(HBĐT) - Vào dịp tháng 4 hàng năm, những cựu binh tham gia kháng chiến chống Mỹ lại cùng tề tựu để nhớ về thời hoa lửa của lớp lớp thanh niên không quản ngại hy sinh, gian khổ lên đường chiến đấu với khát vọng tự do cháy bỏng, vì độc lập và sự thống nhất đất nước.


Các cựu chiến binh ôn lại kỷ niệm hào hùng những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Với Trung tá Nguyễn Tài Ba, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, những năm tháng chiến đấu, cống hiến xây dựng tuyến đường Trường Sơn huyền thoại là những kỷ niệm không thể nào quên. Ông kể, hồi ấy lý tưởng, khát vọng của tuổi trẻ là lên đường vào các chiến trường, tham gia chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc. Ông xung phong lên đường năm 1964, được biên chế vào đơn vị mở đường Trường Sơn từ dốc Thơm đến Sông Bạc, đèo 5 đến ngã ba Đông Dương. Ý chí, khát vọng độc lập, tự do của dân tộc đã tiếp sức mạnh vô biên để những người chiến sỹ mở đường Trường Sơn vượt qua mưa bom, bão đạn, những khắc nghiệt thời tiết nắng hạn, mưa rừng, sốt rét để hoàn thành nhiệm vụ. Những năm 1964 - 1969 gian khổ vô cùng, thiếu thốn đủ bề, một chiếc áo mưa, một đôi giày, chân đất chống lại khí hậu rừng thiêng nước độc. Trong thiếu thốn cùng cực nhưng tinh thần bộ đội vẫn rất lạc quan, kiên cường vì mục tiêu, tất cả giữ trọng điểm quan trọng, hỗ trợ các đoàn xe chi viện, hành quân vào chiến trường. Bộ đội và thanh niên xung phong Trường Sơn đã không tiếc tuổi xuân, máu xương vì sự sống của con đường, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bền bỉ, kiên cường bám trụ trận địa, bám mặt đường, giữ vững mạch máu giao thông, đập tan mọi âm mưu và hành động đánh phá ngăn chặn của quân thù. Chỉ riêng đơn vị của Trung tá Nguyễn Tài Ba có 100 người, khi trở về đến nay chỉ còn 10 người. Nhớ lại những kỷ niệm thời hoa lửa, ông tự hào, từ lối mòn giao liên bí mật len lỏi dưới các triền rừng, đường Trường Sơn đã phát triển thành một hệ thống trục dọc và trục ngang, ngày càng vươn mạnh vào chiến trường, vươn sâu vào các hướng chiến lược, không thể bị chặn cắt, với một hệ thống giao thông vĩ đại gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang, hơn 17.000 km đường xe cơ giới. Đường Trường Sơn vận chuyển toàn bộ sức mạnh tiềm tàng và to lớn từ hậu phương miền Bắc vào chi viện cho cách mạng miền Nam, cách mạng Lào, Cam-pu-chia; trở thành một chiến trường thu hút và tiêu diệt lớn sinh lực địch, góp phần xứng đáng vào đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Hòa chung khí thế của lớp lớp thanh niên lên đường chiến đấu vì độc lập của dân tộc, ông Nguyễn Văn Ngọc, ở thành phố Hòa Bình hiện tham gia ban liên lạc chiến sỹ Trường Sơn lên đường nhập ngũ năm 1972, biên chế vào Sư đoàn 7, được Bộ Tư lệnh miền Đông Nam Bộ chọn về Phòng Cơ yếu miền Đông Nam Bộ, trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, phục vụ Đại tướng Lê Đức Anh đánh vào cửa ngõ TP Hồ Chí Minh. Ông kể: Thời điểm đó, cả nước một lòng hướng về miền Nam ruột thịt. Hạnh phúc là được lên đường đi chiến đấu. Hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ. Bộ đội ta đi làm nhiệm vụ với tinh thần, ý chí rất cao "sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, đã vượt qua mưa dầm, gió bấc, thiếu thốn đủ bề, bom đạn, chất hóa học trút xuống hủy diệt. Trên tất cả các chiến trường ác liệt, muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, ngày đêm bom gầm, đạn rú, chết hụt rất nhiều lần. Thế nhưng ai cũng tràn đấy quyết tâm, phấn đấu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ đơn vị giao. Với khí thế thần tốc, bộ đội, các đoàn quân chủ lực của ta đồng loạt tiến vào Sài Gòn tiếp quản các vị trí trọng yếu. Chiến dịch Hồ Chí Minh thành công. Ngày 30/4 lịch sử, Sài Gòn như không ngủ, các đoàn quân đi trong rợp bóng cờ hoa, phấn chấn vì Bắc - Nam đã thống nhất, sum họp một nhà.

Những người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ năm xưa nay đã già, nhưng tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực lao động sản xuất, gương mẫu trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.


Lê Chung


Các tin khác


Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Họp Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh năm 2024

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác dân số và phát triển tỉnh đã chủ trì cuộc họp của BCĐ.

Dấu ấn tuổi trẻ phường Phương Lâm

Xác định là địa bàn trung tâm của TP Hòa Bình, tuổi trẻ phường Phương Lâm đã cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết trong các phong trào, hoạt động tình nguyện. Qua đó khẳng định được dấu ấn của lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng xã hội.

Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục