

Theo số liệu của Ban Dân chủ - Pháp luật (UB MTTQ tỉnh), toàn tỉnh có 4.023 trường hợp phải thu hồi tiền hỗ trợ trong đợt chi trả lần 1 do trùng, chuyển đi, đã mất, không đủ điều kiện hưởng..., với tổng số tiền trên 3,2 tỷ đồng.

Sở LĐ-TB&XH đã rà soát, tổng hợp danh sách các trường hợp đủ điều kiện hưởng hỗ trợ bị sót và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng chi trả bổ sung. Đã có 1.177 người thuộc 4 nhóm đối tượng tại các huyện, thành phố được chi trả bổ sung đợt 2, với tổng số tiền 922,750 triệu đồng và đợt 3 là 461 người, với 349,5 triệu đồng.

Theo nhận xét của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, việc thực hiện chi trả tiền hỗ trợ gói 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ cơ bản đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách. Tuy nhiên, tính đến ngày 10/7, qua rà soát của 10 huyện, thành phố, có 4 huyện có sai phạm trong chi trả hỗ trợ gồm: Lạc Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc, Yên Thủy. Trong đó, có trường hợp là cán bộ, đảng viên, công chức và một số người đã trả lại tiền hỗ trợ.

Để tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, nhất là trong đợt chi trả tiếp theo cho các nhóm đối tượng khác, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật (UB MTTQ tỉnh) Nguyễn Xuân Tùng cho rằng: Cần tiếp tục tuyên truyền để người dân nắm được chính sách, thời gian thực hiện; niêm yết công khai danh sách người, đơn vị được thụ hưởng theo đúng quy định. Đây cũng chính là việc phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Ngày 23/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Hòa Bình.

Tuổi trẻ huyện Đà Bắc xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Đà Bắc đã và đang triển khai nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó đóng góp thiết thực trong đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

2 học sinh lớp 5 đuối nước tử vong tại đập My Tây, xã Nuông Dăm

Sáng 22/4, tại đập My Tây, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu học sinh lớp 5 tử vong. Đó là các cháu: N. T. T. T và B. T. N. L, sinh năm 2013, cùng học tại Trường Tiểu học và THCS Nuông Dăm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục