(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" đã được các cấp Hội cơ sở và hội viên người cao tuổi (NCT) huyện Cao Phong hưởng ứng tích cực, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng Hội vững mạnh, thúc đẩy KT-XH trên địa bàn ngày một phát triển.


 Gia đình ông Bùi Văn Bưởi, hội viên người cao tuổi xã Thạch Yên (Cao Phong) phát triển chăn nuôi, trồng trọt, đem lại thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

 Từ phong trào nêu gương sáng trong rèn luyện sức khỏe, đến nay, toàn huyện có 68 câu lạc bộ văn hóa, thể thao, thu hút trên 2.000 thành viên thường xuyên tham gia. Ngoài ra, các chi hội trong huyện có trên 100 đội bóng chuyền hơi nam, nữ. Từ năm 2015 đến nay, tổ chức trên 100 cuộc giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các câu lạc bộ trong, ngoài huyện và ngoài tỉnh.

Hưởng ứng phong trào thi đua NCT tham gia xây dựng làng, bản văn hóa, khu dân cư văn hóa, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vào dịp lễ, Tết và kỷ niệm ngày truyền thống NCT hàng năm, cán bộ, hội viên NCT trong huyện luôn đi đầu, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn tổ chức các hoạt động an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, gắn với gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Theo đó, 100% gia đình có NCT đã đăng ký thực và hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Để đẩy mạnh phong trào thi đua NCT tham gia phát triển KT-XH, góp phần xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, từ năm 2015 đến nay, toàn huyện có trên 3.000 lượt hội viên tham gia trực tiếp, hoặc điều hành con cháu tham gia phát triển kinh tế. Không chỉ khai thác thế mạnh là trồng cây ăn quả có múi, hội viên NCT các xã còn tận dụng hiệu quả diện tích ao, hồ để phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, duy trì, phát triển nghề truyền thống như mây, tre đan, dệt thổ cẩm... Trong đó, 221 NCT được xã, huyện, tỉnh công nhận làm kinh tế giỏi.

Bên cạnh đó, toàn huyện có 3.000 NCT tham gia và gương mẫu đi đầu trong xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, nêu gương sáng trong việc giáo dục lý tưởng, xây dựng nền tảng đạo đức truyền thống cho thế hệ trẻ noi theo. Từ năm 2012 đến nay, phong trào nuôi lợn nhựa, nuôi gà tiết kiệm ủng hộ quỹ khuyến học được Hội NCT huyện duy trì, phát triển có hiệu quả, số tiền thu được trên 2 tỷ đồng.

Để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, các cấp Hội trong huyện luôn gắn phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, hội viên NCT luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Toàn huyện hiện có 649 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức tự quản ở cơ sở. Với trách nhiệm và kinh nghiệm của mình, ở mọi cương vị NCT đều tận tâm, tận lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hưởng ứng phong trào "NCT tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường”, 5 năm qua, cán bộ, hội viên NCT trong huyện đã hiến 51.000 m2 đất các loại, đóng góp trên 3.000 ngày công lao động, ủng hộ trên 700 triệu đồng để xây dựng các công trình công cộng; trồng mới, chăm sóc trên 7.000 cây bóng mát, cây ăn quả. Bên cạnh đó, để duy trì hoạt động Hội và đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT, 5 năm qua, toàn huyện đã vận động xây dựng Quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT được trên 1,7 tỷ đồng.

Cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng”, Hội NCT huyện đã thành lập, duy trì hoạt động 3 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại các xã: Thu Phong, Dũng Phong, Hợp Phong với trên 150 thành viên. Hoạt động của các câu lạc bộ đã góp phần tạo sự gắn kết và phát triển trong cộng đồng.

Với những kết quả đạt được, 5 năm qua (2015-2020), 100% Hội NCT xã, thị trấn toàn huyện được đánh giá hoạt động khá và tốt. Ban đại diện Hội NCT huyện luôn giữ vững tốp đầu phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng” các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Đức Phượng

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục