(HBĐT) - Mua hàng online (đi chợ chỉ bằng một cú kích chuột trên máy vi tính, hay dòng tin nhắn trên zalo, facebook…) từ lâu đã được giới trẻ lựa chọn. Trong điều kiện dịch Covid-19, dịch vụ mua bán trên không gian mạng ngày càng nở rộ, khiến chợ online trở nên rộn ràng theo đúng nghĩa.


Khi chợ online sôi động, nghề giao hàng (shipper) trở thành nghề hot.Ảnh: P.V

Tràn ngập các trang bán hàng online

Thời điểm dịch bệnh, nhiều người đang có việc làm ổn định bỗng dưng thất nghiệp. Để có việc làm, thu nhập, nhiều chị em chọn cách bán hàng online. Vì thế, mỗi khi lướt zalo, facebook dễ dàng bắt gặp hình ảnh các mặt hàng và những dòng tút đại loại như: "Em về cá bống sông Đà nhé cả nhà. Lên đơn ủng hộ em nào”; "Chả cá sông Đà săn chắc, thơm ngọt và không có mùi tanh… lên đơn em ship tận bàn”; "Gà đồi Lạc Sơn ngủ trên cây đây bà con ơi, ai yêu ới em ship ạ”, "Chả mỡ nướng Hà Nội - thực phẩm an toàn mùa Covid”... Nhân viên các cửa hàng điện tử, điện máy, hàng công nghệ trên địa bàn TP Hòa Bình bị khoán sản phẩm, doanh thu cũng tích cực rao bán hàng online: "Dịch dã ai mua gì ới em nha: laptop, Ipad, điện thoại, phụ kiện… em ship tận nơi ạ”. Với các trang bán hàng mỹ phẩm, thời trang thì khỏi phải nhắc đến kỹ năng PR (quảng cáo) với những ngôn từ hết sức mỹ miều, đại loại như: "Đẹp rạng ngời tự tin khoe tài sắc - hãy tìm đến em mỹ phẩm X…”; "Da khô, sạm nám có em Y… xuất xứ Hàn Quốc”; "Sữa tắm Z… em tắm, anh yêu sẵn nha các chị yêu”... Lướt facebook khoảng chừng 5, 7 phút có thể đếm khoảng 10 livestream bán sản phẩm từ quần áo, chăn ga, gối đệm, loa đài, đồng hồ thời trang với những câu mào đầu: "Em xả hết kho nghỉ dịch, giá rẻ như cho”; "Thanh lý toàn bộ cửa hàng, vừa bán vừa cho không lo về giá”; "Đầm đẹp nào các chị ơi, đi tiệc, đi chơi em có đủ, giá iu thương ạ”… Vậy là chỉ cần ngồi trước máy tính hay điện thoại, Ipad, khách hàng có thể mua được tất cả những thứ mình cần, kể cả những mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày.   
      
Nhiều khách hàng "khóc dở, mếu dở” vì mua hàng online 

Tiện lợi là điều đã rõ ràng. Chị Phạm Thanh Hương, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) chia sẻ: "Trước đây, tôi thường trực tiếp đi mua các mặt hàng tiêu dùng gia đình, nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát, thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế tôi ít đi chợ, siêu thị hơn. Thay vào đó, tôi chuyển sang đặt mua qua mạng. Vào những địa chỉ quen sẽ đặt được hàng như ý muốn và được các shipper giao hàng tận nhà”. Thực tế, với những tiện ích như đơn giản, tiện lợi…, hình thức mua sắm qua mạng đang ngày càng thu hút người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi từ thành thị đến nông thôn tiếp cận. 

Mặc dù có nhiều ưu điểm, tuy nhiên, hình thức mua sắm hàng hóa online tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đó là khi người bán hàng cố tình "treo đầu dê, bán thịt chó”, dẫn đến việc "đặt hàng một đàng, nhận hàng một nẻo”, sản phẩm được đưa đến người tiêu dùng không đúng chủng loại, hình ảnh đã được đăng tải, phát trên livestream. Là một trong những tín đồ mua hàng online từ hàng chục năm nay, chị Trần Thùy Linh, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) thừa nhận: Đúng là mua hàng online có nhiều tiện lợi nhưng cũng có nhiều bất cập không thể lường. Bản thân chị Linh đã nhiều lần "khóc dở, mếu dở” vì mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Có lần chị đặt mua một chiếc đầm giá 999 nghìn đồng, shop tư vấn được đổi, trả thoải mái nếu không vừa ý, chuyển tiền trước khách hàng sẽ được miễn tiền ship… Khi nhận hàng, thay vì chiếc đầm đẹp đẽ, sang trọng, trên tay chị Linh là một chiếc áo phông (nửa áo, nửa váy) dành cho lứa tuổi teen. Chị lập tức gọi điện lại cho shop, người nghe điện thoại khá ân cần: "Xin lỗi chị, do khách hàng quá đông nên chắc nhân viên bên em chốt nhầm đơn hàng. Chị vui lòng chờ 3 hôm nữa sẽ có nhân viên đến đổi trả hàng cho chị”. Tuy nhiên, chờ mãi chẳng thấy ai liên hệ để đổi trả hàng và đó cũng là lần cuối cùng chị liên hệ được với shop thời trang trên. Hay trường hợp mua đồ ăn sẵn như giò, chả, nem, các loại bánh…, do quá trình vận chuyển, bảo quản không tốt nên khi nhận hàng bị ôi thiu, một số loại bánh (bánh sắn, bánh hạt dẻ, xíu páo, da lợn…) đã trở nên cứng ngắc phải bỏ đi.

Thực tế, một khi chọn cách mua hàng online, khách hàng khó tránh khỏi sự nhập nhèm về chất lượng. Để hạn chế thấp nhất những tổn thất do mua hàng online, những người nghiền lướt web mua hàng như chị Linh chia sẻ kinh nghiệm: Chỉ mua những shop đã quen, địa chỉ bán hàng có uy tín, khi mua yêu cầu xem ảnh thật và có so sánh giá cả, nhận hàng mới thanh toán tiền…, nếu chỉ để thỏa cơn nghiền mua sắm thì chỉ mua các mặt hàng giá bình dân, lỡ không dùng được đỡ tiếc.

 Lam Nguyệt 
(Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục